• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chiến tranh với Mỹ đã cận kề, Iran tung ra vũ khí "thần thánh": Tầm tấn công lên tới 2.000km

Thế giới 26/04/2020 19:48

(Tổ Quốc) - Trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Iran lại công bố thông tin sắp đưa vào trang bị một loại vũ khí tấn công mới có tầm tác chiến lên đến 2.000km.

Theo Sputnik, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang có kế  hoạch đưa vào trang bị máy bay không người lái tầm xa (UAV) "Fotros" trong thời gian sắp tới. Nếu được biên chế, Fotros sẽ UAV vũ trang lớn nhất của Iran.

Trả lời phỏng vấn hãng thống tấn TASnim, chỉ huy lực lượng máy bay không người lái IRGC, Đại tá Akbar Karimloo cho biết, nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi UAV Fotros sẽ sớm được IRGC đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào đánh giá của Bộ Quốc phòng Iran về các tính năng kỹ chiến thuật của mẫu UAV này.

Chiến tranh với Mỹ đã cận kề, Iran tung ra vũ khí thần thánh: Tầm tấn công lên tới 2.000km - Ảnh 1.

Nguyên mẫu UAV Fotros được Iran giới thiệu 2013. Ảnh: IRNA.

Trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, việc Iran rục rịch đưa vào trang bị UAV tầm xa có thể xem là cách giúp Tehran phô diễn tiềm lực quân sự hoặc gửi thông điệp răn đe tới kẻ thù.

UAV Fotros được Iran giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 11/2013, được mô tả là mẫu UAV đa năng tầm xa có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và chiến đấu, với tầm hoạt động lên tới 2.000km và có thể hoạt động liên tục 30 giờ trên không. Trần bay của Fotros được dự đoán vào khoảng 7.600m.

Ngoài tầm hoạt động ấn tượng, Fotros còn được trang bị hệ thống vũ khí tấn công đi kèm khá hiện đại như tên lửa không đối không, tên lửa chống tăng và cả bom dẫn đường. Có nhiều thông thông tin cho thấy Iran sẽ phát triển các mẫu tên lửa giành riêng cho Fotros thay vì sử dụng tên lửa của các mẫu UAV cỡ nhỏ.

Thiết kế bên ngoài của Fotros cũng được đánh giá khá cao và gần giống các mẫu UAV hiện đại trong khu vực, điển hình như của Israel. Đặc biệt, phần mũi của máy bay có hình dáng tương tự như mẫu UAV Predator của Mỹ, đây sẽ nơi đặt hệ thống thiết bị hàng không của Fotros. Máy bay cũng sở hữu cánh đuôi đôi hiện đại cùng hệ thống động cơ cánh quạt mạnh mẽ.

Chiến tranh với Mỹ đã cận kề, Iran tung ra vũ khí thần thánh: Tầm tấn công lên tới 2.000km - Ảnh 3.

UAV Fotros với phần mũi bay đặc trưng của nhiều dòng UAV tầm xa. Ảnh: IRNA.

Trong thần thoại Shia, Fotros (Petros hoặc Peter) là một thiên thần sa ngã bị Thiên chúa đầy xuống một hòn đảo hoang trong gần 700 năm, đôi cánh của thiên thần này cũng bị cắt bỏ như một hình phạt. Fotros chỉ được cứu khi Imam Husayn ibn Ali (cháu trai của nhà tiên tri Hồi giáo Muhammad) vô tình đi ngang qua hòn đảo này.

Iran là một trong số ít quốc gia trên giới có khả năng thiết kế và sản xuất các mẫu máy bay không người lái bằng chính công nghệ trong nước. Ngoài Fotros, công nghiệp quốc phòng Iran còn có hàng tá mẫu UAV quân sự khác.

"Fotros" - UAV tấn công lớn nhất của Iran.

Trà Khánh- Trí thức trẻ

NỔI BẬT TRANG CHỦ