• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

CDC: Người Mỹ không cần thiết phải đeo khẩu trang khi đã tiêm vaccine đầy đủ

Thế giới 14/05/2021 11:09

(Tổ Quốc) - Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ đã công bố một nghiên cứu của Israel cho thấy vaccine phòng bệnh Covid-19 đã đạt hiệu quả từ 86%-97%.

 "Những người tiêm vaccine đầy đủ không cần thiết phải đeo khẩu trang hay thực hiện giãn cách trong nhà và ở ngoài, ngoại trừ các trong hoàn cảnh đặc biệt", Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) thông báo vào ngày 13/5.

CDC: Người Mỹ không cần thiết phải đeo khẩu trang khi đã tiêm vaccine đầy đủ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

"Nếu chúng ta đã tiêm vaccine đầy đủ thì có thể bắt đầu làm những điều đã bỏ lỡ trong suốt thời gian diễn ra đại dịch. Tất cả chúng ta đều mong khoảnh khắc này qua đi để có thể trở lại cuộc sống bình thường", Tiến sỹ Rochelle Walensky nói trong họp báo về Covid-19 tại Nhà Trắng.

Bà Walensky cho biết khoa học hoàn toàn ủng hộ hướng dẫn của CDC, trong đó khẳng định bất kỳ ai đã tiêm chủng vaccine đầy đủ có thể tham gia các hoạt động trong nhà và ở ngoài thuộc phạm vi lớn hoặc nhỏ - mà không cần thiết phải đeo khẩu trang hay giữ khoảng cách.

Bà Walensky cũng trích dẫn 3 nghiên cứu của Israel và Mỹ chứng minh tác dụng hiệu quả của vaccine phòng chống dịch bệnh, đồng thời lưu ý những ca mắc sau khi tiêm thường nhẹ hơn và diễn ra trong thời gian ngắn cũng như ít có nguy cơ lây truyền cho người khác.

Thông báo của bà Walensky cũng đi kèm với một số lưu ý rằng những người bị suy giảm hệ miễn dịch nên hỏi ý kiến bác sỹ trước khi bỏ khẩu trang. Việc yêu cầu đeo khẩu trang đi lại trên xe bus, tàu hỏa, máy bay và các phương tiện giao thông công cộng vẫn bắt buộc...

"Chúng ta đã chứng kiến diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong thời gian qua. Vì vậy, nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến tồi tệ hơn trong thời gian tới thì các khuyến nghị sẽ phải thay đổi", bà Walensky nhấn mạnh.

Trường hợp các triệu chứng Covid-19 vẫn phát triển ngay cả khi đã tiêm phòng thì cần phải tiếp tục đeo khẩu trang và xét nghiệm đầy đủ.

"Khoa học đã chứng minh rất rõ ràng. Trong trường hợp bệnh nhẹ hoặc nặng, tử vong và lây bệnh cho người khác, bạn nên đeo khẩu trang và tiêm vaccine ngay lập tức", bà Walensky nhấn mạnh.

"Một số người có thể chọn tiếp tục đeo khẩu trang ngay cả khi họ đã tiêm phòng đầy đủ. Điều đó hoàn toàn khuyến khích", giới lãnh đạo chịu trách nhiệm về vấn đề Covid-19 cho biết.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ