• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

CNN: World Cup 2022 để lại ấn tượng độc đáo về văn hóa

Thế giới 21/12/2022 19:52

(Tổ Quốc) - Tại World Cup 2022, Qatar đã mang đến cho người hâm mộ và cả các đội tuyển bóng đá trên thế giới những trải nghiệm thú vị và bất ngờ với tinh thần hiếu khách.

Theo hãng CNN, Qatar năm nay đã mang đến cho du khách quốc tế những trải nghiệm thú vị và bất ngờ ở một World Cup thực sự đặc biệt.

CNN: World Cup 2022 để lại ấn tượng độc đáo về văn hóa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Là năm đầu tiên tổ chức ở một quốc gia Trung Đông và cũng là lần đầu tiên trải nghiệm một kỳ World Cup diễn ra vào mùa đông, mọi thứ mang đến cảm nhận khác biệt cho du khách khi đến Qatar vào năm 2022.

Theo hãng CNN, trong 4 tuần qua, quốc gia vùng Vịnh nhỏ bé đã thực sự trở thành một ngôi làng toàn cầu. Người hâm mộ của tất cả 32 đội tuyển cùng với những người hâm mộ từ nhiều quốc gia khác đã hòa chung niềm vui hạnh phúc đong đầy theo cách chưa từng có cho dù các mùa World Cup trước đây được tổ chức tại các khu vực địa lý rộng lớn hơn nhiều. Đôi khi rất khó để biết được người hâm mộ cổ vũ cho đội tuyển nào mà chỉ thấy rằng những tiếng reo hò và cổ vũ của đám đông hòa quyện trong không khí gọi chung là World Cup.

"Không khí ở Qatar giống như một đám cưới ở Morocco. Tất cả mọi người đều có cơ hội thưởng thức âm nhạc và ca hát, đây giống như một bữa tiệc lớn", một người hâm mộ cho biết.

Và trận bán kết gay cấn của Morocco là một bước ngoặt đối với quốc gia này tại World Cup 2022. Lần đầu tiên một đội tuyển bóng đá ngoài châu Âu và Nam Mỹ lọt vào tuần cuối cùng trong lịch sử 92 năm của World Cup.

Bên cạnh đó, không hề ngạc nhiên khi người hâm mộ châu Phi cổ vũ cho các đội khác trong châu lục nhưng ấn tượng nhất vẫn là chứng kiến niềm vui chung giữa những người hâm mộ từ nhiều nơi cổ vũ cho Morocco.

"Vượt qua những vấn đề chính trị và lịch sử, người Hồi giáo, Ả rập và châu Phi đã thể hiện tình yêu lớn với bóng đá, họ bày tỏ hạnh phúc giống như đang ăn mừng chiến thắng của chính đất nước họ vậy", hãng CNN trích dẫn.

Ngày hội lan tỏa văn hóa ở Qatar

Từ khi bắt đầu trận đấu, những người hâm mộ bóng đá đã luôn ca ngợi Qatar vì đã tổ chức World Cup và bày tỏ lòng biết ơn vì đã mang sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh đến với khu vực này. Ngay cả Ally McCoist, cựu cầu thủ hiện là Phát thanh viên cũng thừa nhận rằng World Cup 2022 đã làm cho bầu không khí giữa đám đông trở nên thân thiện hơn rất nhiều.

Ở trên sân vận động, những phong tục địa phương vẫn được tuân theo và văn hóa các nước được trao đổi. Biển người từ các sân vận động đến ga tàu điện ngầm hòa chung trong hàng loạt tiếng nhạc reo hò và chỉ có thể là bóng đá mang lại cảm hứng này.

"Chúng ta phải cởi mở với suy nghĩ của mình. Khi thưởng thức bóng đá, tất cả mọi người đều quên đi cuộc khủng hoảng kinh tế. Giá trị của nhân loại được chia sẻ giữa xã hội phương Tây và phương Đông. Tôi thấy nó thật tuyệt vời", David Hamriri - một kỹ sư hiện đang làm việc ở châu Âu và là fan hâm mộ của đội tuyển Morocco nhấn mạnh.

Hầu hết những người hâm mộ bóng đá đã rời Qatar với những kỷ niệm tích cực ở đây. Ông Ogden, một người hâm mộ đội tuyển Anh đã nói rằng Qatar chào đón chúng tôi rất nhiệt tình. Chắc chắn không thể tìm ra một người hâm mộ nào ở đây nói rằng họ có khoảng thời gian tồi tệ ở đây. Chắc chắn là không bởi vì người dân Qatar rất hiếu khách.

Chỉ với diện tích nhỏ nhưng Qatar đã biến World Cup 2022 trở nên ấn tượng mạnh mẽ đối với du khách quốc tế. Trong không khí sống cùng trái bóng trong 4 tuần qua, người hâm mộ trên khắp thế giới đã thật sự bị cuốn hút mạnh mẽ bởi con người và đất nước Qatar./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ