• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch Triều Tiên thân chinh thăm khu vực bị bão lớn

Thế giới 28/08/2020 13:13

(Tổ Quốc) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm một khu vực bị ảnh hưởng bởi bão ở tỉnh Hwanghae, tây nam của đất nước, và kêu gọi mọi nỗ lực nhằm giảm thiểu thiệt hại, truyền thông nước này đưa tin hôm thứ Sáu.

Chuyến đi của ông Kim diễn ra sau khi cơn bão Bavi di chuyển dọc theo bờ biển phía tây Triều Tiên vào hôm thứ Năm (27/8).

Trong chuyến thăm, ông Kim nói rằng quy mô thiệt hại nhỏ hơn dự kiến và có đánh giá tích cực đối với hệ thống kiểm soát khủng hoảng quốc gia trong việc đối phó với các thảm họa thiên nhiên. Hệ thống này đang hoạt động tốt và khả năng đối phó với khủng hoảng cũng được cải thiện đáng kể, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết.

Chủ tịch Triều Tiên thân chinh thăm khu vực bị bão lớn - Ảnh 1.

Chủ tịch Triều Tiên thân chinh thăm khu vực bị bão lớn - Ảnh 2.

Chủ tịch Triều Tiên thân chinh thăm khu vực bị bão lớn - Ảnh 3.

Hình ảnh ông Kim Jong Un đến thăm người dân khu vực bị ảnh hưởng bởi bão lớn. Ảnh: KCNA.


Chủ tịch Triều Tiên thân chinh thăm khu vực bị bão lớn - Ảnh 4.

Ảnh:AP

Chủ tịch Triều Tiên thân chinh thăm khu vực bị bão lớn - Ảnh 5.

Thủ đô Bình Nhưỡng ngày 27/8 sau khi bão đi qua. Ảnh: AP.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải "chỉ đạo các nỗ lực giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và việc bị giảm thu hoạch," đồng thời thúc giục "một chiến dịch toàn lực" hoàn thành việc khắc phục thiệt hại để đất nước có thể kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng vào tháng tới "với thành tích đáng tự hào."

Tỉnh Hwanghae là một trong những vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất của Triều Tiên.

KCNA không thông tin thời điểm chuyến đi của ông Kim Jong Un diễn ra, nhưng dường như chuyến thăm này được thực hiện vài giờ sau khi bão Bavi đổ bộ vào tỉnh Nam Hwanghae đầu ngày thứ năm.

Theo Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của Triều Tiên, cơn bão đã gây thiệt hại cho các khu vực nông nghiệp của tỉnh Hwanghae, đặc biệt là đối với cây ngô, cánh đồng lúa và các loại cây trồng khác.

Triều Tiên đã duy trì tình trạng cảnh giác cao độ vì lo ngại cơn bão lần này có thể mạnh hơn bão Lingling - đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều khu vực của nước này vào mùa hè năm ngoái.

Ông Kim đã tổ chức một cuộc họp bộ chính trị hôm thứ Ba, kêu gọi tăng cường các nỗ lực để chống chọi với cơn bão và giảm thiểu thiệt hại.

Triều Tiên đang phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm ảnh hưởng từ chiến dịch phòng chống virus kéo dài và lũ lụt do những trận mưa lớn gần đây gây ra.

Triều Tiên đã tuyên bố là không có virus corona, nhưng nước này vẫn thực hiện việc kiểm soát và kiểm dịch biên giới ở mức độ cao. Điều đó dường như phần nào ảnh hưởng đến nền kinh tế vốn đã chịu nhiều sức ép của các lệnh trừng phạt toàn cầu.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ