• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chữa cháy tại tòa nhà cao nhất Việt Nam Keangnam

Thời sự 16/09/2016 13:25

(Tổ Quốc) - Đó là phương án giả định được Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) TP Hà Nội đưa ra diễn tập chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại tòa nhà cao nhất Việt Nam Keangnam, Từ Liêm, Hà Nội sáng 16/9, 

Tình huống đặt ra là cháy xe máy ở tầng hầm B2 (khu vực C2-C3) nguyên nhân do 1 xe máy rò rỉ xăng gặp nguồn nhiệt bắt cháy, sau đó cháy lan ra toàn bộ xe máy và cháy sang các xe bên cạnh.

 

Sáng 13/9, nhằm nâng cao công tác phòng cháy chữa cháy và công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, tăng cường khả năng ứng trực, sẵn sàng ứng phó các tình huống cháy nổ, cứu hộ người bị nạn, Phòng Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tổ hợp Keangnam Hà Nội Landmark (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm). 

Cảnh sát PCCC TP Hà Nội huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND TP, Trường Đại học PCCC tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu và Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Bùi Văn Thành tại buổi diễn tập.
Ngoài ra còn có Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh Cục trưởng Cục PCCC và Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình Bộ tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng, cùng nhiều lãnh đạo của Thành phố Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Bùi Văn Thành phát biểu

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội cho hay, thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ cháy,  nổ tại các công trình nhà cao tầng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, gây hoang mang, lo ngại trong dân cư…

“Việc tổ chức diễn tập với những tình huống giả định nhằm tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các lực lượng, phương tiện tại công trình, tòa nhà cao tầng. Nâng cao khả năng tác chiến, năng lực điều hành, chỉ huy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn”- Thiếu tướng Hoàng Quốc Định cho biết.

Từ một tình huống giả định là một xe máy rò rỉ xăng gặp nguồn nhiệt bắt cháy, sau đó cháy ra toàn bộ xe máy và cháy lan sang các xe bên cạnh trong tầng hầm C2-C3. Có khoảng 20 người chưa kịp thoát nạn do khói đã bao phủ khu vực hành lang.

Trong khi các lực lượng đang triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thì trung tâm báo cháy tiếp tục phát hiện một đám cháy ở khu vực tầng 7 do trong quá trình thoát nạn nhân viên không kịp tắt bàn là phát sinh nguồn nhiệt gây cháy. Đám cháy có khả năng tiếp tục lan rộng, làm cho 17 người không tự thoát nạn được.

Sau gần 2 tháng chuẩn bị khẩn trương, công phu, nghiêm túc, các đơn vị đã thực hiện buổi diễn tập đúng kế hoạch đề ra. Buổi diễn tập huy động 360 chiến sỹ thuộc các lực lượng PCCC; 16 đơn vị PCCC, ngoài ra Hà Nội cũng huy động 3 xe chỉ huy, 19 xe chữa cháy, 4 xe cứu hộ, 2 xe trạm bơm, 4 xe thang, 2 xe xitéc…

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Bùi Văn Thành đã đánh giá cao buổi diễn tập hôm nay, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện diễn tập; kịch bản bám sát thực tiễn; cơ chế thông tin chỉ huy, điều hành linh hoạt, hiệu quả cao; tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong và ngoài ngành.

Để lan tỏa những thành công này, Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu Cảnh sát PCCC Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại các công trình cao tầng, siêu cao tầng để phổ biến, hướng dẫn cho các địa phương trong cả nước học tập, xây dựng phương án xử lý hiệu quả. Tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC, xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực PCCC, nhất là tại các công trình cao tầng, siêu cao tầng.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Cảnh sát PCCC Hà Nội thường xuyên tổ chức tập huấn, huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho các lực lượng trực tiếp tham gia công tác PCCC, cứu hộ, cứu nạn…

Ngoài ra, Thứ trưởng đề nghị UBND TP Hà Nội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, quan tâm đầu tư phương tiện chữa cháy, tuyên truyền sâu rộng nâng cao ý thức chấp hành Luật PCCC…

Nam Nguyễn - Song Đào

NỔI BẬT TRANG CHỦ