• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cặp đôi Medvedev-Putin và lời tiên tri

Thế giới 11/12/2008 07:15

(Toquoc) - Nước Nga và thế giới tìm xem ở Nga ai quyền lực chính? Nhà tiên tri nói về tương lai Nga và sự hoán đổi quyền lực Medvedev-Putin.

(Toquoc) - Nước Nga và thế giới tìm xem ở Nga ai quyền lực chính? Nhà tiên tri nói về tương lai Nga và sự hoán đổi quyền lực Medvedev-Putin.                 

Putin và Medvedev - ai là nhân vật quyền lực nhất ở nước Nga? Đó là câu hỏi không chỉ người Nga mà thế giới quan tâm, kể từ khi ở Nga hình thành chính quyền cặp đôi, tháng 5/2008. Các nhà phân tích chính trị, các chính trị gia, thậm chí cả các nhà chiêm tinh học đều đang tìm lời giải.

Medvedev giống như “Putin nhưng to hơn Putin”

Ngày 14/11/2008, Megan K.Stek, phóng viên thường trú của báo The Los Angeles Times tại Moscow, nhận xét rằng, người Nga giờ đây hầu như dã quên đi câu chuyện ai là người chính - Putin hay Medvedev. Đại bộ phận dân Nga tin rằng, Putin, vẫn như trước đây là người chỉ đạo. Còn Medvedev, là “người phát ngôn của Putin”. Tuy nhiên, điều này, theo Megan Stek, vẫn chỉ là phỏng đoán, thông qua các ám hiệu, bộ dạng của các nhà lãnh đạo Nga khi họ xuất hiện trên chính trường. Vài tuần gần đây, Medvedev giống như một “Putin nhưng to hơn Putin”.

Việc Medvedev đưa ra những đề nghị hiệu chỉnh hiến pháp của nước Nga trong thông điệp liên bang đầu tiên của mình là điều mà Putin đã không làm, ngay cả khi những người cộng sự của ông ra sức hối thúc, thời ông ta còn làm tổng thống. Nhà phân tích của Trung tâm phân tích Moscow, Karnheg Lilia Shevsova, nói: Tổng thống đang tiếp tục logic của chính quyền Nga. Ông ta phải giữ bộ dạng như một người dẫn bóng và phô trương cơ bắp của mình, đặc biệt đằng sau lưng ông, Putin đang chỉ dẫn đường bóng.”

 

Theo Gari Kasparov, một người thuộc phái đối lập, làm cho rõ ai là người chính trong bộ đôi Putin-Medvedev là một việc vô nghĩa. Người ta muốn nhắn gửi cho cả cho dân Nga và phương Tây rằng: “Chúng tôi ở đây còn lâu. Đừng có viển vông, chúng tôi tự quyết định, ai là người chính.”

Những nhà chính trị hàng đầu của Nga cũng có những nhận định về các đề xuất của Medvedev theo những hướng khá thú vị. Ông Giginovski, phó chủ tịch Duma Nga, chủ tịch Đảng Dân chủ tự do, lại phao tin rằng, Putin có thể từ chức Thủ tướng.

Theo ông này, những chỉ trích chính phủ có thể sẽ rất mạnh mẽ, “từ trên xuống dưới, từ mạng sườn thọc vào”. Song điều đó sẽ không quan ngại gì đến Putin. Vì khi đó, Putin với tư cách Chủ tịch đảng cầm quyền sẽ dễ dàng gây ảnh hưởng của mình lên cả Quốc hội và chính phủ, nhờ đó vẫn duy trì được uy tín của mình.

Khả năng ông Putin rời bỏ vị trí Thủ tướng vào lúc này rất nhỏ. Bản lĩnh, uy tín, trách nhiệm của Putin không cho phép ông ta làm như vậy. Trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, ông càng cần phải đứng mũi chịu sào. Vấn đề ở chỗ: phải tìm ra được một cơ chế nào đó để Putin có thể thể hiện được vai trò nhà lãnh đạo của nước Nga mà không làm phương hại đến uy tín của Tổng thống Medvedev.

Những suy diễn, phân tích xung quanh những đề xuất hiệu chỉnh hiến pháp của Medvedev, có thể phân ra thành hai hướng chủ yếu: Một luồng cho rằng, Medvedev làm như vậy là để  Putin sớm quay lại vị trí tổng thống với nhiệm kì dài hơn; luồng khác lại cho rằng, Medvedev muốn tự gia hạn thêm nhiệm kỳ tổng thống của mình. Nhưng cả Putin và Medvedev đều phủ nhận những suy diễn trên. Họ nói, họ vẫn đang điều hành đất nước đúng trọng trách và bổn phận theo Hiến pháp .

Quan sát hành động và phát ngôn của hai ông, người ta thấy họ vẫn là một bộ đôi phối hợp hành động chặt chẽ. Chẳng biết ý tưởng của ai, mệnh lệnh từ ai, và mặc dầu, ai đó vẫn cố tình tưởng tượng ra khoảng cách giữa họ, nhưng không thể phủ nhận được rằng, những liệu pháp mà họ đã và đang đưa ra cho nước Nga, thể hiện sự thống nhất hành động của họ. Gần đây nhất, khi D. Medvedev đang thể hiện mình ở nước ngoài, tại hội nghị thượng đỉnh G-22 ở Mỹ, hay tại APEC ở Peru như một Tổng thống đầy quyền lực của nước Nga, thì ở trong nước, ngày 26/11/2008, V. Putin đưa ra hai tuyên bố chính trị quan trọng liên quan tới nước Nga, châu Âu và thế giới hiện nay.

Thứ nhất, ông ta chuẩn y phương án chính thức của chương trình “Quan niệm-2020”. Mục tiêu cơ bản của chương trình này là phải tăng cường nhanh chóng thu nhập của người dân Nga. Hiện nay bình quân sản lượng hàng hóa nội địa tính theo đầu người của Nga đạt 13.900 USD, sẽ nâng lên 30.000 USD vào năm 2020; cũng khi đó, 60-70% lớp trẻ Nga phải có trình độ đại học hoặc được đào tạo kỹ thuật chuyên môn; mỗi gia đình phải có 1 căn hộ với diện tích tối thiểu 100 m2…

Thứ hai, về chính sách đối ngoại, liên quan đến hiệp ước mới về an ninh châu Âu, ông Putin đã đưa ra 3 nguyên tắc: “Không bảo đảm an ninh của mình bằng cách gây mất an ninh cho người khác”; “không cho phép bất cứ một liên minh, liên hiệp quân sự nào có những hành động làm yếu đi an ninh của không gian chung thống nhất.”; “không cho phép sự phát triển hay mở rộng các liên minh quân sự làm phương hại đến các thành viên khác tham gia hiệp ước”.

Những lời tiên tri của bà Diuvan

Còn nhà tiên tri người Pháp, bà Maria Diuvan, đưa ra các nhận định của mình về nước Nga và Putin, ngày 29/10/2008, cho biết: Người Nga không cần phải sợ khủng hoảng. Thậm chí trong khung cảnh của một thế giới tiêu điều, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi nước Nga. “Sự cải thiện kinh tế của nước Nga sẽ diễn ra sau 2 năm, còn sau 5 năm nữa, người Nga sẽ có mức sống của người châu Âu”. Nước Nga sẽ cho châu Âu vay nợ. Nhà tiên tri giải thích: “Người Nga sẽ có một nền kinh tế và quân đội hùng mạnh, đặc biệt có rất nhiều dầu mỏ”. Nền kinh tế bắt đầu phồn thịnh nhờ vào việc khai thác các mỏ dầu mới ở Tây Siberi. Thu nhập của nhà nước sẽ tăng mạnh. Và đời sống của người dân cũng tăng lên tương xứng… Nhưng nước Nga sẽ phải trả giá cho sự hùng hậu này. Có thể sẽ có chiến tranh. Nhưng chiến tranh với ai, bà người Pháp này không tiết lộ. Bà e ngại, người ta sẽ không cho bà ra khỏi nước Pháp.

 

Theo lời bà Diuvan, tình hình nước Nga sẽ không thể xấu hơn những gì đã diễn ra. Và những khó khăn tạm thời sẽ thực sự kết thúc, cùng với sự xuất hiện của một tổng thống mới. Bà tuyên bố: “Tôi sợ người ta sẽ bỏ tù tôi về điều này, nhưng tôi phải nói ra, rằng tổng thống của nước Nga sẽ lại là Putin”. Bà nopí với người Nga: Thủ tướng bên cạnh Putin sẽ lại là Tổng thống đương nhiệm D. Medvedev. “Các vì sao nói rằng, có thể tin tưởng được ông ta. Tôi đã nghiên cứu số mệnh Tổng thống của các vị, đó là một nhà lãnh đạo tốt, có lương tâm. Ngay từ đầu, ông ta đã đem đến cho tôi những ấn tượng tốt, vì thế mà tôi đã thỉnh cầu lên các vì sao”.

Các nhà phân tích là người trần mắt thịt thường thông qua các dữ liệu, sự kiện thực tiễn để dự đoán. Vì vậy, dự đoán của họ thường có chứng lý. Song, những dự doán của họ không phải lúc nào cũng đúng.

Còn bà Diuvan, nhà tiên tri, chiêm tinh học, tướng số học, lại dựa vào sự chuyển vận của các vì tinh tú, diện mạo của chủ thể, để dự đoán. Tuy nhiên, trong trường hợp này, khi đưa ra các dự báo về chính trị, hẳn là bà đã không bịt tai hay nhắm mắt trước những sự kiện đang diễn ra trên thực tế. Và vì vậy, không phải không có lý để tin tưởng vào những tiên đoán của bà.

Tất nhiên dự đoán vẫn chỉ là dự đoán. Không thể phủ nhận một thực tiễn: ở nước Nga hiện nay, ông Medvedev đang là Tổng thống, ông Putin đang là Thủ tướng. Họ là một cặp đôi có ngôi thứ và không thể thiếu nhau!./.

NỔI BẬT TRANG CHỦ