• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cựu quan chức Mỹ: thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Việt Nam sẽ hiệu quả hơn thượng đỉnh Singapore

Thế giới 23/02/2019 13:24

(Tổ Quốc) - Là "phi hiện thực" nếu kỳ vọng vào một thoả thuận lớn tại Singapore, nhưng tại Hà Nội, mọi thứ sẽ khác.

Hôm thứ Sáu (22/2), một cựu nhân viên tình báo Mỹ nhận định, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai, gần như chắc chắn sẽ hiệu quả hơn so với thượng đỉnh lần đầu tại Singapore. Nguyên nhân chính là do hai bên đã cùng làm việc để thu hẹp những khác biệt.

Theo ông Andrew Kim, người từng đứng đầu Trung tâm sứ mệnh Hàn Quốc, thuộc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA), cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại Hà Nội ngày 27 & 28/2, sẽ dẫn tới một hiệp định giải giáp chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Cựu quan chức Mỹ: thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Việt Nam sẽ hiệu quả hơn thượng đỉnh Singapore - Ảnh 1.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng Donald Trump tại thượng đỉnh Singapore (ảnh: getty)

"Tôi nghĩ thượng đỉnh sắp tới sẽ hiệu quả hơn lần đầu tiên", ông Kim phát biểu tại Đại học Stanford. "Sau hội nghị đầu tiên, chúng ta đã biết về nhau nhiều hơn. Chúng ta vẫn đang tiếp tục tìm hiểu về nhau. Chúng ta đang tiến tới hội nghị thứ hai. Và nhìn vào những tiến triển cho tới giờ, tôi cho rằng, chúng ta sẽ có được kết quả tốt hơn tại thượng đỉnh lần hai".

Ông Kim là một thành viên chủ chốt trong phái đoàn Mỹ chuẩn bị cho thượng đỉnh Singapore tháng 6/2018. Ông đã tháp tùng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cả bốn chuyến công du tới Bình Nhưỡng vào năm ngoái, và mới nghỉ hưu tháng 12 vừa qua.

"Chúng tôi đã tập trung vào phi hạt nhân hoá. Họ tập trung vào thiết lập sự tin tưởng", ông nhắc lại tình hình của thượng đỉnh lần thứ nhất, đồng thời chỉ ra, sẽ là "phi hiện thực" nếu kỳ vọng có được một thỏa thuận to lớn tại Singapore.

Ông Kim cũng nhận định, gần như chắc chắn người Triều Tiên muốn đạt được một thỏa thuận với chính quyền Trump.

"Họ đã đợi quá lâu, họ không biết điều gì sẽ xảy ra sau này", ông nói. Theo ông, Bình Nhưỡng đã có bài học từ những năm 2000, khi ông George W. Bush kế thừa vị trí Tổng thống Mỹ từ ông Bill Clinton.

"Nếu Phó Tổng thống Al Gore thắng cử lúc đó, có lẽ Mỹ và Triều Tiên đã thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng chính quyền Bush xuất hiện và mọi thứ đã bị gạt bỏ", ông Kim phân tích. "Họ [Triều Tiên] hiểu tính toán này và đây là lý do họ muốn đạt được một thỏa thuận ngay bây giờ và rất tập trung vào điều đó".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ