• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các điểm du lịch “thất thủ” dịp nghỉ lễ

Du lịch 30/04/2019 14:33

(Tổ Quốc) - Nhiều tuyến đường ách tắc kéo dài, các địa điểm đông nghẹt du khách, nhiều nơi cháy phòng gây nên tình trạng “thất thủ” tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước.

Năm nay, do thời gian nghỉ lễ kéo dài tới 5 ngày nên phần lớn các gia đình đều cố gắng thu xếp các chuyến đi du lịch, khiến nhiều tuyến đường ách tắc kéo dài, các địa điểm đông nghẹt du khách, nhiều nơi cháy phòng gây nên tình trạng "thất thủ" tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước.

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, ngày 28/4 có khoảng 156.000 lượt khách du lịch đến Quảng Ninh, trong đó khách lưu trú ước đạt trên 12.000 lượt (lưu trú quốc tế là 9.472 lượt với 70 quốc tịch).

Các điểm du lịch “thất thủ” dịp nghỉ lễ - Ảnh 1.

Ảnh: Báo Tiền Phong

Tại cảng Tuần Châu, có khoảng 21.000 lượt du khách đổ về đây để đi tham quan vịnh Hạ Long. Đó là chưa kể đến những du khách do phải chờ đợi quá lâu, quá mệt mỏi nên đã bỏ về. Đây được xem là lượng khách đến thăm vịnh Hạ Long trong một ngày cao kỷ lục từ trước tới nay.

Các điểm du lịch “thất thủ” dịp nghỉ lễ - Ảnh 2.

Bãi biển Sầm Sơn - Ảnh: Báo Thanh Hóa

Còn tại biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), hàng ngàn du khách thập phương từ mọi nẻo đường tiếp tục đổ về đây tận hưởng kỳ nghỉ lễ kéo dài tới 4 ngày. khiến cho bãi biển chật cứng. Theo ghi nhận của du khách, mùa du lịch biển Sầm Sơn năm nay có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, giá cả được niêm yết công khai; tình trạng bán hàng rong, chèo kéo du khách giảm hẳn, du khách có thể phản ánh trực tiếp qua đuờng dây nóng nếu bị ép giá, chặt chém.

Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay trùng với những ngày khai trương mùa du lịch Cửa Lò năm 2019. Với chất lượng dịch vụ du lịch nâng cao, cùng với thời tiết thuận lợi, lượng khách về Cửa Lò (Nghệ An) nghỉ dưỡng tăng đột biến.

Các điểm du lịch “thất thủ” dịp nghỉ lễ - Ảnh 3.

Biển Cửa Lò đông nghịt khách du lịch trong những ngày nghỉ lễ. (Ảnh: vietnamnet)

TTXVN dẫn lời Ông Võ Văn Thọ, Trưởng Phòng Văn hóa, Thông tin thị xã Cửa Lò cho biết, dự kiến trong 5 ngày nghỉ (từ 27/4 đến 1/5), Cửa Lò sẽ đón trên 400.000 lượt khách, tăng 15% so với dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2018. Đây là số liệu căn cứ vào lượng khách đã đăng ký đặt phòng trước và lượng khách đến Cửa Lò hàng ngày trong dịp này.

Tại Đà Nẵng, do ảnh hưởng từ thời tiết nắng nóng và đang trong dịp nghỉ lễ nên liên tục trong những ngày qua các bãi tắm dọc tuyến biển Đà Nẵng như bãi Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, Sao Biển…trở nên đông đúc, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về đây để giải nóng và vui chơi dịp lễ. Kéo theo đó là tình trạng giao thông tại các tuyến đường ven biển bị quá tải.

Cũng trong dịp lễ này, các hoạt động thú vị trong chuỗi sự kiện Mùa du lịch biển 2019 như: xây dựng tượng cát; sắp đặt thuyền thúng; lễ hội thả diều…càng thu hút thêm sự tham gia đông đảo của người dân và du khách. Theo Sở Du lịch, trong 5 ngày nghỉ lễ, lượng du khách đến tham quan Đà Nẵng ước đạt 373.000 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ.

Các điểm du lịch “thất thủ” dịp nghỉ lễ - Ảnh 4.

Thành phố ngàn hoa" Đà Lạt lại rơi vào cảnh đông nghẹt khách du lịch - ảnh: Báo Tiền Phong

Dịp lễ 30/4, "thành phố ngàn hoa" Đà Lạt lại rơi vào cảnh đông nghẹt khách du lịch. Những địa điểm tham quan nổi tiếng nơi này nhanh chóng trở thành "biển người" chen chúc. Ngay cả khi giá phòng dao động từ 600.000 - 1.200.000 đồng/đêm, các cơ sở lưu trú du lịch tại thành phố Đà Lạt và các khu vực lân cận vẫn rơi vào tình trạng "cháy" phòng.

Theo Zing, chiều 29/4, bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa) có cả nghìn người kéo nhau xuống tắm hoặc chơi đùa hóng mát trên bãi cát khiến du khách cảm giác ngột ngạt. Hai ngày nay, bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa) dày đặc người khiến cho thành phố du lịch trở nên ngột ngạt. Đoạn đông nhất từ khu vực gần trụ sở UBND tỉnh đến resort Anamandara dài 4 km. Bãi cát không còn chỗ trống. Nhiều người muốn xuống biển giải nhiệt cũng phải tần ngần vì không biết chọn góc nào để thỏa sức vùng vẫy trong làn nước.

Các điểm du lịch “thất thủ” dịp nghỉ lễ - Ảnh 5.

Bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa) - ảnh: Zing

TP Vũng Tàu cũng không nằm ngoài xu thế đông đúc với khoảng hơn 100.000 du khách/ngày. Các bãi tắm đặc kín du khách. Đoàn kiểm tra liên ngành phải tăng cường túc trực để kiểm soát giá tại các nhà hàng, quán ăn. Hơn 100 nhân viên cứu hộ được huy động để ứng cứu các trường hợp đuối nước.

Tuy không đi du lịch vì sợ quá tải, nhiều người dân chọn phương án ở nhà trong dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên, những địa điểm du lịch tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng trong tình trạng biển người. Dòng người đông đúc đổ về công viên Thủ Lệ (Hà Nội) khiến lượng khách tại đây tăng khoảng gấp 10 lần bình thường. Trong khi đó, tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Thảo Cầm Viên (Quận 1, TP.HCM). Tại đây xuất hiện tình trạng người người chen nhau, thậm chí họ còn đem theo cả chiếu gối để ngủ. Ngoài ra, hầu hết khách đến đây đều phải xếp hàng dài để chờ mua vé. 

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ