• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bắt cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài

Pháp luật 08/12/2018 14:29

(Tổ Quốc) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt giam cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài.

Ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Công an đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thành Tài - cựu phó chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2011-2015 về tội danh trên.

Bắt cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài - Ảnh 1.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài bị bắt (Ảnh: Dân trí)

Trong sáng nay, tổ công tác Bộ Công an đã có mặt tại nhà riêng của ông Nguyễn Thành Tài nằm ở đường số 13, phường 4, quận 4 để tiến hành các thủ tục tố tụng.

Ông Tài bị khởi tố để điều tra về những sai phạm liên quan đến khu "đất vàng" 5.000m2 tại số 8-12 đường Lê Duẩn.

Liên quan vụ án này, Cơ quan điều tra cũng khởi tố thêm 3 bị can đối với Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Quận uỷ Quận 2, TP HCM; ông Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường TP HCM và ông Trương Văn Út, nguyên phó Trưởng phòng quản lý đất Sở Tài nguyên môi trường TP HCM.

Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Tài, ông Kiệt và ông Út. Riêng ông Nam được cho tại ngoại, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong bốn bị can, hai ông Đào Anh Kiệt và Trương Văn Út cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Sai phạm của hai bị can này liên quan đến dự án 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh và dự án số 15 Thi Sách, quận 1, TP.HCM. Những vụ án này có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") xảy ra tại TP HCM.


Đức Duy

NỔI BẬT TRANG CHỦ