• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các bang chiến trường khởi động: Người dân Mỹ đi bỏ phiếu sớm

Thế giới 16/10/2024 16:46

(Tổ Quốc) - Ngày 15/10, người dân bang Georgia đã bắt đầu đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống. Đây là một trong số 7 bang chiến trường có thể quyết định cục diện bầu cử.

Người dân Mỹ đi bỏ phiếu sớm

Theo hãng CNN, số lượng cử tri bỏ phiếu trực tiếp cao kỷ lục được ghi nhận tại bang Georgia - một tiểu bang chiến trường quan trọng vào ngày 15/10.

Các bang chiến trường khởi động: Người dân Mỹ đi bỏ phiếu sớm  - Ảnh 1.

Số lượng cử tri bỏ phiếu trực tiếp cao kỷ lục được ghi nhận tại bang Georgia. Ảnh: CNN

"Bang Georgia đã chứng kiến số lượng cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục, với 328.000 người tham gia bỏ phiếu trực tiếp hoặc qua thư - gấp đôi kỷ lục trước đó là 136.000 người vào năm 2020.", Gabriel Sterling, quan chức phụ trách bầu cử tại văn phòng Tổng thư ký bang Georgia cho biết.

Georgia là một trong những tiểu bang được theo dõi chặt chẽ nhất trong cuộc bầu cử năm nay, khi cựu Tổng thống Donald Trump đang tìm cách giành lại số phiếu từng thua Tổng thống Joe Biden với cách biệt sát nút hồi năm 2020, dẫn đến nỗ lực đảo ngược thất bại bất thành của ông Trump vào thời điểm đó.

Cuộc bỏ phiếu năm nay là cuộc chạy đua giữa Phó Tổng thống Kamala Harris - ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ và cựu Tổng thống Donald Trump - ứng cử viên đảng Cộng hòa. Chiến dịch của tranh cử của bà Harris và ông Trump đều hướng đến mục tiêu giành chiến thắng tại Georgia.

Năm 2024, các thành viên đảng Cộng hòa trong Hội đồng Bầu cử bang đã thông qua những thay đổi mới trong cách thực hiện bầu cử, dẫn đến đơn kiện của phe Dân chủ và các bên khác. Nhiều đơn kiện vẫn chưa được giải quyết trong khi ngày bầu cử đang đến gần.

Mặc dù số lượng cử tri đi bỏ phiếu đông đảo vào 15/10, nhưng quá trình này dường như diễn ra suôn sẻ hơn trong năm nay đối với một số cử tri ở khu vực.

"Lần trước tôi đi bỏ phiếu ở thành phố và phải xếp hàng dài ra tận cửa. Chỉ có khoảng ba nhân viên phục trách điểm bỏ phiếu làm việc. Nhưng năm nay, mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ", ông Corine Canada cho biết.

Một số khu vực của tiểu bang đang tiếp tục phục hồi sau bão Helene. Tuy nhiên, các quan chức bầu cử bang Georgia cho biết các lá phiếu vắng mặt đã được gửi qua đường bưu điện đúng hạn cho cử tri và không bị ảnh hưởng bởi cơn bão.

"Cho đến nay, chúng tôi đã thấy hơn 250.000 cử tri yêu cầu lá phiếu vắng mặt. Có lẽ trong tuần tới hoặc lâu hơn, chúng tôi sẽ thấy con số đó tăng lên 300.000. Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ chỉ khoảng 5-6% tổng số cử tri sẽ bỏ phiếu vắng mặt trong chu kỳ này", Bộ trưởng Ngoại giao Brad Raffensperger, một thành viên thuộc Đảng Cộng hòa, cho biết vào ngày 15/10.

Một số thay đổi về quy định

Các chuyên gia nhấn mạnh một số quy định mới của tiểu bang đã áp dụng các quy tắc đối với lá phiếu vắng mặt. Vì vậy, việc bỏ phiếu trực tiếp sớm được xem là cách làm hiệu quả hơn.

Vào năm 2020, các thùng bỏ phiếu luôn có sẵn 24/7, nhưng năm nay sẽ có ít thùng bỏ phiếu hơn. Những thùng phiếu sẽ chỉ được đặt tại các văn phòng bầu cử hoặc địa điểm bỏ phiếu sớm theo giờ làm việc thông thường.

Bộ trưởng Raffensperger nhấn mạnh công tác giám sát đã được áp dụng nghiêm ngặt để đảm bảo cuộc bầu cử an toàn. Ngoài việc kiểm kê sát sao, các quan chức cũng sẽ kiểm đếm ngẫu nhiên.

"Kiểm đếm ngẫu nhiên và sau đó ghi lại các phiếu bầu một cách chính xác, phải chắc chắn rằng sẽ không bị bất kỳ trục trặc nào", ông Raffensperger nhấn mạnh.

Theo Election Lab - Trung tâm phân tích dữ liệu bầu cử Mỹ thuộc Đại học Florida, tính đến nay đã có 5,5 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm trên phạm vi toàn quốc.

Ở thời điểm này năm 2020, con số cử tri đi bỏ phiếu sớm là 27 triệu, do người dân tránh các điểm bỏ phiếu đông đúc trong đại dịch COVID-19.

Giống như một số bang khác, kể từ năm 2020, Georgia đã thắt chặt các quy định bỏ phiếu qua đường bưu điện, theo đó yêu cầu cử tri muốn bỏ phiếu vắng mặt phải cung cấp bằng chứng về danh tính và hạn chế số lượng địa điểm mà họ có thể gửi phiếu bầu của mình.

Giới chuyên gia cho hay năm nay, số lượng người bỏ phiếu qua thư ít hơn 4 năm trước và một số thay đổi khác khiến cho việc bỏ phiếu qua thư trở nên ít thuận tiện hơn so bỏ phiếu trực tiếp.

Georgia là một trong 7 bang chiến trường sẽ quyết định ứng viên chiến thắng bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Bang này có dân số 11 triệu người và có 16 phiếu đại cử tri. Năm 2016, ông Trump thắng ở Georgia khi đối đầu với bà Hillary Clinton. Tuy nhiên, năm 2020, ông Trump để thua trước đối thủ Joe Biden ở bang chiến trường này.

Bảy bang được coi là bang chiến trường trong bầu cử tổng thống Mỹ gồm: Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Nevada, Arizona, Georgia, and North Carolina.

Theo Hiến pháp, công dân Mỹ từ đủ 18 tuổi trở lên đều có thể tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử. Cử tri Mỹ không trực tiếp bầu ra tổng thống mà họ dùng phiếu phổ thông để quyết định đến lá phiếu của các đại cử tri trong bang. Các đại cử tri này sau đó mới bầu ra tổng thống dựa trên kết quả phổ thông đầu phiếu tại bang mà cử tri đó đại diện./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ