• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cập nhật dịch bệnh COVID-19: Tín hiệu lạc quan giữa ngợi khen của WHO dành cho Trung Quốc

Thế giới 16/02/2020 12:00

(Tổ Quốc) - Số ca nhiễm mới virus COVID-19 tại Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng nhưng giảm hơn so với một ngày trước đó.

Tờ SCMP đăng tải, hôm chủ nhật (16/2), tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc - tâm điểm của dịch bệnh bùng phát do virus COVID-19 gây ra thông báo có thêm 139 trường hợp tử vong. Bên cạnh đó, 1.843 ca nhiễm bệnh mới đã được xác định, với 1.548 bệnh nhân đến từ thành phố thủ phủ Vũ Hán - nơi ca nhiễm bệnh đầu tiên được phát hiện tại một khu chợ bán đồ hải sản và động vật hoang dã.

Cập nhật dịch bệnh COVID-19: Tín hiệu lạc quan giữa ngợi khen của WHO dành cho Trung Quốc - Ảnh 1.

Số ca nhiễm mới virus COVID-19 tại Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng nhưng giảm hơn so với một ngày trước đó (ảnh: SCMP)

Cơ quan y tế Trung Quốc đã công bố con số 2.009 trường hợp nhiễm bệnh mới, đưa tổng số người bị nhiễm virus COVID-19 trên toàn Trung Quốc là 68.500 người với tổng số người tử vong là 1.665. Có 1.323 bệnh nhân đã bình phục.

Như vậy, số ca nhiễm mới đã giảm so với con số 2.420 trường hợp được thống kê một ngày trước đó.

Hôm thứ bảy (15/2), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế có những phản ứng mang tính chính phủ với dịch bệnh.

"Đây không phải là công việc của riêng các bộ trưởng y tế. Nó cần tới sự tiếp cận của toàn chính phủ", Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh trong một bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich. "Cách tiếp cận đó phải có sự liên kết và phối hợp, đồng thời được định hướng bằng những chứng cứ và ưu tiên y tế".

Ông Tedros cũng một lần nữa khen ngợi những nỗ lực của chính quyền Bắc Kinh trong việc đối phó với dịch bệnh. "Trung Quốc đã đem lại thời gian cho thế giới. Chúng tôi không biết là bao lâu", ông nói. "Chúng tôi cảm thấy được động viên khi thấy bên ngoài Trung Quốc vẫn chưa có sự lây trong cộng đồng ở quy mô lớn".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ