• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dân dựng lều phản đối thi công dự án lò đốt rác

Thời sự 11/08/2019 08:41

(Tổ Quốc) - Người dân dựng lều trại, giăng băng rôn “Phản đối xây dựng nhà máy rác” vì lo ngại lò đốt rác đi vào hoạt động sẽ gây ô nhiễm môi trường!

Liên quan đến dự án lò đốt rác thải sinh hoạt xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam, Báo điện tử Tổ Quốc đã thông tin), ngày 10/8, hàng chục người dân thôn Đại An (xã Đại Nghĩa) dựng lều, giăng băng rôn để phản đối xây dựng nhà máy rác.

Theo người dân, sở dĩ họ phản đối xây dựng nhà máy rác vì lo ngại khi đi vào hoạt động sẽ gây ô nhiễm. Vì thế, nhiều người mang cả đồ ăn, nước uống ở lại trong lán trại từ sáng đến chiều để ngăn cản đơn vị thi công san lấp mặt bằng dự án.

"Họ cày xới đất đồi để chuẩn bị xây dựng lò đốt rác thải nhiều ngay nay rồi. Chúng tôi lo ngại dự án này sẽ khiến môi trường địa phương lâm vào tình cảnh ô nhiễm, bà con dựng lều trại ngay khu đất đang được san lấp với quyết tâm ngăn cản thi công", ông Nguyễn Văn Tâm (người dân thôn Đại An) cho biết.

67682585_530178717521776_1705665950012932096_n

Người dân dựng lều, giăng băng rôn phản đối xây dựng nhà máy rác vào ngày 10/8.

68258678_991358064589186_2214788452703010816_n

Trong lúc đó, bà Lê Thị Mánh (70 tuổi, người dân địa phương) bức xúc: "Lò đốt rác nằm gần khu dân cư thì liệu có đảm bảo môi trường không bị ô nhiễm. Chúng tôi yêu cầu nhà máy đốt rác phải di dời tới vị trí xa khu dân cư hơn".

Trước đó nhiều ngày, người dân cũng dựng lều trại phản đối xây dựng dự án, đại diện chính quyền địa phương có mặt vận động bà con với cam kết tạm dừng thi công dự án thì người dân mới chịu về. Tuy nhiên, đến chiều 9/8, các công nhân và máy móc tiếp tục đào xới ở khu đất dự án nên bà con thôn Đại An tiếp tục phản đối.

Theo ông Trương Nhành, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc) thì chính quyền xã tổ chức buổi họp dân trong sáng 10/8 nhưng người dân không đến dự.

"Bà con thôn Đại An yêu cầu phải tổ chức họp dân ngay ở nhà văn hóa thôn chứ nhất quyết không tới hội trường của UBND xã. Chúng tôi sẽ sắp xếp một buổi đối thoại khác trong thời gian tới nhằm giải quyết bức xúc của người dân. Còn việc dự án thi công thì đã có kế hoạch từ năm 2011", ông Nhành cho biết vào chiều 10/8.

67903647_2490561811005669_4305399582583422976_n

Người dân sợ khi lò đốt rác đi vào hoạt động sẽ "bức tử" môi trường.

67935602_1727069247437671_5030198480837017600_n

Trước đó, như Báo điện tử Tổ Quốc đã thông tin, vừa qua, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) có gửi văn bản tới HĐND, UBND TP Đà Nẵng về việc bày tỏ những mối lo ngại liên quan đến Dự án lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam). Theo Dawaco, dự án này có quy mô lớn (240 tấn/ngày) lại nằm tại xã Đại Nghĩa, xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc) nằm trên lưu vực sông Yên và đây là nguồn cung cấp nước chính thành phố Đà Nẵng.

Dự án trong quá trình hoạt động sẽ phát sinh các vấn đề như vận chuyển rác, khí thải, mùi hôi, nước thải xử lý rác cũng như nước rỉ rác thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước sông Yên, vị trí xây dựng lò đốt rác xã Đại Nghĩa, xã Đại Hiệp cách xã Hòa Khương và đập dâng An Trạch chỉ khoảng 4km do đó mức độ ô nhiễm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước sông hiện đang cung cấp cho hơn 1 triệu người dân thành phố Đà Nẵng.

Nói về vấn đề này, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Lò đốt rác thải sinh hoạt Đại Nghĩa không ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt TP Đà Nẵng và lo lắng của Dawaco là quá xa và không phù hợp với thực tế.

Ngày 28/5 vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cũng có báo cáo về thông tin của Dawaco liên quan đến dự án Lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Đại Hiệp, sau khi đã có buổi khảo sát thực tế.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, việc đầu tư Dự án Lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc để thay thế cho bãi chôn lấp hiện hữu tại xã Đại Hiệp sẽ góp phần giảm các tác động đối với môi trường khu vực và lưu vực sông. Công tác đóng cửa bãi rác hiện hữu và dự án Lò đốt rác thải sinh hoạt chắc chắn đã có tính toán những tác động, rủi ro và có các giải pháp xử lý.

Hương An

NỔI BẬT TRANG CHỦ