• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ Ngoại giao thông tin về việc tiếp nhận công dân gốc Việt tại Mỹ

Thế giới 06/12/2018 22:26

(Tổ Quốc) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng ngày 6/12 thông tin về việc tiếp nhận công dân gốc Việt tại Mỹ.

   Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cung cấp thông tin về quá trình tiếp nhận công dân gốc Việt tại Hoa Kỳ, trong cuộc họp báo thường kì ngày 6/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam được thực hiện trên cơ sở thoả thuận giữa 2 bên Việt Nam và Hoa Kì, luật pháp và thông lệ quốc tế, bao gồm hiệp định kí năm 2008 giữa chính phủ VIệt Nam và chính phủ Hoa Kỳ về việc nhận trở lại công dân Việt Nam, bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng của công dân, phù hợp với quy định, pháp luật của mỗi nước.

Bộ Ngoại giao thông tin về việc tiếp nhận công dân gốc Việt tại Mỹ - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.

Việt Nam mong Hoa Kỳ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ hội nhập, đóng góp vào sự phát triển, thịnh vượng của Hoa Kỳ, đồng thời, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ