• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các nước chung tay hỗ trợ Ấn Độ đối phó với đại dịch Covid-19

Thế giới 26/04/2021 11:10

(Tổ Quốc) - Mỹ và châu Âu đã lên tiếng hỗ trợ Ấn Độ đối phó với diễn biến nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 ở nước này.

"Mỹ sẽ nhanh chóng gửi vaccine Covid-19, thiết bị y tế và thiết bị bảo hộ nhằm giúp đỡ Ấn Độ vượt qua dịch bệnh. Ấn Độ từng hỗ trợ Mỹ trong giai đoạn đầu của dịch bệnh và Washington sẵn sàng giúp đỡ New Delhi trong thời điểm này", Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết vào ngày 25/4.

Các nước chung tay hỗ trợ Ấn Độ đối phó với đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: NYTimes

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia – Emily Horne cho biết, các quan chức Mỹ đang khẩn trương triển khai nguồn lực và cung cấp thiết bị giúp đỡ Ấn Độ sản xuất vaccine Covid-19 đồng thời hỗ trợ nước này các thiết bị y tế. Washington sẽ gửi phương pháp điều trị, bộ xét nghiệm chẩn đoán nhanh và máy thở sang Ấn Độ.

Ngoài Mỹ, Anh, Pháp và Đức cũng đã cam kết sẽ viện trợ sang Ấn Độ trong tuần này. Anh hiện đang gửi hơn 6000 bộ dụng cụ y tế đến Ấn Độ. Chính phủ Anh cho biết sẽ gửi 9 container bằng đường hàng không, bao gồm 495 máy tạo oxy, 120 máy thở không xâm nhập và 20 máy thở bằng tay tới Delhi.

"Pháp cũng kế hoạch hỗ trợ về oxy trong những ngày tới", văn phòng Tổng thống Pháp Emmaunuel Macron cho biết.

Vào ngày hôm nay (26/4), Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết Đức cũng sẽ viện trợ các thiết bị cung cấp khí oxy và y tế đến Ấn Độ. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức khẳng định Bộ Ngoại giao đã yêu cầu quân đội nước này xem xét việc cung cấp một cơ sở sản xuất khí oxy di động cũng như hỗ trợ vận chuyển hàng hóa cứu trợ khẩn cấp khác tới Ấn Độ.

Ủy ban châu Âu cũng lên tiếng có kế hoạch gửi thiết bị hỗ trợ cung cấp khí oxy và thuốc tới Ấn Độ sau khi nhận được yêu cầu từ Delhi. Trước diễn biến dịch bệnh, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi tất cả công dân phải tiêm phòng và thật thận trọng vì nước này đã lập kỷ lục toàn cầu về số ca nhiễm Covid-19 tính trong một ngày.

Chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm – Tiến sĩ Anthony Fauci nói trên ABC News rằng động thái này được xem là tích cực ở bối cảnh hiện tại. Các quan chức cấp cao Mỹ bày tỏ quan ngại biến thể mới của virus có thể bùng phát mạnh ở Ấn Độ. 

Được biết, Mỹ sẽ gửi các chuyên gia từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ đến hỗ trợ dịch bệnh tại Ấn Độ.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ