• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Chạy đua nước rút" tới bầu cử giữa kỳ Mỹ, Đảng Cộng hoà gia tăng lo ngại?

Thế giới 04/11/2018 09:15

(Tổ Quốc) - Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ chỉ còn tính bằng giờ, và các nghị sỹ và ứng cử viên đang "chạy đua" hết tốc lực với thời gian.

Chạy đua nước rút tới bầu cử giữa kỳ Mỹ, Đảng Cộng hoà gia tăng lo ngại? - Ảnh 1.

Theo hãng tin Reuters, cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ năm nay đang nhận được sự quan tâm cao ngoài mong đợi. Các cuộc trưng cầu ý kiến và dự đoán trước bầu cử cho thấy, Đảng Dân chủ đang đứng trước cơ hội lớn có thêm 23 ghế nữa để có thể giành đa số trong Hạ viện Mỹ. Nếu trở thành hiện thực, các nghị sỹ Dân chủ nhiều khả năng sẽ tiến hành các cuộc điều tra đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump, cũng như ngăn cản chương trình nghị sự của Nhà Trắng.

Hiện các Nghị sỹ Cộng hòa đang chiếm ưu thế tại cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Đảng Cộng hòa được cho là sẽ tiếp tục kiểm soát Thượng viện - nơi có quyền thông qua đề cử của ông Trump đối với các vị trí suốt đời tại Tòa án Tối cao.

Tổng thống Mỹ hiện đang cùng các Thượng nghị sỹ gấp rút kêu gọi ủng hộ của các cử tri trong các chiến dịch ở Montana và Florida.

"Tiến tới Montana và Florida hôm nay. Mọi người rất phấn khích về số lượng việc làm – 250.000 việc làm mới. Tiền lương cũng đang tăng. Tuyệt vời!", ông Trump viết trên Twitter vào sáng sớm hôm thứ Bảy (3/11).

Chúng ta lựa chọn hy vọng thay vì sợ hãi, chúng ta lựa chọn đoàn kết thay vì chia rẽ, chúng ta lựa chọn đồng minh thay vì kẻ thù, và chúng ta lựa chọn sự thật thay vì dối trá.

Joe Biden

Một ngày trước đó, Bộ Lao động Mỹ đã công bố con số việc làm mới tăng ấn tượng trong tháng Mười, cùng với tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 3,7% - thấp nhất trong vòng 49 năm trở lại đây, và mức lương tăng cao nhất trong gần một thập kỷ.

Các đảng viên Cộng hòa tại những khu vực "tranh chấp" đã cố gắng đặt trọng tâm chiến dịch của mình vào sự tăng trưởng kinh tế, bất chấp việc bản thân Tổng thống Trump lại đề cập tới lập trường cứng rắn về vấn đề nhập cư.

Hôm 3/11, chiến dịch của cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tại bang Ohio thể hiện sự ủng hộ cho Thượng nghị sỹ Đảng dân chủ Sherrod Brown và ứng cử viên Richard Cordray.

"Chúng ta đang trong một cuộc chiến cho tâm hồn nước Mỹ", ông Biden phát biểu. "Chúng ta, những người Dân chủ phải làm rõ chúng ta là ai. Chúng ta lựa chọn hy vọng thay vì sợ hãi, chúng ta lựa chọn đoàn kết thay vì chia rẽ, chúng ta lựa chọn đồng minh thay vì kẻ thù, và chúng ta lựa chọn sự thật thay vì dối trá".

Theo Dự án Bầu cử tại Đại học Florida, đến tối thứ Sáu (2/11), khoảng 32,4 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm – nhiều hơn 50% so với con số 20,5 triệu người trong năm 2014.

Cũng trong ngày 2/11, Tổng thống Trump đã có mặt tại Tây Virgina với ứng cử viên Patrick Morriey, người đang muốn giành ghế từ Thượng nghị sỹ Dân chủ Joe Manchin. Đây cũng là chiến dịch thứ ba của ông Trump tại bang này.

Một số nhà phân tích nhận định, việc Tổng thống Trump liên tục tới các bang mà ông từng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016, là dấu hiệu cho thấy Đảng Cộng hòa đang lo lắng về việc giữ vững quyền kiểm soát trong Quốc hội.

"Không tốt cho Đảng Cộng hòa nếu họ phải tiêu tốn toàn bộ nguồn lực cho một ghế mà họ đáng lẽ không cần phải tranh giành", Simon Header, một giáo sư chính trị tại Đại học West Virgina nói.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ