• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Bong bóng Olympic" bước đầu thành công đối phó Covid-19

Thế giới 11/02/2022 18:48

(Tổ Quốc) - Cho đến nay, quá trình tổ chức Olympic Bắc Kinh 2022 với mục tiêu an toàn, bảo đảm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan đang thể hiện sự hiệu quả.

Hướng tới tổ chức Thế vận hội với số người tham gia lên tới hơn 15 nghìn người, các nhà tổ chức tại Trung Quốc đã triển khai chương trình "bong bóng Olympic" – vòng cuộc sống khép kín tại khu vực tổ chức Olympic, cho phép người tới tham dự không cần cách ly nhưng bị hạn chế di chuyển và không tiếp xúc với người dân Trung Quốc.

Tiếp tục đối phó dịch không khoan nhượng

Bên trong "bong bóng", các nhà tổ chức Olympic cũng đang áp dụng cách tiếp cận không khoan nhượng của chính phủ nước này đối với dịch Covid-19. Mọi người sẽ được xét nghiệm virus corona mỗi ngày và bất kỳ ai có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ nhanh chóng được cách ly để ngăn chặn lây lan. Các vận động viên và những người khác được yêu cầu đeo khẩu trang N95 khi không thi đấu.

Karen Grepin, một chuyên gia y tế cộng đồng tại Đại học Hồng Kông nhận định: "Có thể cho rằng việc Trung Quốc đăng cai Olympic trong thời điểm này là đang đương đầu với rất nhiều rủi ro và nếu họ có thể vượt qua được điều đó, thì họ có thể tiếp tục sử dụng chiến lược này để kiểm soát các đợt bùng phát cục bộ trong thời gian dài".

"Bong bóng Olympic" bước đầu thành công đối phó Covid-19 - Ảnh 1.

Cách đối phó dịch bệnh Covid-19 triệt để của Trung Quốc trong hệ thống "bong bóng Olympic" đang cho thấy sự hiệu quả. Ảnh: AP.

Trung Quốc đưa ra nhiều hạn chế chặt chẽ đối với những người nhập cảnh vào Trung Quốc và yêu cầu hành khách phải cách ly tại các khách sạn được chỉ định trong hai đến ba tuần. Trung Quốc đối phó với những đợt bùng phát Covid-19 dù là nhỏ nhất bằng cách đóng cửa các tòa nhà và khu vực lân cận, sau đó là kiểm tra tất cả cư dân để loại bỏ tận gốc và cô lập các trường hợp dương tính.

Và đối với Olympic, "bong bóng" khép kín đã tạo ra hai thế giới riêng biệt. Các vận động viên và những người tham gia không thể đến thăm các địa điểm du lịch, nhà hàng và quán bar của Bắc Kinh trong thời gian nghỉ ngơi giữa các trận đấu. Góc nhìn duy nhất của họ về Bắc Kinh là từ cửa sổ xe buýt đưa họ từ chỗ ở đến các địa điểm thi đấu và quay trở lại.

Cả khách sạn và địa điểm thi đấu đều được rào bằng những bức tường tạm thời và có lực lượng an ninh canh gác để ngăn không cho mọi người đi ra hoặc vào.

Bên ngoài "bong bóng", cuộc sống vẫn diễn ra bình thường đối với hầu hết người dân Bắc Kinh. Chỉ một số ít người, trong đó có các em nhỏ được lựa chọn, các nhà tài trợ, các nhóm thể thao mùa đông, các nhà ngoại giao nước ngoài và các nhà báo cùng một số đơn vị khác – đã được mời đến xem thi đấu, nhưng hầu hết theo dõi các trận đấu qua màn hình.

Yi Jianhua, một người về hưu từ tỉnh Hồ Nam đến thăm con gái ở Bắc Kinh cho biết: "Chúng tôi không cảm thấy Thế vận hội mùa đông xa với cuộc sống của mình. Chúng tôi có thể xem nó trên TV và điện thoại di động. Mặc dù chúng tôi không thể có mặt tại địa điểm tổ chức, nhưng chúng tôi vẫn chú ý đến sự kiện lớn này. Dù rất tiếc không được xem trực tiếp nhưng điều đó có thể chấp nhận được".

Zero Covid hiệu quả vượt xa chi phí thực hiện

Trung Quốc đã có những đợt bùng phát dịch bệnh rải rác trong tháng qua, nhưng không liên quan đến Thế vận hội. Hôm thứ Sáu tuần trước, các cơ quan y tế báo cáo 22 trường hợp mới bùng phát ở tỉnh Liêu Ninh, phía đông Bắc Kinh.

Khả năng bùng phát lớn bên trong bong bóng, có khả năng khiến các vận động viên phải nghỉ thi đấu, là lo ngại lớn hơn bất kỳ các ca nhiễm nào ở bên ngoài bong bóng. "Tôi cảm thấy tất cả các biện pháp bảo vệ đã được thực hiện tốt. Không cần phải hoảng sợ", Fang Yanmin, một khách du lịch chụp ảnh kỷ niệm cùng bạn bè trước tượng linh vật Olympic, cho biết.

Guo Haifeng, đang đợi bạn bè ở ga tàu điện ngầm gần đó, hoan nghênh việc triển khai "bong bóng", cho rằng nó giúp các vận động viên và công chúng không làm gián đoạn cuộc sống của nhau. Guo Haifeng cho biết: "Vì đại dịch, chúng ta nên cố gắng tránh đến khu thi đấu, nên kiềm chế bản thân và không làm ảnh hưởng đến người khác".

Lần xét nghiệm cuối cùng sẽ diễn ra sau khi Thế vận hội kết thúc, khi hàng nghìn nhân viên Olympic và tình nguyện viên của nước này rời khỏi bong bóng. Họ dự kiến sẽ được yêu cầu cách ly một tuần hoặc dài hơn trước khi rời đi để cố gắng ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm tiềm ẩn.

Chuyên gia Grevin tin rằng lợi ích về y tế và kinh tế từ cách tiếp cận zero Covid của Trung Quốc đã vượt xa cái giá nước này chi trả, khi người dân bị hạn chế đi lại và một số ngành, như du lịch sụt giảm doanh thu. Về tổng thể, dù tăng trưởng kinh tế chậm lại còn 4% vào cuối năm ngoái nhưng xuất khẩu của nước này vẫn mạnh.

Bà Grevin nói: "Trung Quốc có tỷ lệ tử vong cực kỳ thấp dù tính theo bất kỳ tiêu chuẩn nào. Và phần lớn cả nước đã sống một cuộc sống tương đối bình thường trong hai năm qua".

Thành công tương đối của Trung Quốc khi thực hiện Zero Covid-19 có thể khiến Bắc Kinh khó dừng chiến lược này. Đa phần dân số Trung Quốc chưa tiếp xúc với virus corona vì vậy họ không phát triển kháng thể theo cách đó. Và trong khi tỷ lệ tiêm chủng cao, sự xuất hiện của các biến thể mới như Omicron có thể khiến các loại vắc xin đang được sử dụng kém hiệu quả hơn.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ