• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đài Loan ví đe dọa của Trung Quốc giống "gió mùa đông", lời của nhà lãnh đạo nước ngoài giống "nắng mùa xuân"

Thế giới 03/09/2020 17:10

(Tổ Quốc) - Quan chức cấp cao Đài Loan bày tỏ sự tán thành trước bài phát biểu cảm động của Chu tịch Thượng viện Czech.

Reuters dẫn lời một chính trị gia cấp cao của Đài Loan hôm thứ Năm (3/9) cho hay, "những lời đe dọa thiếu tế nhị" của Trung Quốc về chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech Milos Vystrcil tới Đài Bắc, giống như một cơn gió mùa đông lạnh lẽo và khác hẳn với những lời lẽ nồng ấm của ông Vystrcil.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình. Bắc Kinh thể hiện sự phản đối mạnh mẽ trước chuyến công du của ông Vystrcil tới Đài Loan. Trong tuần này, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị từng tuyên bố, chính trị gia người Czech sẽ phải "trả một giá đắt" cho quyết định của mình.

Đài Loan ví đe dọa của Trung Quốc giống "gió mùa đông", lời của nhà lãnh đạo nước ngoài giống "nắng mùa xuân" - Ảnh 1.

Chủ tịch Thượng viện Czech Milos Vystrcil và người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan Joseph Wu trong cuộc họp báo chung tại Đài Bắc ngày 3/9 (ảnh: Reuters)

Trong khi đó, trong bài phát biểu tại Nghị viện Đài Loan ngày 1/9, ông Vystrcil tự nhận mình là một người Đài Loan. Tuyên bố này làm người ta nhớ tới bài phát biểu "thách thức" Liên Xô của cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy tại Berlin năm 1963. Không ngạc nhiên khi ông Vystrcil nhận được sự hoan nghênh nhiệt thành từ Đài Bắc nhưng đồng thời cũng khiến Bắc Kinh thêm giận dữ.

Người đứng đầu Nghị viện Đài Loan You Si-jun bày tỏ thái độ tán thành trước bài phát biểu "xúc động" của người đồng cấp tới từ Cộng hòa Czech.

Ông Vystrcil "rất lịch lãm, nhẹ nhàng, là một hình mẫu của một quốc gia văn hóa – giống như ánh sáng mặt trời mùa xuân, huy hoàng mà ấm áp. Người dân Đài Loan vô cùng cảm động", ông You cảm thán. "Tuy nhiên, những lời đe dọa thiếu tế nhị của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lại giống như một cơn gió mùa đông lạnh lẽo bất chợt khiến người ta khó chịu".

Chủ tịch Thượng viện Czech cũng đã gửi lời mời ông You tới thăm Prague bất chấp những chỉ trích từ Bắc Kinh.

"Tất nhiên tôi không thích những lời tuyên bố nhưng tôi không cảm thấy mình đã vượt qua một ranh giới đỏ hoặc bất kỳ cái gì tương tự, bởi vì tôi không nghĩ mình từng làm điều gì vi phạm chính sách 'một Trung Quốc' mà Cộng hòa Czech đã tuân thủ trong chính sách đối ngoại của mình", ông Vystrcil nhấn mạnh. "Như tôi vẫn nói, các quốc gia dân chủ và tự do nên hợp tác với nhau. Không có gì thay đổi trong cách tiếp cận đó".

Giống như hầu hết các nước trên thế giới, Czech không đặt quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Trung Quốc yêu cầu các quốc gia có quan hệ chính thức với mình phải chấp nhận Đài Loan thuộc về "một Trung Quốc".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ