• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chính trường Mỹ nóng bỏng nghi án hình sự Huawei

Thế giới 29/01/2019 10:46

(Tổ Quốc) - Mỹ hôm thứ Hai đã tuyên bố cáo buộc hình sự đối với Công ty Huawei của Trung Quốc.

Động thái có thể leo thang cuộc chiến với nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, theo Reuters.

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Huawei và giám đốc tài chính Meng Wanzhou (Mạnh Vãn Châu) có âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran bằng cách làm ăn với Tehran thông qua một công ty con mà họ đã cố gắng che giấu.

Trong một vụ việc riêng biệt, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Huawei đã đánh cắp công nghệ robot từ nhà mạng T-Mobile. Còn Huawei nói rằng hai bên đã giải quyết tranh chấp này trong năm 2017.

Chính trường Mỹ nóng bỏng nghi án hình sự Huawei - Ảnh 1.

Huawei đang vấp phải nhiều lo ngại từ chính phủ các nước về khả năng bảo mật. (Nguồn: Reuters)

Bà Mạnh, là con gái của nhà sáng lập Huawei, đã bị bắt giữ ở Canada vào tháng 12 và đang phản đối việc dẫn độ sang Hoa Kỳ. Các cáo buộc chống lại bà Mạnh không được tiết lộ cho đến ngày 28/1.

Vụ bắt giữ bà Meng đã khiến Trung Quốc nổi giận và được cho là đã bị đáp trả bằng cách bắt giữ hai công dân Canada vì lý do an ninh quốc gia.

Bắc Kinh và Washington đang tham gia vào các cuộc đàm phán cấp cao trong tuần này - một phần của tiến trình đẩy lùi căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross cho biết các cáo buộc nhằm vào Huawei là hoàn toàn tách biệt với các cuộc đàm phán thương mại.

Chính quyền Hoa Kỳ cáo buộc bà Meng đóng vai trò chính trong kế hoạch sử dụng công ty con để tiến hành kinh doanh tại Iran – điều vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Tehran.

Bà Meng nói rằng mình vô tội và Huawei đã không trả lời các yêu cầu bình luận về các cáo buộc được công bố hôm thứ Hai.

Tổng thống Donald Trump cho biết vào tháng 12/2018 rằng ông có thể can thiệp vào vụ việc nếu nó phục vụ cho lợi ích an ninh quốc gia hoặc giúp đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Theo Reuters, chính quyền Trump đang cố gắng ngăn các công ty Mỹ mua bộ định tuyến và bộ chuyển mạch Huawei và đang gây sức ép các đồng minh làm điều tương tự. Các chuyên gia an ninh Hoa Kỳ lo ngại rằng thiết bị này có thể được sử dụng để do thám Hoa Kỳ.

Người sáng lập Huawei Ren Zhengfei phủ nhận các lo ngại trên.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ