• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuyến công du châu Âu biểu tượng của Đệ nhất phu nhân Mỹ

Thế giới 25/07/2023 13:54

(Tổ Quốc) - Theo AP, bà Jill Biden đã đại diện cho nước Mỹ tại Thế vận hội ở Tokyo, lễ đăng quang của nhà vua Anh ở London và một đám cưới hoàng gia ở Jordan. Và lần này, bà tới Paris để đánh dấu việc Mỹ chính thức tái gia nhập UNESCO.

Lịch trình dày đặc tại Paris

Đến Paris vào sáng sớm thứ Hai cùng với con gái Ashley Biden, bà Jill Biden chuẩn bị cùng các nhân vật quan trọng khác phát biểu tại một buổi lễ tại trụ sở của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hợp Quốc (UNESCO) vào thứ Ba (ngày 25/7). Cờ Mỹ sẽ được kéo lên để đánh dấu việc Washington trở lại UNESCO sau 5 năm vắng bóng.

Mục tiêu của UNESCO là thúc đẩy hợp tác toàn cầu về giáo dục, khoa học và văn hóa. Tổ chức này chịu trách nhiệm xác định các địa điểm Di sản Thế giới, đánh giá công tác và hiệu quả bảo tồn của chúng. UNESCO cũng đóng vai trò chính trong việc thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế về trí tuệ nhân tạo và giáo dục công nghệ.

Trước khi trở lại Washington vào thứ Tư, bà Jill Biden sẽ tham quan một địa điểm lịch sử ở Pháp là Mont-Saint-Michel. Tu viện Benedictine 1.000 năm tuổi này được đưa vào danh sách Di sản Thế giới từ năm 1979. Nơi này nằm trên một hòn đảo ở Normandy, ở phía bắc của nước Pháp.

Chuyến công du châu Âu biểu tượng của Đệ nhất phu nhân Mỹ - Ảnh 1.

Bà Jill Biden được coi là người đại diện phù hợp nhất tại buổi lễ của UNESCO. Ảnh: AP.

Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng sẽ đến thăm Đài tưởng niệm và Nghĩa trang Brittany để bày tỏ lòng kính trọng đối với hơn 4.400 quân nhân Mỹ tại đây.

Trong ngày thứ Ba, bà Jill Biden cũng có điểm dừng tại Điện Elysée ở Paris để gặp Brigitte Macron, phu nhân của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Hai Đệ nhất phu nhân đã gặp nhau nhiều lần trong hai năm qua, bao gồm cả ở Washington vào tháng 12 năm ngoái khi Macron đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ.

Các quan chức cấp cao của chính quyền Biden cho biết việc trở lại UNESCO phù hợp với mục tiêu của Tổng thống Joe Biden là tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu và cam kết duy trì sự lãnh đạo của Mỹ tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác, thông qua đó, đóng vai trò là đối trọng với các quốc gia không chia sẻ các giá trị của Mỹ.

Nhiều người cũng cho rằng bà Jill Biden là người phù hợp nhất để đại diện cho nước Mỹ tại buổi lễ ngày thứ Ba ở Paris.

Người phát ngôn Elizabeth Alexander cho biết: "Đệ nhất phu nhân, với tư cách là một nhà giáo dục kỳ cựu và là người tin tưởng vào sức mạnh của giáo dục trên toàn thế giới, rất vinh dự được giúp kỷ niệm cột mốc quan trọng này. Bà cũng mong muốn một lần nữa được giương cao lá cờ của nước Mỹ tại trụ sở UNESCO, thể hiện cam kết của đất nước chúng ta đối với hợp tác quốc tế về giáo dục, khoa học và văn hóa."

Mỹ đã rút khỏi tổ chức có trụ sở tại Paris vào năm 2018, dưới thời Tổng thống lúc bấy giờ là Donald Trump sau cáo buộc UNESCO thiên vị chống lại Israel.

Chính quyền của ông Biden đã thúc đẩy việc tái gia nhập UNESCO vì lo ngại rằng Trung Quốc đang lấp đầy khoảng trống lãnh đạo do sự vắng mặt của Washington.

Đại diện cho nước Mỹ trên trường quốc tế

Chính quyền Mỹ đã thông báo vào tháng 6 rằng họ sẽ nộp đơn xin gia nhập lại UNESCO gồm 193 thành viên. Cơ quan quản trị của UNESCO đã bỏ phiếu vào đầu tháng này để phê duyệt kế hoạch tái gia nhập của ông Biden. Nước Mỹ cũng đã gửi một tài liệu xác nhận rằng họ sẽ chấp nhận lời mời trở thành thành viên thứ 194 của UNESCO.

Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay cho biết: "Tổ chức của chúng tôi một lần nữa hướng tới tính phổ quát". Bà cũng coi sự trở lại của Washington là "tin tức tuyệt vời cho chủ nghĩa đa phương nói chung. Nếu chúng ta muốn đáp ứng những thách thức của thế kỷ chúng ta, chỉ có thể có một phản ứng là hành động tập thể."

Mỹ trước đây cũng đã rút khỏi UNESCO dưới thời chính quyền Reagan vào năm 1984 và gia nhập lại vào năm 2003 trong nhiệm kỳ tổng thống của George W. Bush. Vợ của ông Bush, bà Laura, cũng đã phát biểu tại buổi lễ gia nhập này.

Đại diện cho chính quyền Mỹ cả trong và ngoài nước đã trở thành một phần quan trọng trong công việc không chính thức của đệ nhất phu nhân và bà Jill Biden đã đi công du nhiều lần để thúc đẩy các sáng kiến về quản lý.

Chuyến đi Paris là chuyến công du quốc tế một mình lần thứ tư của bà trong năm nay. Bà đã đến thăm Namibia và Kenya vào tháng 2, sau đó là tới London vào tháng 5 để dự lễ đăng quang của Vua Charles III. Vào tháng 6, bà đến Jordan để tham dự đám cưới hoàng gia của con trai Vua Abdullah II, sau đó là các điểm dừng ở Ai Cập, Maroc và Bồ Đào Nha.

Trước khi bay đến Paris vào tối Chủ nhật, bà đã đứng đầu các buổi gây quỹ vào thứ Sáu và thứ Bảy tại Massachusetts cho chiến dịch tái tranh cử của chồng mình.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ