• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đàm phán thâu đêm, EU không thể dập tắt chia rẽ về con đường giải cứu trước Covid-19

Thế giới 08/04/2020 16:40

(Tổ Quốc) - Các bộ trưởng tài chính của Liên minh châu Âu EU đã không nhất trí được với nhau sau cuộc đàm phán thâu đêm về việc hỗ trợ nhiều hơn cho các nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đây là thông tin được chủ tịch Eurogroup (người đứng đầu nhóm bộ trưởng tài chính khu vực Eurozone) cho biết vào sáng thứ Tư và ông cũng tạm dừng các cuộc thảo luận cho đến thứ Năm.

Các nguồn tin ngoại giao và các quan chức cho biết, tiến trình viện trợ trị giá nửa nghìn tỷ euro đang bị trì hoãn do sự bất đồng giữa Italy và Hà Lan về những điều kiện nên được đưa vào nguồn tín dụng cho các chính phủ đối phó đại dịch.

Đàm phán thâu đêm, EU không thể dập tắt chia rẽ về con đường giải cứu trước Covid-19 - Ảnh 1.

Chủ tịch Eurogroup Mario Centeno đã ra quyết định để các bộ trưởng tài chính của nhóm tiếp tục vào ngày mai.

Sau 20 giờ thảo luận, chúng tôi đã tiến gần đến một thỏa thuận nhưng chúng tôi vẫn chưa hoàn tất được, chủ tịch của Eurogroup Mario Centeno nói. "Tôi đã tạm dừng cuộc họp của Eurogroup và (chúng tôi sẽ) tiếp tục vào ngày mai (thứ Năm)".

Các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro, bắt đầu đàm phán vào lúc 14h30 thứ ba, kéo dài suốt đêm với nhiều lần nghỉ để tiến hành đàm phán song phương, đã cố gắng đi đến một gói hỗ trợ giúp giúp các chính phủ, công ty và cá nhân đang phải đối phó với dịch bệnh.

Họ đã hy vọng đạt được sự nhất trí về một chương trình trị giá nửa nghìn tỷ euro để bù đắp sự suy thoái kinh tế và giúp phục hồi tài chính từ đại dịch, cũng như thúc đẩy các nước còn mâu thuẫn có thể gạt bỏ để cùng chống lại dịch bệnh.

Nhưng căng thẳng lại nổi lên một lần nữa giữa Italy và Hà Lan. Một quan chức tham gia các cuộc đàm phán cho biết vào khoảng 0400 GMT hôm thứ Tư, Hà Lan là bên duy nhất từ chối thông qua một văn bản về các biện pháp kinh tế mới mà các bộ trưởng dự kiến sẽ nhất trí.

Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz nói trên Twitter: "Trong giờ khắc khó khăn này, châu Âu phải sát cánh cùng nhau. Do đó, cùng với (Bộ trưởng tài chính Pháp) Bruno Le Maire, tôi kêu gọi tất cả các nước đồng euro không từ chối giải quyết các vấn đề tài chính khó khăn này và tạo điều kiện tiến tới sự thỏa hiệp tốt đẹp - cho mọi công dân".

Vấn đề nợ chung lâu nay đã là một điểm nóng giữa các quốc gia Nam Âu có nền kinh tế còn khó khăn, như Tây Ban Nha và Italy và khối phía Bắc phát triển hơn, dẫn đầu là Đức và Hà Lan, kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính và khu vực đồng euro bắt đầu từ hơn một thập kỷ trước.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ