• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đại dịch corona: "Không cần quá hoảng loạn, mọi thứ rồi sẽ ổn"

Thế giới 09/02/2020 08:51

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng, đại dịch corona bùng phát có thể diễn biến tồi tệ hơn nhưng không cần quá hoang mang.

Theo trang SCMP, Thủ tướng Lý Hiển Long luôn tìm cách trấn an người dân Singapore trong bối cảnh đại dịch corona bùng phát ở mức báo động.

Đại dịch corona: "Không cần quá hoảng loạn, mọi thứ rồi sẽ ổn" - Ảnh 1.

Người dân Singapore đổ xô đi mua thực phẩm dự trữ giữa đại dịch corona. Ảnh:EPA-EFE

"Chính phủ Singapore luôn chuẩn bị tốt nhất để đối phó với dịch bệnh và sẽ cân nhắc lại chiến lược nếu số trường hợp người nhiễm bệnh tăng lên", Thủ tướng Singapore cho biết.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết ngày 8/2 rằng, ông vẫn tiếp tục theo dõi các ca nhiễm bệnh mới từ virus corona. Chính quyền đã chuẩn bị tốt nhất để đối phó với khủng hoảng và sẽ cân nhắc chiến lược nhằm giảm đi số bệnh nhân lây nhiễm loại virus mới này.

Trong một thông điệp trên tivi và thông qua youtube, Thủ tướng Lý Hiển Long đã nỗ lực nhằm xoa dịu các lo lắng của người dân Singapore đang đổ xô đi siêu thị mua đồ dự trữ sau khi chính quyền nước này thông báo về mức độ lây nhiễm virus chuyển sang màu cam ở mức báo động ngày thứ Sáu (7/2).

Mức báo động đưa ra đã từng được sử dụng trong đại dịch SARS năm 2003. Điều này có nghĩa rằng, trong khi bản chất của dịch bệnh corona là nghiêm trọng và có thể lây nhiễm từ người sang người thì chính quyền Singapore vẫn cố gắng để ngăn chặn lây lan và không để dịch bệnh bùng phát mạnh.

Thủ tướng Lý Hiển Long trong một thông điệp dài 9 phút đã mô tả về đại dịch giống như phép thử về sự đoàn kết và kiên cường của người dân Singapore vượt qua đại dịch lần này.

"Chúng ta không cần thiết phải hoảng sợ. Chúng tôi không phong tỏa thành phố và phải bắt buộc mọi người phải ở trong nhà. Singapore luôn có nguồn thực phẩm dồi dào và mọi người không cần phải dự trữ lương thực như mì ăn liền, thực phẩm đóng hộp hay giấy vệ sinh giống như một số người đã làm hôm qua", Thủ tướng Lý Hiển Long nói.

Trang SCMP cho biết, Singapore hiện có 33 trường hợp nhiễm virus corona. Số người nhiễm loại virus này cao thứ hai sau Trung Quốc. Nhật Bản có 89 trường hợp, trong số đó có 64 hành khách trên du thuyền. Hong Kong hiện có 26 trường hợp.

Vào ngày 7/2, chính phủ Singapore đã tiết lộ rằng bốn bệnh nhân nhiễm loại virus này đều không hề liên quan đến các trường hợp nhiễm virus trước đó và chưa hề đến lục địa Trung Quốc. Các trường hợp mới nhiễm virus cho thấy mức độ lây lan của dịch bệnh.

Trong số 33 bệnh nhân tại Singapore, hai trường hợp là khách du lịch đến từ Vũ Hán hiện đã bình phục. Tuy nhiên, hai bệnh nhân khác vẫn trong tình trạng nghiêm trọng cần phải có chế độ chăm sóc đặc biệt.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, chính phủ đang tiếp tục theo dõi sát sao và tìm hiểu về các liên quan dẫn đến lây nhiễm virus của các bệnh nhân và cách ly những người lây nhiễm virus ở thời điểm hiện tại./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ