• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Có hay không việc Mỹ rút hỗ trợ các điểm xét nghiệm Covid-19?

Thế giới 25/06/2020 10:55

(Tổ Quốc) - Chính quyền Tổng thống Trump cân nhắc tiếp tục hỗ trợ các điểm xét nghiệm Covid-19, một quanh chức nước này cho biết trên tờ the Hill.

Trợ lý thư ký của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh – ông Brett Giroir cho biết cho dù chính phủ Mỹ dừng tài trợ trực tiếp cho 13 khu xét nghiệm Covid-19 trong cộng đồng thì quá trình tiến hành xét nghiệm sẽ không giảm đi và các khu xét nghiệm cũng sẽ không giảm đi nhân lực.

Có hay không Mỹ rút hỗ trợ các điểm xét nghiệm Covid-19? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: New York Times

"Chúng tôi không hề muốn rút hỗ trợ. Chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ liên bang ở các cách thức khác nhau trong dịch bệnh", ông Giroir cho biết.

Theo ông Giroir, các điểm xét nghiệm ở Texas, Illinois, New Jersey, Colorado và Pennsylvania sẽ được hỗ trợ 11 tỷ đôla cho quá trình xét nghiệm và truy dấu liên lạc. Điều này cũng từng được làm với hàng trăm điểm xét nghiệm khác tại Mỹ.

"Chúng ta cần phải thận trọng đảm bảo 13 điểm vẫn tiến hành xét nghiệm cho mọi người", ông Giroir nhấn  mạnh.

Theo ông Giroir, 13 điểm xét nghiệm vẫn tiếp tục mở và vận hành tại các bang. Chính quyền liên bang đã ý thức kế hoạch chuyển giao kiểm soát dịch bệnh từ tháng Tư.

Kế hoạch này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát ở Texas, đặc biệt ở khu vực Houston. Các bệnh viện đang trở nên quá tải và các trường hợp lây nhiễm liên tục gia tăng. Các quan chức địa phương hối thúc chính quyền Tổng thống Trump nên cân nhắc lại khả năng không hỗ trợ quá trình xét nghiệm cho Covid-19.

David Persse – người đứng đầu Cơ quan y tế Houston đã gửi lá thư yêu cầu hỗ trợ liên bang tiếp tục kéo dài cho đến cuối tháng Tám.

"Việc chấm dứt hỗ trợ liên bang tại các điểm xét nghiệm sẽ dẫn đến hậu quả thảm hại khi diễn biến dịch bệnh phức tạp. Quá trình xét nghiệm chính xác hay các động thái cách ly và cô lập vẫn tiếp tục áp dụng trong thời gian này", ông Persse cho biết.

Theo tờ the Hill, Thị trưởng Houston - Sylvester Turner cho biết thành phố phải hạn chế nguồn lực. Việc tiếp tục mở cửa các khu vực xét nghiệm liên bang sẽ lôi kéo nhân lực từ các khu xét nghiệm khác trong thời dịch bệnh leo thang.

Ông Giroir cho biết hiện tại có hơn 600 điểm xét nghiệm tại 48 bang vẫn hoạt động theo chương trình liên bang.

Chính quyền Tổng thống Trump đã thông báo vào tháng Tư sẽ ngừng hỗ trợ liên bang cho 13 địa điểm xét nghiệm trong cộng đồng nhưng sau đó lại phải trì hoãn sau bác bỏ của các nghị sĩ.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ