• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chính phủ Mỹ sắp hết thuốc chống được COVID-19?

Thế giới 10/06/2020 10:23

(Tổ Quốc) - Nguồn cung thuốc kháng virus Remdesivir hiện tại của chính phủ Mỹ, loại thuốc duy nhất được biết là có tác dụng chống lại Covid-19, sẽ hết vào cuối tháng.

Đây là thông tin được Tiến sĩ Robert Kadlec, một quan chức của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, nói với CNN.

Chuyến giao hàng cuối cùng loại thuốc này sẽ diễn trong tuần cuối tháng 6. Gilead Sciences, công ty sản xuất loại thuốc này, đang cố gắng tăng công suất nhưng chưa rõ có thể cung cấp bao nhiêu lượng thuốc trong mùa hè này.

Chính phủ Mỹ sắp hết thuốc chống được COVID-19? - Ảnh 1.

Tháng trước, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã cấp phép khẩn cấp sản xuất Remdesivir, một loại thuốc kháng virus tiêm tĩnh mạch được nghiên cứu để điều trị Ebola nhưng hiện được sử dụng cho bệnh nhân mắc Covid-19 nhập viện. Mặc dù không phải là một loại thuốc hiệu quả rõ rệt, một nghiên cứu cho thấy nó giảm được bốn ngày điều trị tại bệnh viện, từ 15 xuống còn 11 ngày.

Chính phủ Mỹ đang tìm cách hỗ trợ Gilead "vượt qua thách thức trong chuỗi cung ứng của họ, như việc thiếu nguyên liệu thô và tìm cách đẩy nhanh quá trình sản xuất," Kadlec, người cũng là trợ lý Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, cho biết.

Ông cũng nói thêm là có một điều rõ ràng, "dù nguồn cung được bao nhiêu thì vẫn có thể không đủ cho tất cả những người cần nó."

Tiến sĩ Kadlec cũng cho biết Gilead đã đưa ra một "phạm vi chung" về phân phối sản phẩm này trong tháng 7 và tháng 8, sau đó sẽ "mở rộng đáng kể bắt đầu từ tháng 9, tháng 10 và qua mùa thu khi họ tăng cường hoạt động sản xuất và chế biến."

Nguyễn Yến

NỔI BẬT TRANG CHỦ