• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ tâm thư Triều Tiên gửi Tổng thống Hàn Quốc giữa đại dịch covid-19

Thế giới 05/03/2020 19:08

(Tổ Quốc) - Tờ Yonhap dẫn tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi thư hỏi thăm Tổng thống Hàn Quôn Moon Jae-in trước diễn biến phức tạp của covid-19 tại nước này.

Tờ Yonhap dẫn tin, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa gửi một lá thư tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm chia sẻ với người dân Hàn Quốc trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh covid-19, ông Cheong Wa Dae - một quan chức cấp cao từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tại Seoul cho biết vào ngày 5/3.

Bất ngờ tâm thư Triều Tiên gửi Tổng thống Hàn Quốc giữa đại dịch covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Yonhap

Trong bức thư được gửi tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ niềm tin rằng Hàn Quốc sẽ vượt qua đại dịch và cầu chúc cho người dân Hàn Quốc sẽ có sức khỏe tốt, ông Yoon Do-han, thư ký cấp cao phụ trách các vấn đề quan hệ công chúng cho biết.

"Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết ông sẽ ủng hộ Hàn Quốc trong cuộc chiến chống covid-19 và chỉ ra sự tin tưởng và tình bạn của ông với Tổng thống Moon Jae-in, ông Yoon nói đồng thời cho biết Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng bày tỏ sự quan tâm đến sức khỏe của Tổng thống Moon Jae-in.

Đáp lại, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gửi lá thư đến Chủ tịch Kim Jong-un và bày tỏ cảm ơn đến ông. Ông Kim cũng tiết lộ các suy nghĩ của mình về tình hình tại bán đảo Triều Tiên nhưng ông Cheong Wa Dae không cung cấp rõ thông tin.

Theo Yonhap, các trao đổi hiếm hoi này của hai nhà lãnh đạo đứng đầu diễn ra khi Hàn Quốc vừa thông báo số người nhiễm covid-19 đã lên gần 6000 ca kể từ khi đại dịch bùng phát. Khoảng 60% người dương tính với virus corona mới - hay còn gọi là COVID-19 có liên hệ với chi nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu - tâm dịch đang bùng phát. Tuy nhiên, các cơ quan y tế hiện đang chuyển hướng tập trung vào việc xét nghiệm cả người dân thường tại thành phố lớn thứ tư của Hàn Quốc. Theo chính quyền trung ương và thành phố Daegu, khoảng 2.300 bệnh nhân lây nhiễm ở Daegu có mối quan hệ với giáo phái Tân Thiên Địa. Khoảng 11.000 người dân thường không có liên quan tới Tân Thiên Địa cũng đã được xét nghiệm và 1.300 có kết quả dương tính.

Trong khi đó, theo Yonhap, Triều Tiên hiện chưa thông báo bất kỳ trường hợp nào nhiễm bệnh.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ