• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Chuồng cọp" cheo leo ở chung cư cao tầng Hà Nội

Thời sự 24/06/2021 09:59

(Tổ Quốc) - Không chỉ ở các khu tập thể cũ mà ngay cả những toà nhà cao tầng ở Hà Nội cũng bắt đầu xuất hiện “chuồng cọp” cheo leo rất nguy hiểm.

 - Ảnh 1.

Khu tái định cư Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội) được đưa vào sử dụng năm 2005, đây là nơi được báo chí nhắc đến nhiều vài năm trở lại đây do tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Tại đây còn tồn tại tình trạng nhiều hộ dân tự ý xây dựng, cơi nới trái phép, gây nguy hiểm khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

 - Ảnh 3.

“Chuồng cọp” là từ "lóng" để chỉ những ngôi nhà có gắn lồng sắt bao quanh ban công ở các khu tập thể cũ của Hà Nội trước đây nhưng giờ đây, các chung cư mới cũng xuất hiện tình trạng này. Nhiều năm qua, chuyện làm "chuồng cọp", “lồng chim” đã trở thành một kiểu cơi nới phổ biến ở hầu hết các khu đô thị lớn.

 - Ảnh 15.

Theo quan sát của phóng viên khi nhìn từ ngoài vào tòa nhà của Khu tái định cư Đền Lừ có thể dễ dàng bắt gặp cảnh nhiều hộ dân đã cơi nới nơi ở của mình.

 - Ảnh 12.

Những chiếc “chuồng cọp” tại nhiều căn hộ vươn ra khoảng không với chiều ngang cả mét.

 - Ảnh 9.

Nhiều gia đình khi mở rộng diện tích, lo ngại bị trộm đột nhập nên đã thiết kế không gian cơi nới thành những chiếc lồng sắt bịt kín theo kiểu “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

 - Ảnh 2.

Việc cơi nới “chuồng cọp” không những gây nguy hiểm cho các hộ bên dưới, mất mỹ quan, phá vỡ kiến trúc của tòa nhà mà còn tiềm ẩn không ít nguy hiểm khó lường nhất là khi có hỏa hoạn xảy ra.

 - Ảnh 5.

Trước kia, hình ảnh cơi nới và những "chuồng cọp" chỉ xuất hiện ở những khu tập thể cũ chỉ cao khoảng 5,6 tầng nhưng giờ tình trạng này đã nhanh chóng lan sang chung cư cao tầng trên địa bàn Hà Nội

 - Ảnh 6.

Nhìn từ trên cao xuống, hầu như nhà nào cũng có "chuồng cọp".

 - Ảnh 7.

 - Ảnh 8.

Theo người dân đang sinh sống tại đây, dù biết cơi nới như thế là sai nhưng thì do diện tích quá chật hẹp nên họ cơi nới để có thêm chỗ sinh hoạt.

 - Ảnh 11.

Nhiều gia đình chỉ sử dụng những thanh sắt nhỏ để cơi nới, phía trên có mái tôn.

 - Ảnh 13.

Được biết, khu đô thị mới tại Đền Lừ (Hoàng Mai) này có khoảng 15 tòa chung cư cao tầng, là nơi tái định cư cho các dự án giải phóng mặt bằng quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng.

 - Ảnh 14.

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ