• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuỗi hoạt động của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tại Việt Nam

Thời sự 30/01/2024 17:28

(Tổ Quốc) - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân Louise Araneta Marcos đã thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 29-30/1.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr kể từ khi ông nhậm chức.

Sáng 30/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân Phan Thị Thanh Tâm chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr và Phu nhân Louise Araneta Marcos thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Chuỗi hoạt động của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.  tại Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr và Phu nhân tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kể từ khi nhậm chức và cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Philippines đến Việt Nam sau bảy năm.

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Phillipines Ferdinand Romualdez Marcos Jr và Phu nhân Louise Araneta Marcos đến Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân Phan Thị Thanh Tâm đón, chào mừng Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr và Phu nhân Louise Araneta Marcos cùng đoàn cấp cao Cộng hòa Phillipines thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng thống Phillipines Ferdinand Romualdez Marcos Jr bước lên bục danh dự, Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Sau loạt đại bác chào mừng, Đội trưởng Đội Danh dự trân trọng mời Tổng thống Phillipines Ferdinand Romualdez Marcos Jr và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng duyệt Đội Danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo tới chào thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, trong bầu không khí hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Chuỗi hoạt động của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.  tại Việt Nam - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr tại buổi hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chào mừng Ngài Ferdinand Romualdez Marcos Jr. lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trên cương vị Tổng thống Philippines; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo xung lực mới đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Philippines ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhất là trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược năm 2025 và 50 năm quan hệ ngoại giao năm 2026; đồng thời, chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Philippines, nổi bật là việc Philippines trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực.

Tổng thống Marcos Jr. cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu phía Việt Nam dành cho đoàn; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội vượt bậc và các thành tựu đối ngoại nổi bật mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định Việt Nam tiếp tục là Đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong ASEAN; mong muốn đưa hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả và thực chất.

Chuỗi hoạt động của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.  tại Việt Nam - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hai Nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển của quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt sau khi nâng cấp lên thành quan hệ Đối tác chiến lược năm 2015.

Quan hệ chính trị, ngoại giao ngày càng được củng cố thông qua duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; các cơ chế hợp tác song phương được triển khai hiệu quả.

Hợp tác kinh tế phát triển tích cực với kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng mạnh trong những năm gần đây. Philippines tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Hợp tác trên các lĩnh vực như văn hóa, du lịch, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân… phục hồi nhanh sau đại dịch.

Về định hướng phát triển quan hệ hai nước thời gian tới, hai Nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị, ngoại giao thông qua tăng cường trao đổi chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp; cùng phối hợp xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2025-2030.

Chuỗi hoạt động của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.  tại Việt Nam - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr chứng kiến trao Bản ghi nhớ về hợp tác Biển giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 10 tỷ USD thông qua hạn chế áp dụng các rào cản thương mại, tạo thuận lợi xuất nhập khẩu các mặt hàng hai bên có tiềm năng và thế mạnh như thủy sản, sản phẩm trái cây, rau quả...; tận dụng tốt cơ hội từ các thỏa thuận thương mại khu vực; khuyến khích doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng như công nghệ chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, cơ sở hạ tầng, dầu khí…

Đồng thời, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới và quan trọng như Kinh tế Số, Kinh tế Xanh, Chuyển đổi Số, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và củng cố khả năng tự cường của chuỗi cung ứng… Hai bên cùng nhất trí hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, khắc phục ô nhiễm, giảm phát thải carbon, xử lý rác thải nhựa.

Tổng thống Philippines cảm ơn Việt Nam sẵn sàng cung cấp nguồn gạo ổn định và lâu dài cho Philippines, đánh giá cao việc hai bên ký Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo trong dịp này, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và tăng cường đoàn kết giữa hai nước.

Tổng thống Marcos Jr. đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt tại Philippines đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của Philippines.

Hai Nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh, quốc phòng; nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác biển và đại dương; nhất trí hợp tác nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Philippines tiếp tục đối xử nhân đạo với ngư dân Việt Nam, sớm gia hạn Thỏa thuận về đường dây nóng giữa Bộ Nông nghiệp hai nước để trao đổi thông tin nhanh về hoạt động đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định; hỗ trợ Việt Nam sớm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.

Hai Nhà lãnh đạo cũng nhất trí mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như giáo dục, văn hóa, du lịch, trong đó có việc mở thêm đường bay thẳng giữa hai nước; đẩy mạnh giao lưu nhân dân và phát huy vai trò của các tổ chức hữu nghị nhằm góp phần tăng cường gắn kết và hiểu biết lẫn nhau, góp phần thúc đẩy toàn diện quan hệ hai nước.

Trao đổi về hợp tác đa phương và khu vực, hai bên đánh giá cao việc hai nước thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các tổ chức quốc tế; nhất trí ủng hộ Lào hoàn thành tốt trọng trách Chủ tịch ASEAN 2024 và phối hợp với các nước ASEAN khác duy trì đoàn kết, thống nhất trong ASEAN.

Bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr khẳng định Philippines muốn đưa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới.

Tổng thống Marcos Jr. khẳng định ủng hộ Việt Nam đăng cai thành công Năm APEC 2027. Về vấn đề Biển Đông, hai bên cam kết duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không; kêu gọi các bên kiềm chế, không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao, pháp lý, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật biển năm 1982 (UNCLOS).

Nhân dịp này, Tổng thống Marcos Jr. trân trọng mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm cấp Nhà nước tới Philippines vào thời gian phù hợp. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã vui vẻ nhận lời.

Sau hội đàm, hai bên đã ra Tuyên bố Báo chí chung và tổ chức lễ trao đổi các văn kiện hợp tác hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại gạo, hợp tác biển, văn hóa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Sáng 30/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đang thăm cấp Nhà nước Việt Nam.

Chuỗi hoạt động của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.  tại Việt Nam - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh Tổng thống Marcos Jr lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước Việt Nam và ngay trước thềm Tết cổ truyền của Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Philippines.

Thủ tướng Chính phủ chúc mừng đất nước Philippines, dưới sự điều hành của Tổng thống Marcos Jr., tiếp tục đạt được nhiều thành tựu kinh tế-xã hội to lớn, giúp Philippines duy trì tăng trưởng GDP thuộc nhóm những quốc gia phát triển nhanh nhất khu vực, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và củng cố vị thế trên trường quốc tế.

Tổng thống Philippines bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội vượt bậc của Việt Nam trong những năm qua; khẳng định Philippines luôn coi trọng và mong muốn đưa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Để tiếp tục đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, các ngành và các địa phương; khẳng định việc gặp gỡ thường xuyên giữa các nhà lãnh đạo hai nước góp phần củng cố, tăng cường lòng tin chính trị và thúc đẩy toàn diện hợp tác song phương.

Hai bên cũng nhất trí sớm triển khai đầy đủ các cơ chế hợp tác song phương; rà soát toàn diện Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2019-2024, xây dựng Chương trình hành động giai đoạn mới, trong đó ưu tiên các lĩnh vực mới, tiềm năng như Chuyển đổi Số, phát triển Kinh tế Xanh, Kinh tế Tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng…

Hai bên trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ USD vào năm 2025; tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi, nhất là các lĩnh vực hai bên cùng có nhu cầu và thế mạnh như công nghệ chế biến, cơ sở hạ tầng, công nghiệp phụ trợ ô tô, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao...

Về thương mại gạo, Thủ tướng Chính phủ khẳng định đây là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng với Philippines, không chỉ vì lợi ích kinh tế mà còn gắn liền với mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực; đề nghị hai bên triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo được ký kết nhân dịp này.

Về hợp tác quốc phòng, an ninh, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò của cơ chế hợp tác quốc phòng, an ninh và hợp tác biển; sớm nối lại cơ chế Uỷ ban hỗn hợp cấp Thứ trưởng Ngoại giao về Biển và Đại dương; nâng cao hiệu quả phối hợp tuần tra chung, tìm kiếm cứu nạn trên biển cũng như tăng cường hợp tác phòng chống ma túy và các loại tội phạm khác như tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao, tội phạm kinh tế...

Tổng thống Marcos Jr. nhất trí với đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ, du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương...; khuyến khích mở thêm các chuyến bay thẳng nối liền các địa danh nổi tiếng giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc hai nước luôn phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, ASEM...; nhấn mạnh việc duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, đồng lòng xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh, đoàn kết và tự cường.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và cùng các nước ASEAN và các đối tác duy trì, thực hiện quan điểm chung của ASEAN về Biển Đông, bảo đảm thực thi đầy đủ, nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy đàm phán, xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982; xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển, đóng góp vào sự phát triển ổn định, thịnh vượng và bền vững của khu vực và thế giới.

Phu nhân Tổng thống Philippines cảm nhận không khí Tết cổ truyền Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Philippines, sáng 30/1, Phu nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, bà Phan Thị Thanh Tâm và Phu nhân Tổng thống Philippines, bà Louise Araneta Marcos đã cùng dạo phố cổ, tham quan chợ hoa Hàng Lược, một trong những chợ hoa lâu đời và in đậm nét văn hóa của người dân Hà Nội mỗi khi Tết đến Xuân về.

Từ đầu phố Hàng Lược, Phu nhân Phan Thị Thanh Tâm chờ đón Phu nhân Tổng thống Philippines Louise Araneta Marcos.

Hai phu nhân đi bộ từ đầu phố Hàng Lược đến điểm giao Hàng Mã.

Trên dọc tuyến phố, hai phu nhân đã được đại diện Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội giới thiệu về khu phố cổ, các loài hoa đặc trưng trong dịp Tết của Việt Nam.

Phu nhân Chủ tịch nước, bà Phan Thị Thanh Tâm cũng giới thiệu với Phu nhân Tổng thống Philippines về các loại hoa đào được bày bán tại chợ hoa.

Chợ hoa Tết Hàng Lược từ lâu đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân phố cổ, cũng như người dân Thủ đô Hà Nội. Chợ họp một lần duy nhất trong năm, bắt đầu từ ngày 15-30 tháng Chạp, càng gần Tết chợ càng đông vui, mang đậm không khí Tết Hà thành.

Chuỗi hoạt động của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.  tại Việt Nam - Ảnh 6.

Phu nhân Chủ tịch nước Phan Thị Thanh Tâm và Phu nhân Tổng thống Philippines Louise Araneta Marcos thăm quan chợ hoa Tết Hàng Lược. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Năm nay, chợ hoa được tổ chức trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã, không gian bích họa phố Phùng Hưng, với nhiều mặt hàng hoa tươi, đào, đồ trang trí phục vụ người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Tiếp đó, hai phu nhân dừng chân tham quan các gian hàng bán hàng hóa phục vụ người dân đón Tết trên phố Phùng Hưng; nghe giới thiệu về nghề làm hương, cũng như các loại hương phục vụ trong mỗi ngày lễ, Tết truyền thống của người Việt; thưởng thức trà.

Cũng tại đây, hai phu nhân đã xin chữ của một ông đồ với hai chữ: “Phúc An” và “Hòa An.”

Chuỗi hoạt động của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.  tại Việt Nam - Ảnh 7.

Phu nhân Chủ tịch nước Phan Thị Thanh Tâm và Phu nhân Tổng thống Philippines Louise Araneta Marcos tìm hiểu về các nét văn hóa của Việt Nam qua các gian hàng trưng bày tại phố đi bộ Phùng Hưng (Hà Nội). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Cả Việt Nam và Philippines đều có những phong tục đón Tết Nguyên đán, chính vì vậy, thông qua việc dạo thăm chợ hoa Hàng Lược, đặc biệt diễn ra vào thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề, Phu nhân Chủ tịch nước, bà Phan Thị Thanh Tâm mong muốn bà Louise Araneta Marcos cảm nhận được không khí đông vui, cũng như màu sắc cùng hương thơm của hoa Tết Việt Nam.

Cùng với đó, thông qua chuyến dạo phố cổ Hà Nội, tham quan chợ hoa và các gian trưng bày sản phẩm cổ truyền, Phu nhân Phan Thị Thanh Tâm mong bà Louise Araneta Marcos hiểu thêm về nét văn hóa cổ truyền, sản phẩm truyền thống của người dân Việt Nam, cũng như văn hóa sắm Tết của người Việt mỗi độ Tết đến, Xuân về./.

Hồng Nhung (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ