• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cảnh báo thiếu hụt toàn cầu: Động thái ngăn chặn khẩn cấp chống covid-19

Thế giới 04/03/2020 20:13

(Tổ Quốc) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vào ngày 4/3 đã cảnh báo sự thiếu hụt toàn cầu về các thiết bị bảo hộ nhằm đối phó với mức độ lây lan chóng mặt của covid-19.

Thiếu hụt các thiết bị bảo hộ

Theo hãng Reuters, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã yêu cầu các công ty và chính phủ tăng cường sản xuất khẩu trang trong bối cảnh tỷ lệ tử vong do loại virus này ngày càng cao.

Cảnh báo thiếu hụt toàn cầu: Động thái ngăn chặn khẩn cấp chống covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Trong khi đó, Cục dự trữ liên bang Mỹ đã cắt giảm lãi suất vào ngày 4/3 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nhằm ngăn chặn khủng hoảng toàn cầu. Ngân hàng thế giới đã thông báo hỗ trợ 12 tỷ đôla nhằm giúp đỡ các nước đối phó với covid-19.

Dịch bệnh tiếp tục lan rộng tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu, Iran và Mỹ. Trong khi đó, một số nước khác đã thông báo các trường hợp đầu tiên nhiễm loại virus này.

Theo hãng Reuters, đại dịch covid-19 đã khiến cho kinh tế thế giới có phần khủng hoảng và thiệt hại. Tại Iran, đội ngũ y bác sĩ đang thiếu hụt các thiết bị y tế trầm trọng trong bối cảnh vẫn chịu trừng phạt từ Mỹ. Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đã thông báo đóng cửa các trường học trong vòng 4 tuần. Tại Italy – điểm nóng của châu Âu, số ca nhiễm đã lên 79 trường hợp vào ngày 4/3 và các quan chức nước này đang cân nhắc mở rộng khu vực cách ly. Pháp đã thông báo trường hợp tử vong thứ 4 vì covid-19 trong khi Ukraine, Argentina và Chile đã thông báo các trường hợp nhiễm covid-19. "Khoảng 3.4% các trường hợp nhiễm covid-19 đã tử vong", người đứng đầu Tổ chức Y tế thế giới cho biết ngày 4/3.

Các quan chức y tế cho biết, tỷ lệ tử vong từ 2% lên tới 4% phụ thuộc vào con số các quốc gia nhiễm virus và có thể thấp hơn nếu các trường hợp nhẹ không có thông báo.

Kể từ khi covid-19 bùng phát, giá khẩu trang đã tăng gấp 6 lần trong khi quần áo bảo hộ tăng lên gấp đôi, Tổ chức Y tế thế giới cho biết. Đại dịch covid-19 đã lan rộng ra khắp thế giới kể từ khi trường hợp đầu tiên được phát hiện ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào năm ngoái.

Khoảng 91.000 trường hợp toàn cầu, trong đó 80.000 trường hợp là ở Trung Quốc.

"Các bộ trưởng tài chính của nhóm G7 cũng lên tiếng sẵn sàng hành động, bao gồm các biện pháp tài chính", Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso cho biết.

Các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ bình ổn giá và tăng trưởng kinh tế.

Biện pháp ngăn chặn

Tại Mỹ, hơn 100 người đã xét nghiệm dương tính với covid-19 và 9 ca tử vong. Tất cả đều được xác nhận ở Seattle.

Trước các phản ứng của người Mỹ không thể xét nghiệm với covid-19 mà chỉ tập trung vào những trường hợp nghi ngờ, Phó Tổng thống Mike Pence cho biết vào ngày 4/3 rằng bất kỳ ai xét nghiệm đều phải theo chỉ định của bác sĩ cùng với các hướng dẫn từ Trung tâm Ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC).

Bang New York đã thông báo trường hợp thứ hai lây nhiễm covid-19 là một người đàn ông khoảng 50 tuổi làm việc ở Manhattan và phải nhập viện. Cơ quan giao thông công cộng ở New York – thành phố đông dân cư nhất Mỹ cho biết, họ đang triển khai các quy trình vệ sinh đảm bảo tại các bến xe, bãi xe ô tô, xe buýt và các phương tiên công cộng khác.

Trong khi đó, Trung Quốc đã thông báo con số lây nhiễm covid-19 giảm sau một thời gian căng thẳng chiến đáu với dịch bệnh. Là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc hiện đang gia tăng lo lắng về mức độ lây lan của loại virus này khi người dân bắt đầu trở lại với nhịp sống thường.

"Dòng người vào Bắc Kinh từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran và Italy sẽ bị cách ly trong 14 ngày", một quan chức thành phố cho biết. Thượng Hải cũng đã đưa ra quy định tương tự về việc kiểm soát người ra vào.

Không chỉ Trung Quốc, nhiều quốc gia cũng gánh chịu đại dịch lần này. Trong số đó, Hàn Quốc đang là điểm nóng của covid-19. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tuyên bố cuộc chiến đối phó với covid-19 và tăng báo động cấp cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh. Tổng thống Moon Jae-in đã yêu cầu cấp tốc bổ sung giường bệnh và khẩu trang phục vụ cho công tác chữa bệnh và phòng bệnh. Hàn Quốc đã đề xuất Quốc hội phê duyệt dự thảo ngân sách bổ sung lên tới 9.82 tỷ đô la nhằm đối phó với covid-19 trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh phức tạp tại nước này.

Bên cạnh đó, các quan chức y tế cũng nhấn mạnh lo lắng về tình hình tại Iran trong bối cảnh nước này thiếu hụt đội ngũ các y bác sĩ cũng như các thiết bị y tế. Tổ chức Y tế thế giới cho biết, số ca nhiễm covid-19 tại Iran ngày càng tăng và điều này đang trở nên tồi tệ hơn .

Tại Nhật Bản, Ủy ban Olympic quốc tế vào ngày 3/3 cho biết, Thế vận hội mùa hè tại Tokyo dự kiến sẽ tổ chức vào 24/7. Các quan chức y tế cho biết, họ sẽ tiếp tục kiểm soát tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản trước khi có quyết định cuối cùng về việc có tổ chức thế vận hội hay không.

Được biết, Nhật Bản hiện có gần 1000 trường hợp nhiễm covid-19 và 12 ca tử vong.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ