• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cập nhật loạt hành động mới nhất của Trung Quốc đối phó virus Corona ở Vũ Hán

Thế giới 24/01/2020 09:47

(Tổ Quốc) - Chính quyền Trung Quốc hôm thứ Năm đã phong toả ba thành phố - nơi sinh sống của hơn 18 triệu người - trong một nỗ lực chưa từng có để ngăn chặn loại virus mới – hiện đã lan sang nhiều khu vực trên thế giới.

Cảnh sát, các đội phản ứng nhanh và lực lượng dân quân đã tới bảo vệ nhà ga xe lửa Vũ Hán, nơi các hàng rào kim loại chặn lối vào lúc 10 giờ sáng. Chỉ những du khách cầm vé của những chuyến tàu cuối cùng mới được vào. Thông thường đường phố Vũ Hán rất nhộn nhịp thì nay các trung tâm mua sắm, nhà hàng và các không gian công cộng khác trong thành phố 11 triệu người yên tĩnh đến lạ thường.

Siết chặt tâm điểm dịch bệnh

Ngoài việc đóng cửa nhà ga, chính quyền đã đóng cửa sân bay và tạm dừng dịch vụ phà, tàu điện ngầm và xe buýt.

Nhà chức trách tuyên bố các biện pháp tương tự cũng sẽ có hiệu lực vào thứ Sáu tại các thành phố lân cận Huanggang và Ezhou. Tại Huanggang, các rạp phim, quán cà phê internet và các trung tâm giải trí khác cũng được lệnh đóng cửa.

Cập nhật loạt hành động mới nhất của Trung Quốc đối phó virus Vũ Hán - Ảnh 1.

Người dân Trung Quốc đang rất lo ngại sự lây lan virus Vũ Hán ngay trong kì nghỉ Tết nguyên đán. Ảnh: AP.

Tại thủ đô Bắc Kinh, chính quyền đã hủy bỏ các sự kiện lớn vô thời hạn để thực hiện phòng chống dịch bệnh.

Theo hiểu biết của tôi, cố gắng kiềm chế một thành phố 11 triệu dân là điều mới mẻ đối với khoa học, ông Gauden Galea, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Trung Quốc, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Trước đây, điều này chưa được thử nghiệm như một biện pháp y tế công cộng. Ở giai đoạn này chúng ta không thể nói nó sẽ hoặc nó sẽ không hiệu quả.

Các triệu chứng bệnh từ virus corona mới được xác định lần đầu tiên xuất hiện vào tháng trước tại Vũ Hán, một trung tâm công nghiệp và giao thông vận tải của tình Hồ Bắc. Đại đa số người nhiễm virus này tại Trung Quốc đại lục là ở thành phố này.

Các trường hợp nhiễm khác cũng xuất hiện ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Singapore và Hồng Kông đã báo cáo trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh vào thứ năm. Hầu hết các trường hợp nhiễm bên ngoài Trung Quốc đều liên quan đến những người đến từ Vũ Hán hoặc gần đây đã đi du lịch ở đó.

Mười bảy người đã chết, tất cả đều ở ngay tại và lân cận Vũ Hán. Người già nhất là 89, người trẻ nhất 48 tuổi.

Hình ảnh từ Vũ Hán cho thấy hàng dài kệ trống tại các siêu thị, khi cư dân dự trữ thực phẩm và đồ dùng trước nguy cơ nhiều tuần bị cô lập. Điều đó dường như là một phản ứng thái quá vì không có hạn chế nào nhằm vào xe tải chở hàng vào thành phố.

Chính quyền địa phương ở Vũ Hán yêu cầu tất cả người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng và kêu gọi nhân viên chính phủ đeo chúng tại nơi làm việc và các chủ cửa hàng đăng các yêu cầu như vậy đối với du khách của họ, Tân Hoa Xã đưa tin.

Tân Hoa Xã dẫn lời lực lượng đặc nhiệm chống virus của thành phố này cho biết các biện pháp đã được thực hiện trong nỗ lực ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của virus, kiên quyết ngăn chặn sự bùng phát và bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người dân.

Liu Haihan rời Vũ Hán vào thứ Sáu tuần trước sau khi đến thăm bạn trai của cô ở đó. Cô cho biết mọi thứ đều bình thường trước khi việc truyền virus từ người sang người được xác nhận. Nhưng mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng.

Bạn trai của cô ấy đã không ngủ được nhiều ngày hôm qua. Anh ta đã khử trùng nhà của mình và dự trữ mì ăn liền, Liu nói.

Sự lây lan nghiêm trọng của loại virus này diễn ra khi hàng triệu du khách Trung Quốc đón Tết Nguyên đán, một trong những cuộc di cư hàng năm lớn nhất thế giới. Người Trung Quốc dự kiến sẽ có khoảng 3 tỷ chuyến đi trong khoảng thời gian 40 ngày.

Số ca nhiễm và tỉ lệ tử vong

Các nhà phân tích dự đoán các trường hợp bị nhiễm sẽ tiếp tục xuất hiện.

Tuy nhiên, ngay cả khi (trường hợp) có hàng ngàn người, điều này sẽ không làm chúng tôi ngạc nhiên, Galea của WHO nói. Tuy nhiên, số người mắc bệnh không phải là một chỉ số về mức độ nghiêm trọng của dịch, miễn là tỷ lệ tử vong vẫn thấp .

Họ virus corona bao gồm virus cảm lạnh thông thường và cả những loại gây ra các bệnh nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như dịch SARS lây lan từ Trung Quốc sang hơn một chục quốc gia trong năm 2002-2003 và giết chết khoảng 800 người, và hội chứng hô hấp Trung Đông, hay MERS, khởi xướng từ lạc đà.

Trung Quốc rất muốn tránh lặp lại những sai lầm khi xử lý SARS và trong đợt bùng phát hiện nay, Trung Quốc được ghi nhận là đã chia sẻ thông tin nhanh chóng và Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh rằng đó là một ưu tiên.

Các ủy ban của Đảng, chính phủ và các ban ngành có liên quan ở tất cả các cấp phải đặt mạng sống và sức khỏe người dân lên trước hết, ông Tập cho biết hôm thứ Hai. Cần phải công bố thông tin dịch bệnh kịp thời và tăng cường hợp tác quốc tế.

Các cơ quan y tế đã thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn việc lây truyền từ người sang người, di chuyển những người được cho là bị nhiễm bệnh trong ống nhựa và hộp có bánh xe, với không khí được đưa qua các bộ lọc.

Các trường hợp đầu tiên tại Vũ Hán được cho là có liên quan tới những người làm việc hoặc ghé thăm một chợ hải sản địa phương, nơi sau đó đã bị đóng cửa để điều tra. Các chuyên gia nghi ngờ rằng virus này lúc ban đầu được truyền từ động vật hoang dã nhưng nó cũng có thể bị đột biến. Đột biến có thể làm cho chết nhanh hoặc dễ lây lan hơn.

Nhiều quốc gia đang sàng lọc du khách từ Trung Quốc về các triệu chứng nhiễm bệnh, đặc biệt là những người đến từ Vũ Hán.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ