• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chính phủ Italy gấp rút hành động giữa tâm dịch

Thế giới 02/03/2020 18:49

(Tổ Quốc) - Theo Reuters, số người tử vong từ đại dịch covid-19 ở Italy đã tăng lên tớ 34 người, gấp 5 lần so với một ngày trước đó, các quan chức cho biết trong bối cảnh chính phủ chuẩn bị thúc đẩy đầu tư hồi phục nền kinh tế mong manh.

Người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự Italy cho biết, số ca xác nhiệm lây nhiễm loại virus mới này đã lên tới 1.694 người so với chỉ 1.128 ca vào hôm thứ Bảy.

Chính phủ Italy gấp rút hành động giữa tâm dịch  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:reuters

Trong số đó, khoảng 83 người đã hồi phục trong khi khoảng 140 người đang ở trường hợp chăm sóc đặc biệt. Hầu hết những người xét nghiệm dương tính còn rất ít.

Khoảng 90% trong số các trường hợp nhiễm covid-19 đều nằm ở các khu vực phía bắc của Lombardy, Veneto và Emilia Romagna. Chính phủ vừa yêu cầu các trường học và đại học phải tiếp tục đóng cửa trong tuần thứ hai đồng thời tránh tụ tập chỗ công cộng nhằm kiềm chế tái phát bệnh dịch.

Trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng, chính phủ vẫn tiếp tục gia tăng các lo lắng về tình hình kinh tế của đất nước. Bộ trưởng Y tế Roberto Gualtieri đã thông báo rằng sẽ phê duyệt 3.5 tỉ đôla trong tuần này nhằm hỗ trợ các công ty bị ảnh hưởng vì dịch bệnh.

"Tôi muốn tái cam kết với người Italy rằng chúng tôi ý thức tốt các vấn đề và mức độ nguy hiểm", ông Gualtieri cho biết đồng thời nói thêm rằng nếu sự hỗ trợ thêm là cần thiết thì điều này sẽ phải cần tìm đến mức độ châu Âu.

Theo reuters, một số nhà chính trị cho biết, các đề xuất vẫn còn quá hạn chế và đòi hỏi mức bổ sung thêm ít nhất 20 tỉ đôla trong quá trình đối phó với dịch bệnh.

Tạm hoãn các chuyến bay

Một trong số các ngành đang căng thẳng nhất hiện tại là du lịch, ước tính khoảng 13% trong tổng số các sản phẩm quốc nội. Trong khi đó, hàng loạt khách sạn được thông báo hủy tại các thành phố, trong đó có Rome vì covid-19.

Trước các thách thức đưa ra, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 1/3 đã đưa ra các lệnh cấm các chuyến bay đến và đi từ Italy trong khi Mỹ và Nhật Bản đã có lời khuyên các công dân không nên đi đến các khu vực tâm điểm của dịch ở Italy bao gồm Venice hay Verona.

Theo reuters, các rạp chiếu phim, nhà hát và vũ trường, bao gồm nhà hát La Scala của Milan buộc phải đóng cửa ở ba khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong tuần tiếp theo trong khi các bảo tàng sẽ được phép mở cửa trở lại với mức độ hạn chế du khách.

Lần đầu tiên một nhà thờ nằm ở trung tâm của Rome đã thông báo đóng cửa giống với một biện pháp thận trọng trước việc bùng phát của dịch bệnh.

Theo reuters, số người ở Italy nhiễm virus corona đã tăng lên 1.694 ca vào Chủ nhật, với số người tử vong vì virus này lên tới 34 người, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự Bruno Borrelli thông tin trong một cuộc họp báo ở Rome.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ