• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cùng áp lệnh phong tỏa vì COVID-19, nhưng mỗi nước lại có những ngoại lệ đầy ngạc nhiên

Thế giới 20/03/2020 19:11

(Tổ Quốc) - Từ khoai tây chiên cho tới cần sa, có những mặt hàng tưởng như khó tìm thấy trong thời kỳ phong tỏa nhưng lại vẫn được chính quyền chấp thuận.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh chóng, một số thành phố tại châu Âu đã áp dụng lệnh phong tỏa và chỉ cho phép người dân ra ngoài để mua những nhu yếu phẩm cần thiết. Tuy nhiên cái gì là nhu yếu phẩm cần thiết lại khác biệt ở mỗi nước và tại nhiều nơi, những đặc trưng văn hóa vẫn được giữ lại.

Người dân Bỉ vẫn có thể mua khoai tây chiên

Tại Bỉ, friteries (khoai tây chiên) được coi là một trong những món ăn "quốc hồn quốc túy". Chính vì vậy, mặc dù đã tạm dừng hầu hết các hoạt động thương mại tại đất nước, chính quyền Bỉ vẫn để các quầy bán khoai tây chiên được mở cửa. "Mục đích là để người dân không bị đói", Bộ trưởng Y tế Bỉ Maggie de Block cho hay.

Tất nhiên, người mua phải tuân thủ các quy định như không được đứng quá gần nhau và phải rời đi ngay khi nhận đồ. Các cửa hàng cũng có thể hoạt động theo hình thức giao hàng.

Ngoài ra, hiệu sách cũng vẫn hoạt động nhằm đảm bảo người dân có được nguồn cung cấp văn hóa dồi dào nhất trong những ngày ở nhà.

Cùng áp lệnh phong tỏa COVID-19, nhưng mỗi nước lại có những ngoại lệ đầy ngạc nhiên - Ảnh 1.

Bỉ vẫn duy trì các cửa hàng bán khoai tây chiên truyền thống giữa lệnh phong tỏa (ảnh: AFP)

Người Pháp vẫn có thể mua rượu vang

Kể từ hôm thứ hai (16/3), Pháp đã đóng cửa hầu hết các cửa hàng nhưng chính phủ vẫn công bố danh sách 40 ngoại lệ. Nước Pháp sẽ không phải là nước Pháp nếu thiếu rượu vang. Các cửa hàng thực phẩm nhỏ, tiệm bánh, cửa hàng thịt, quầy bán thuốc lá và tạp hóa vẫn hoạt động.

"Điều đó thể hiện sự tự tin của chính phủ khi cho vẫn cho phép cửa hàng bán rượu mở cửa", ông Jean Guizard, chủ tịch hiệp hội các cửa hàng rượu độc lập tại Pháp, nói.

Người Hà Lan vẫn có thể mua cần sa

Cuối tuần trước, sau khi chính quyền ra tín hiệu muốn đóng hầu hết cửa hàng, bao gồm cả các tiệm cà phê cần sa, người dân và khách du lịch tại Hà Lan đã đổ xô đi mua các sản phẩm liên quan tới cần sa. Tình cảnh này khiến giới chức e ngại các tay buôn ma túy sẽ trồi lên hoạt động lại, khiến mạng lưới tội phạm mở rộng và tạo ra các nguy cơ cho sức khỏe cộng đồng.

Do vậy, chính quyền nhanh chóng thay đổi ý định và cho phép các cửa hàng cà phê cần sa mở cửa tuy nhiên khách hàng không thể sử dụng cần sa ngay trong cửa hàng nữa mà phải mua mang đi.

Người Đức vẫn có thể thuê và mua xe đạp

Khác với phần lớn châu Âu, nước Đức không tiến hành các biện pháp phong tỏa mạnh và mỗi bang có thể tự mình quyết định đóng cửa hoặc duy trì hoạt động nào.

Tuy nhiên, xe đạp nhận được sự thống nhất cao là một trong những mặt hàng thiết yếu. Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn khuyến khích người dân di chuyển bằng xe đạp và coi đó là một phương tiện giao thông lành mạnh phù hợp với yếu tố giữ "khoảng cách xã hội" hơn là tàu và xe buýt.

Theo một thông cáo chung của hai nhà sản xuất xe đạp lớn nhất nước Đức, đi xe đạp "không thể lây nhiễm" COVID-19.

Đáng lưu ý, trái ngược với Đức, tại Tây Ban Nha, chính quyền kêu gọi người dân hạn chế đi xe đạp vì lo rằng, các vụ tai nạn có thể làm gia tăng gánh nặng cho hệ thống y tế quốc gia đang "oằn mình" vì dịch bệnh.

Người Italy vẫn có thể đọc báo in

Cho tới nay, Italy đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19 và hầu như không có ngoại lệ nào khi toàn đất nước phải áp dụng phong tỏa. Tuy nhiên, các sạp bán báo vẫn mở cửa nhằm giúp những người tuổi có cơ hội tiếp xúc với thông tin.

"Tôi hầu như ở trong nhà", chủ một sạp báo tại Rome cho hay. "Tôi cố gắng đứng cách người khác 2m, chỉ mở cửa chừng nửa tiếng để đón khí tươi vào nhà rồi lại đóng cửa".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ