• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chiến dịch"cây gậy và củ cà rốt" đón đầu kế hoạch tiêm chủng quy mô lớn tại châu Âu

Thế giới 27/07/2021 15:47

(Tổ Quốc) - Trong khi tốc độ tiêm chủng vaccine Covid-19 tại Châu Âu có tín hiệu chậm lại thì lãnh đạo các nước trong khối đang hoạch định một chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn.

Chiến lược tiêm chủng mang tên "cây gậy và củ cà rốt"

Theo hãng CNN, chính phủ các nước châu Âu đang tính đến phương án tiếp cận "mềm mỏng" được ví như "chiến lược củ cà rốt" nhằm mục tiêu khuyến khích người dân tiêm chủng đầy đủ. Các chương trình ưu đãi mua sắm hay một chuyến tham quan sân vận động bóng đá... là các phần thưởng động viên người dân tham gia tiêm chủng.

Chiến dịch"cây gậy và củ cà rốt" đón đầu kế hoạch tiêm chủng quy mô lớn tại châu Âu - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến thăm một trung tâm tiêm chủng du lịch vào tháng Bảy. Ảnh: CNN

Biến thể Delta đang là thách thức lớn đối với một số quốc gia trong châu lục, trong đó nguy cơ đối mặt với đợt phong toả mới có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nếu số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng. Vì vậy, chính quyền một số nước trong liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu áp dụng các biện pháp nghiêm khắc hơn, mang tên "chiến lược cây gậy và củ cà rốt" nhằm buộc người dân phải tiêm chủng đầy đủ.

Vào ngày 26/7, Quốc hội Pháp đã thông qua đạo luật "giấy thông hành y tế". Đây được xem như tấm hộ chiếu vaccine chứng minh người dân đã tiêm phòng hoặc xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2. Người dân bắt buộc phải mang theo giấy thông hành y tế khi tới nhà hàng, quán bar, trên máy bay, đi tàu đường dài ở Pháp bắt đầu vào đầu tháng Tám.

"Chúng tôi sẽ cấp giấy thông hành y tế cho bất kỳ ai đã tiêm vaccine đầy đủ nhằm khuyến khích người dân Pháp nhanh chóng đi tiêm vaccine", Tổng thống Pháp Emmanel Macron cho biết. 

Dữ liệu trên cổng thông tin đặt lịch tiêm chủng cho thấy người dân Pháp đang tích cực đi tiêm chủng nhiều hơn so với trước đây. Ước tính 3,7 triệu người đã đặt lịch tiêm vaccine Covid-19 vào tuần sau.

Bộ trưởng Ngoại giao các vấn đề châu Âu tại Pháp - Clement Beaune cho biết, số lượng người đặt lịch tiêm trên cổng thông tin cho thấy người dân đã nhận thức được sự cần thiết của giấy thông hành y tế do Chính phủ quy định.

Chính phủ Hy Lạp hiện đã ban hành một số quy định nghiêm ngặt từ giữa tháng Bảy, cấm khách vào các nhà hàng, quán bar, quán cà phê và rạp chiếu phim nếu chưa tiêm phòng. Nhân viên y tế bắt buộc phải tiêm phòng đầy đủ. 

Còn Italy đã thông báo sẽ siết chặt các biện pháp hạn chế tại địa điểm công cộng đồng thời cấm người dân tham gia các hoạt động công cộng nếu chưa tiêm vaccine.

Tiêm phòng cho người trẻ tuổi

"Khoảng 55% người trưởng thành ở các quốc gia trong Liên minh châu Âu đã tiêm chủng đầy đủ", giới quan chức EU lên tiếng. Thêm vào đó, lãnh đạo các nước châu Âu cũng đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70% người dân trong khối vào cuối tháng Bảy. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng ở Đức và Pháp đều chưa đến 50% dân số trên cả nước.

Chiến dịch"cây gậy và củ cà rốt" đón đầu kế hoạch tiêm chủng quy mô lớn tại châu Âu - Ảnh 2.

Hàng nghìn người tụ tập trong một hộp đêm vào 19/7. Ảnh: CNN

Tại Pháp, đối tượng từ 10-29 tuổi chiếm hơn 50% số ca mắc mới trong tuần qua. Theo thống kê, Đức cũng phát hiện nhiều ca mắc mới thuộc đối tượng thanh thiếu niên. Chính phủ Đức đã bắt đầu triển khai các biện pháp nghiêm khắc hơn sau khi phát hiện nhiều thanh thiếu niên mắc Covid-19 trong tuần qua.

"Chúng ta cần phải tiêm vaccine. Nếu không, làn sóng dịch bệnh thứ tư sẽ xảy ra giống như những gì Anh đã trải qua", bà Berit Lange, nhà dịch tễ học tại Trung tâm nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm Helmholtz  cho biết. 

Còn tại Anh, Chính phủ nước này đang cân nhắc đến việc cho phép người dân tham gia sự kiện với hơn 20.000 người nếu đã chứng nhận tiêm chủng đầy đủ.

Hiện Vương quốc Anh đang từng bước nới lỏng hạn chế nhưng quy định bắt buộc đối với khách hàng khi vào nhà hàng hay hộp đêm phải có giấy chứng nhận tiêm chủng.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ