• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ VHTTDL nghiên cứu các kiến nghị về rào cản y tế cho du khách quốc tế vào Việt Nam

Du lịch 09/03/2022 19:04

(Tổ Quốc) - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để chủ trì, nghiên cứu, xử lý các kiến nghị của Hội đồng Tư vấn Du lịch về các rào cản y tế gây trở ngại cho du khách quốc tế vào Việt Nam .

Văn bản nêu rõ, ngày 7/3/2022 Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) đã có Công thư gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị về các rào cản y tế gây trở ngại cho du khách quốc tế vào Việt Nam.

Theo Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chuyển văn bản trên đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, nghiên cứu, xử lý theo quy định và chức năng nhiệm vụ được giao.

Trong Công thư của Hội đồng Tư vấn Du lịch bày tỏ quan ngại về các yêu cầu xét nghiệm Covid đối với du khách trước khi nhập cảnh và các thủ tục xét nghiệm sau đó sẽ là điều bất lợi và làm giảm số lượng đáng kể khách du lịch muốn đến Việt Nam .

Văn phòng Chính phủ yêu cầu Bộ VHTTDL nghiên cứu các kiến nghị về rào cản y tế cho du khách quốc tế vào Việt Nam - Ảnh 1.

khuyến nghị tất cả các du khách quốc tế và du khách nội địa được đối xử giống nhau.

Hội đồng Tư vấn Du lịch khuyến nghị Việt Nam nên đi theo cách của đại đa số các quốc gia đang làm là loại bỏ các yêu cầu xét nghiệm trước khi bay và ngay khi đến, tất cả các du khách quốc tế và du khách nội địa được đối xử giống nhau.

Cần làm rõ ràng các chứng chỉ tiêm vắc xin đang trong thời hạn chưa quá 6 tháng kể từ mũi tiêm cuối cùng và chấp nhận hầu hết các loại chứng chỉ.

Ngoài ra, phía TAB cũng cho rằng trẻ em 12 tuổi cũng phải được đối xử giống như bố mẹ, nghĩa là nếu bố mẹ có chứng chỉ tiêm vắc xin còn hiệu lực thì trẻ em đi cùng được phép nhập cảnh không cần phải xét nghiệm và có chứng chỉ tiêm vắc xin.

Thêm nữa, tất cả du khách có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi nhập cảnh chỉ cần được cách ly tại khách sạn hoặc nơi cư trú cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính như đang áp dụng với du khách nội địa./.

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ