• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

CNN: Làn sóng lây nhiễm mới đối mặt với rủi ro lớn nhất cho kinh tế Mỹ

Thế giới 08/06/2020 16:59

(Tổ Quốc) - Kinh tế Mỹ đang mở cửa trở lại và thị trường lao động đang hồi phục sau thời gian nước này thắt chặt các biện pháp đối phó với dịch bệnh Covid-19.

Kinh tế Mỹ đang từng bước phục hồi sau dịch bệnh. Tuy nhiên, theo hãng CNN, rủi ro vẫn ở phía trước.

CNN: Làn sóng lây nhiễm mới đối mặt với rủi ro lớn nhất cho kinh tế Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Các chia sẻ của giới kinh tế trong khảo sát định hướng kinh tế doanh nghiệp cho biết 87% ý kiến tin tưởng rằng làn sóng lây nhiễm thứ hai có thể làm suy yếu sự phục hồi kinh tế và trở thành mối đe dọa lớn nhất với kinh tế Mỹ trong năm nay.

Đại dịch Covid-19 đã khiến cho hơn 100.000 người Mỹ tử vong. Washington đã phải thực hiện phong tỏa đát nước vào tháng Ba sau khi dịch bệnh bùng phát. Doanh nghiệp đã phải đóng cửa cùng với đó là hàng triệu người rơi vào tình trạng thất nghiệp trong tháng Tư.

Thị trường lao động đã quay trở lại vào tháng Năm, hỗ trợ thêm 2.5 triệu việc làm mới cho các bang sau thời gian phong tỏa đất nước. Tuy nhiên, việc khởi động lại nền kinh tế có thể dẫn đến làn sóng lây lan mới của dịch bệnh. Theo hãng CNN, kinh tế sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề hơn nếu làn sóng lây nhiễm thứ hai bùng phát.

Trong cuộc khảo sát, 80% người tham gia khảo sát đều bày tỏ thất vọng về bức tranh kinh tế Mỹ.

Trong năm nay, tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ ước tính thấp hơn 5.6% so với cùng kỳ trong năm 2019, khảo sát của Hiệp hội kinh tế doanh nghiệp quốc gia (NABE) đưa ra ước tính.

Trong Quý 2 và hiện tại, nước Mỹ cũng rơi vào khủng hoảng vì ảnh hưởng của biện pháp phong tỏa. GDP trong Quý I cho thấy kinh tế Mỹ đã giảm 5% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3.

Theo CNN, kinh tế Mỹ phụ thuộc vào chi tiêu tiêu dùng, dự kiến giảm 6.4% trong năm nay trước khi hồi phục vào năm 2021.

Trong năm tới, GDP sẽ tăng trở lại lên 4.8%, những người tham gia khảo sát cho biết. Tuy nhiên, hầu hết các ý kiến bày tỏ không kỳ vọng kinh tế sẽ trở lại đạt mức giống như trước đại dịch và phỏng đoán điều này chỉ có thể đạt được vào nửa cuối năm 2021.

"Washington đang triển khai gói kích thích kinh tế hàng nghìn tỷ đô la để giúp đất nước vượt qua khủng hoảng. Vì vậy, thâm hụt liên bang dự kiến sẽ tăng lên 3.4 nghìn tỷ đôla vào năm 2020, gấp ba lần so với thâm hụt vào năm ngoái. Trong năm 2021, thâm hụt dự kiến sẽ giảm xuống còn khoảng 2.1 nghìn tỷ đôla", các ý kiến tham gia khảo sát của NABE cho biết.

Trong cách tiếp cận khác, 51% ý kiến tin tưởng rằng vaccine chống dịch bệnh sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ. Nghiên cứu vaccine đang diễn ra trên khắp thế giới cùng với nhiều ứng viên tiềm năng sẵn sàng trong thời gian tới.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ