• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cận cảnh gương mặt hai phi hành gia người Mỹ trên trạm không gian quốc tế

Thế giới 01/06/2020 09:47

(Tổ Quốc) - Hai nhà du hành vũ trụ Bob Behnken và Doug Hurley trên con tàu Crew Dragon đã tiến vào Trạm không gian quốc tế (ISS) sau khi mất 19 tiếng bay với tốc độ lên tới 28.000kph.

Theo AFP, cả Bob Behnken và Doug Hurley đều có kinh nghiệm nhiều năm tham gia các nhiệm vụ trên Trạm không gian quốc tế (ISS) và dự kiến sẽ ở lại đây trong 1 tháng.

Cận cảnh gương mặt hai phi hành gia người Mỹ trên trạm không gian quốc tế - Ảnh 1.

Hình ảnh chụp tại Trạm không gian quốc tế. Ảnh:NASA

Hai phi hành gia Robert Behnken và Douglas Hurley mặc áp phông polo và quần kaki thực hiện chuyến bay. Các nhà du hành vũ trụ đã vào Trạm không gian quốc tế (ISS) sau khi thực hiện chuyến bay trên tàu vũ trụ kéo dài 19 tiếng trên tàu không gian Mỹ. Tên lửa Falcon 9 của SpaceX đã được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy vào sáng ngày 31/5 theo giờ Việt Nam.

AFP mô tả, hai nhà du hành đã được chào đón bởi phi hành gia người Mỹ - Chris Cassidy cũng như các phi hành gia người Nga - Anatoli Ivanishin và Ivan Vagner. Sau khi hoàn thành ghép nối với trạm, phi hành gia Hurley đã gửi lời chúc mừng tới các nhân viên SpaceX và NASA.

Theo AFP, hiện tại chỉ có 3 phi hành gia trên Trạm không gian quốc tế. Việc có thêm hai người nữa sẽ giúp nhiều công việc được hoàn thành hơn. 5 nhà du hành đã chụp chung một bức ảnh sau khi có mặt ở Trạm không gian quốc tế (ISS).

Cận cảnh gương mặt hai phi hành gia người Mỹ trên trạm không gian quốc tế - Ảnh 3.

Hai nhà du hành vũ trụ Bob Behnken và Doug Hurley. Ảnh: NASA

"Chào đón Bob và Dough. Tôi muốn nói rằng thế giới đã và đang theo dõi sứ mệnh này và chúng tôi tự hào về mọi thứ mà các bạn đang làm cho đất nước chúng ta", quản trị viên NASA – ông Jim Bridenstine đã nói với phi hành đoàn.

Theo AFP, sau khi hoàn thành ghép nối với trạm, phi hành gia Hurley đã gửi lời chúc mừng tới các nhân viên SpaceX và NASA

Nhà du hành Doug Hurley đã lên tiếng: "Điều này thật tuyệt vời khi Mỹ trở lại với sứ mệnh này và chúng tôi vui hạnh phúc trên con tàu hành trình vào vũ trụ".

Trong lần này, tên lửa Falcon 9 của SpaceX thuộc sở hữu tỷ phú Elon Musk đã giúp Mỹ một lần nữa đưa người vào không gian. Tàu vũ trụ Crew Dragon thực hiện chuyến bay kéo dài 19 tiếng trong hành trình đến trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Hai phi hành gia đặt tên con tàu Crew Dragon lần này là Endeavour, theo con tàu của thuyền trưởng James Cook khám phá Thái Bình Dương vào thế kỷ 18.

Việc tàu Crew Dragon có mặt tại Trạm không gian quốc tế đã mở ra kỷ nguyên mới cho ngành hàng không vũ trụ, đánh dấu hoàn thành sứ mệnh lịch sử.

Vụ phóng của Mỹ diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát nhưng cũng đánh dấu một thành tích lớn của Washington.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ