(Tổ Quốc) - Các chính đảng của Đức hướng tới tham gia chính phủ liên minh đã khẳng định cam kết của họ đối với liên minh NATO và các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Các chính đảng của Đức hướng tới tham gia chính phủ liên minh đã khẳng định cam kết của họ đối với liên minh NATO và các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, tuy nhiên, cũng cho biết muốn có mối quan hệ tốt đẹp với Nga, theo một dự thảo văn bản Reuters tiếp cận được.
Các chính đảng của Đức muốn có mối quan hệ tốt đẹp với Nga. (Nguồn: Reuters) |
Văn bản dài 3 trang, được chính đảng bảo thủ của Thủ tướng Angela Merkel, đảng Dân chủ Tự do FDP và đảng Xanh xem xét cuối ngày 10/11, vạch ra thỏa thuận về tiến trình tiếp cận đối với chính sách đối ngoại, chủ nghĩa đa phương và cam kết mạnh mẽ đối với thương mại toàn cầu.
"Chúng tôi muốn tăng cường các nguồn lực ngoại giao của Đức, đặt trọng tâm vào việc ngăn ngừa khủng hoảng về dân sự, chủ động xử lí khủng hoảng và hướng tới ổn định lâu dài", văn bản trên cho biết.
Tài liệu này cũng cho biết, các chính đảng cam kết loại bỏ thế giới vũ khí hạt nhân và sẽ khởi động một cơ chế ngoại giao mới để giải trừ vũ khí hạt nhân, thúc đẩy một cách tiếp cận mang tính châu Âu hơn đối với nhiều vấn đề.
Tài liệu này cũng nói rằng, các bên nhất trí áp dụng cách tiếp cận "hạn chế" đối với xuất khẩu vũ khí và sẽ thúc đẩy tiến tới một chính sách xuất khẩu vũ khí chung của châu Âu; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của thương mại toàn cầu và kêu gọi nỗ lực tăng cường vai trò trung tâm của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Chính phủ liên minh tương lai của Đức sẽ duy trì mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền Hoa Kỳ, nhưng cũng sẽ tìm cách mở rộng quan hệ với chính quyền các bang và thành phố của nước này.
Tuy nhiên, các chính đảng vẫn bất đồng về việc sử dụng máy bay không người lái có vũ trang và các nhiệm vụ triển khai quân sự nước ngoài.
(Theo Reuters)
