• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các chuyên gia y tế thế giới đánh giá tổng quan về mức độ nguy hiểm của BA.2 đối với trẻ nhỏ

Thế giới 25/03/2022 20:22

(Tổ Quốc) - Theo CNN, một nghiên cứu mới tại Hong Kong (Trung Quốc) cho biết biến thể phụ BA.2 (hay còn gọi là Omicron tàng hình) nguy hiểm hơn với trẻ nhỏ khi so sánh với các biến thể khác của Omicron hoặc với bệnh cúm.

BA.2 ảnh hưởng đến nhóm người dễ tổn thương

Nói về điều này, Tiến sĩ Beth Thielen, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại Đại học Minnesota ở Minneapolis cho rằng nghiên cứu đã đưa ra cái nhìn tổng quan về biến thể phụ này đối với một nhóm dân số dễ bị tổn thương.

Các chuyên gia y tế thế giới đánh giá tổng quan về mức độ nguy hiểm của BA.2 đối với trẻ nhỏ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Trong suốt đại dịch, Hong Kong (Trung Quốc) đã thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, truy vết và đóng cửa trường học cũng như cơ sở kinh doanh. Vì vậy, số ca mắc chỉ duy trì ở mức thấp.

Cho đến khi biến thể phụ BA.2 xuất hiện, lây lan mạnh hơn chủng Omicron thì Hong Kong đã chứng kiến số ca tăng mạnh cùng với nhiều trường hợp tử vong, đặc biệt là nhóm người cao tuổi khi hầu hết những người ở độ tuổi này không muốn tiêm vaccine.

Trong khi đó, trẻ em cũng không thể né tránh trước BA.2 và nghiên cứu mới đây ở Hong Kong (Trung Quốc) cho biết trẻ nhập viện với biến thể này đã tăng lên. Trong tháng 2/2022, trước làn sóng Omicron bùng phát ở Hong Kong, khoảng 147 trẻ nhập viện và 4 trường hợp tử vong vì BA.2. Và những trường hợp nặng ở trẻ nhỏ hầu hết đều chưa tiêm vaccine.

Theo nghiên cứu, trẻ nhập viện vì BA.2 cao gấp 6 lần so với trẻ nhập viện vì cúm. Bên cạnh đó, trẻ nhập viện điều trị đặc biệt ở khu vực ICU do BA.2 gây ra cao gấp 18 lần so với các biến thể khác của Covid, gấp hai lần so với bệnh cúm. Nghiên cứu cũng phát hiện trẻ sốt cao do BA.2 có tỷ lệ co giật cao gấp 3 lần so với những trẻ bị cúm.

Mặc dù kết quả nghiên cứu có vẻ đáng sợ nhưng Tiến sĩ Claudia Hoyen, chuyên gia bệnh truyền nhiễm nhi tại Bệnh viện Trẻ em và trẻ sơ sinh UH Rainbow tại Cleveland lưu ý khả năng trẻ tử vong vì Omicron là "rất rất thấp".

Chuẩn bị nhưng không hoảng loạn

Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), trẻ dưới 12 tuổi chỉ chiếm khoảng 0,1% trường hợp tử vong.

"Tôi không nghĩ phải quá hoảng sợ khi tiếp nhận thông tin từ nghiên cứu trên. Tuy nhiên, cho dù thế giới đang cố gắng để đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới thì ít nhất tại Mỹ, dịch bệnh vẫn chưa kết thúc. Đặc biệt, với những gia đình có con nhỏ họ vẫn cần phải thận trọng nhiều hơn", bà Claudia Hoyen nói.

Theo Tiến sĩ Thielen, cách tốt nhất để bảo vệ trẻ sơ sinh hay trẻ nhỏ là phải tiêm vaccine đầy đủ. Mũi tiêm đặc biệt có lợi cho những phụ nữ đang mang thai và em bé vì khả năng sinh ra kháng thể từ vaccine có thể bảo vệ cả hai mẹ con trong một thời gian nhất định sau khi sinh.

Đặc biệt, theo Tiến sĩ Thielen, nuôi con bằng sữa mẹ cũng có tác dụng bảo vệ trẻ sơ sinh trước các biến thể của Covid-19. Trong khi đó, lựa chọn khẩu trang chất lượng cao cũng là ý kiến hay để bảo vệ sức khỏe gia đình.

Mọi người thường hiểu rằng diễn biến bệnh Covid-19 sẽ phụ thuộc vào tuổi tác để đánh giá khả năng miễn dịch của con người trước nguy cơ nhiễm trùng phát bệnh. Và thông thường rủi ro mắc bệnh nặng thường gặp ở những người cao tuổi. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng cho rằng, những người từ 85 tuổi trở lên có nhiều khả năng phát triển bệnh nặng hơn khi mắc Covid-19 bởi một số bệnh lý nền thường gặp ở nhóm tuổi này.

Theo CNBC, một số nghiên cứu khác gần đây tìm ra sự khác biệt ở phản ứng miễn dịch giữa người lớn và trẻ nhỏ trước Covid-19 và phát hiện là khả năng miễn dịch bẩm sinh ở trẻ nhỏ mạnh hơn hẳn người lớn.

Nghiên cứu do Viện Wellcome Sanger và Đại học College Londo công bố trên tạp chí Nature vào tháng 12/2021 cho biết, phản ứng miễn dịch "bẩm sinh" của trẻ em mạnh hơn trong đường thở và đã giúp nhanh chóng sinh ra các interferon hạn chế virus xâm nhập mạnh. Trong khi ở người lớn, phản ứng miễn dịch kém nhạy hơn, nghĩa là virus có khả năng xâm nhập dễ dàng hơn vào các bộ phận khác của cơ thể dẫn đến khó kiểm soát nhiễm trùng hơn.

Ông Kristin Mondy, Trưởng bộ phận phụ trách các bệnh truyền nhiễm tại trường y khoa Dell thuộc Đại học Texas nói với đài CNBC rằng, trong số nhiều giả thuyết đặt ra trong các tài liệu thì đến nay, các nhà nghiên cứu phát hiện trẻ em có phản ứng miễn dịch mạnh hơn, đặc biệt là ở niêm mạc mũi – nơi các tế bào miễn dịch có thể kiểm soát và tiêu diệt virus nhanh hơn so với người lớn.

Ông Ralf Reintjes, Giáo sư dịch tễ học tại Đại học Khoa học Ứng dụng Hamburg cho rằng hệ thống miễn dịch của trẻ em sẽ nhanh chóng phản ứng ngăn chặn nguy cơ nhiễm trùng ở giai đoạn đầu phát bệnh.

"Một số giả thuyết cho rằng phản ứng miễn dịch bẩm sinh ở trẻ nhỏ hiệu quả hơn, ít có nguy cơ miễn dịch quá mức hay ít bệnh lý nền hơn", Tiến sĩ Andrew Freedman, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Đại học Cardiff nói, đồng thời giải thích các giả thuyết này sẽ cần tiếp tục nghiên cứu thêm./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ