• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công sức Ngoại trưởng Pompeo, Mỹ bật mí hành trình con trai nhà báo Khashoggi rời Saudi

Thế giới 26/10/2018 21:32

(Tổ Quốc) - Salah Khashoggi -con trai của nhà báo bị giết hại Jamal Khashoggi đã rời Saudi Arabia sau khi được nước này thu hồi lệnh cấm đi lại và cho phép anh tới Mỹ.

Đây là động thái mới nhất trong vụ việc nhà báo hai quốc tịch Mỹ - Saudi của tờ Washington Post Khashoggi bị giết hồi đầu tháng này tại Lãnh sự quán Saudi ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino cho biết, Washington hoan nghênh quyết định để cho Salah Khashoggi và gia đình anh rời khỏi Saudi Arabia. Điểm đến của Salah chưa được tiết lộ ngay nhưng người cha quá cố của anh trước đó sống ở Washington.

Công sức Ngoại trưởng Pompeo, Mỹ bật mí hành trình con trai nhà báo Khashoggi rời Saudi - Ảnh 1.

Salah Khashoggi đã gặp Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman (MBS). (Nguồn: AP)

Palladino hôm thứ Năm cho biết Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thảo luận về con trai của Jamal Khashoggi trong chuyến thăm Riyadh gần đây và "làm rõ" với các nhà lãnh đạo Saudi rằng Washington muốn Salah tự do rời khỏi vương quốc.

"Chúng tôi rất vui vì lúc này anh ấy có thể làm điều đó", Palladino nói và nói thêm rằng, ông Pompeo cũng đã dự phiên thông báo của Giám đốc CIA Gina Haspel về vụ việc này sau khi bà Haspel trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà Trắng chưa tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về cuộc họp này.

Trong khi đó, Saudi Arabia ngày 25/10 nói rằng có bằng chứng cho thấy việc giết chết Khashoggi đã được lên kế hoạch trước – điều mâu thuẫn với lời khẳng định trước đó của chính Saudi rằng ông Khashoggi đã thiệt mạng sau một cuộc cãi lộn dẫn tới ẩu đả tại lãnh sự quán nước này ở Istanbul.

Việc thay đổi cách giải thích như vậy cho thấy Saudi Arabia đang tìm cách thoát khỏi một cuộc khủng hoảng đang bao trùm lên quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới và một đồng minh lớn của Hoa Kỳ ở Trung Đông. Tuy nhiên, lối thoát có vẻ như là một chặng đường dài, một phần là do sự hoài nghi sâu sắc từ Thổ Nhĩ Kỳ và từ nhiều quốc gia khác về sự liên quan của Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman (MBS) trong vụ việc này.

Hôm thứ Năm - ngày 25/10, Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman cũng đã tham dự cuộc họp đầu tiên của một ủy ban nhằm tái cơ cấu cơ quan tình báo nước này sau vụ nhà báo Khashoggi bị giết hại, hãng thông tấn Saudi SPA cho biết.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ