• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cái giá phải trả cho cuộc điều tra Mỹ về Nga

Thế giới 04/08/2019 06:55

(Tổ Quốc) - Báo cáo mới nhất của Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra con số chi tiêu cho cuộc điều tra Nga do cố vấn đặc biệt Robert Mueller tiến hành.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, chi tiêu trong cuộc điều tra Nga do cố vấn đặc biệt Robert Mueller tiến hành lên tới gần 32 triệu USD, theo báo cáo của chính phủ Mỹ công bố hôm thứ Sáu.

Tổng số đó bao gồm tất cả các khoản thu chi của ông Mueller cho đến cuối tháng 5, ngay sau khi ông đóng cửa văn phòng và đưa ra báo cáo dài 450 trang cuối cùng cho thấy không có âm mưu hình sự nào giữa chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Donald Trump và Nga nhưng đưa ra bằng chứng rằng Tổng thống Mỹ đã cố gắng ngăn chặn cuộc điều tra.

Robert Muller

Cố vấn đặc biệt Robert Mueller đã dẫn đầu một cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Chỉ riêng văn phòng của ông Mueller đã chịu trách nhiệm cho khoản chi khoảng 16,4 triệu USD kể từ khi thành lập vào mùa xuân năm 2017. Nhưng Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cũng ghi lại khoản chi 15.3 USD cho cuộc điều tra Nga dù văn phòng luật sư đặc biệt có được thành lập hay không.

Cho đến nay, phần chi lớn nhất của ông Mueller là mức lương và phúc lợi: 9,7 triệu USD trong suốt quá trình điều tra gần hai năm của ông. Văn phòng của ông cũng ghi lại chi 3,1 triệu USD cho tiền thuê nhà, thông tin liên lạc và các tiện ích; 1,6 triệu USD cho du lịch và phương tiện giao thông cá nhân; và 902.000 USD cho các dịch vụ hợp đồng, chủ yếu bao gồm công nghệ thông tin.

Chi tiêu của chính phủ cho cuộc điều tra về Nga là một vấn đề gây tranh cãi thường xuyên đối với ông Trump, người vào cuối tháng 5 đã phàn nàn rằng cuộc điều tra đã đi kèm với mức giá 40 triệu USD.

DOJ đã đưa ra bốn báo cáo chi tiêu liên quan đến cuộc điều tra của ông Mueller - cứ sáu tháng một lần - kể từ tháng 12 năm 2017. Báo cáo vào thứ Sáu vừa qua cho biết một cuộc kiểm toán cuối cùng dự kiến được đưa ra vào cuối năm nay và sẽ tính tới mọi chi phí hành chính hoặc các điều chỉnh bổ sung liên quan đến việc đóng cửa văn phòng của Mueller, mà ở đỉnh cao có sự tham gia làm việc của 19 luật sư. Ông Mueller cũng dựa vào sự hỗ trợ của khoảng 40 nhân viên FBI, các nhà phân tích tình báo, kế toán pháp y và các nhân viên chuyên nghiệp khác.

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ