• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bật tín hiệu sóng gió cho ông Trump: Chính trường Mỹ "đảo chiều"

Thế giới 07/11/2018 15:24

(Tổ Quốc) - Kết quả bầu cử giữa kì Mỹ đã ngã ngũ với việc phe Dân chủ và Cộng hòa chia nhau nắm giữ Hạ viện và Thượng viện.

Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ sau cuộc bầu cử giữa kì ngày 6/11 – điều này trao cho họ cơ hội để ngăn chặn chương trình nghị sự của ông Trump và đẩy chính quyền của ông vào vòng giám sát chặt chẽ.

Trong cuộc bầu cử hai năm sau khi thắng cử Nhà Trắng, ông Trump và các thành viên đảng Cộng hòa đã mở rộng thế đa số tại Thượng viện Mỹ, giành được 51 ghế so với 44 ghế của đảng Dân chủ.

Bật tín hiệu sóng gió cho ông Trump: Chính trường Mỹ đảo chiều  - Ảnh 1.

Kết quả bỏ phiếu Hạ viện

Bật tín hiệu sóng gió cho ông Trump: Chính trường Mỹ đảo chiều  - Ảnh 2.

Kết quả bỏ phiếu Thượng viện. (Dữ liệu: CNN)

Tuy nhiên, với việc mất thế đa số tại Hạ viện (theo kết quả mới nhất, phe Dân chủ đã giành được 218 ghế so với 198 ghế của phe Cộng hòa), đây là một trở ngại cay đắng cho ông Trump sau cuộc bỏ phiếu được xem như là một cuộc trưng cầu dân ý về vai trò lãnh đạo của ông thời gian qua.

Với thế đa số mới tại, phe Dân chủ tại Hạ viện sẽ có quyền điều tra các tờ khai thuế của Trump, các xung đột lợi ích kinh doanh tiềm tàng và các cáo buộc liên quan của đội ngũ tranh cử cho ông Trump năm 2016 với phía Nga. Họ cũng có thể buộc ông Trump kiềm chế tham vọng trong ngành lập pháp, như xóa sổ hứa hẹn của ông về việc đổ tiền xây dựng một bức tường biên giới với Mexico hay khiến ông khó có thể tiến hành các chính sách cứng rắn về thương mại.

Việc kiểm soát Hạ viện cũng đã là đủ để luận tội ông Trump nếu có bằng chứng rằng ông đã cản trở lập pháp hoặc chiến dịch năm 2016 của ông có sự liên kết với Nga. Nhưng Quốc hội không thể loại bỏ ông khỏi vị trí hiện tại nếu không có sự thông qua của đa số hai phần ba trong Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát.

"Nhờ các bạn, ngày mai sẽ là một ngày mới ở Mỹ," nhà lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Nancy Pelosi phát biểu với những người ủng hộ đảng Dân chủ tại một bữa tiệc chiến thắng Washington, nói rằng việc đảng Dân chủ giành được Hạ viện sẽ là một phép thử với ông Trump.

Mặc dù đảng của ông thua ở Hạ viện, ông Trump vẫn viết trên Twitter, "thành công to lớn tối nay."

Chiến thắng của phe Dân chủ đến từ sự ủng hộ của các cử tri nữ, trẻ và gốc Tây Ban Nha, một cuộc thăm dò trong ngày bầu cử của Reuters / Ipsos cho biết. 55% phụ nữ nói rằng họ ủng hộ đảng Dân chủ tại Hạ viện trong năm nay, so với 49% trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ năm 2014. Các cử tri trong độ tuổi từ 18 đến 34 ủng hộ đảng Dân chủ đạt 62%, tăng so với con số 54% năm 2014.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ