• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

ĐBQH đề nghị thanh tra việc chiếm dụng bất hợp pháp các bãi biển đẹp: Bộ trưởng nói phải mất nhiều thời gian

Thời sự 09/11/2020 14:19

(Tổ Quốc) - Sáng nay (9/11), Quốc hội bước sang ngày chất vấn và trả lời chất vấn thứ 2.

ĐBQH đề nghị thanh tra việc chiếm dụng bất hợp pháp các bãi biển đẹp: Bộ trưởng nói phải mất nhiều thời gian - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu trước Quốc hội sáng (9/11).

Đặt câu hỏi đến Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà, ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho biết trước đây đã nói về vấn đề một số cá nhân và tổ chức chiếm dụng các bãi biển đẹp để sử dụng bất hợp pháp và sang nhượng cũng là bất hợp pháp.

“Bộ trưởng có hứa sẽ cùng với chính quyền địa phương kiểm tra, thanh tra xem lại vấn đề như thế nào. Đến nay, Bộ trưởng thực hiện đến đâu?” - ông Hòa hỏi.

Trả lời cầu hỏi này, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng: “Đây là một câu hỏi mà nếu trả lời được thì phải mất nhiều thời gian hơn”.

Bộ trưởng cho biết, thực hiện Luật Tài nguyên và môi trường biển, hải đảo năm 2015, chúng ta đã ban hành rất nhiều văn bản, trong đó đặc biệt là Nghị định 51, quy định Điều 79 của Luật Tài nguyên và Môi trường biển, đã quy định về hành lang bảo vệ bờ biển. Đến nay, chúng ta cũng đã công bố được đường triều kiệt để làm cơ sở cho việc bảo vệ hành lang.

Theo báo cáo hiện nay, đã có 10 tỉnh phê duyệt, có 6 tỉnh đang thực hiện, có 12 tỉnh hiện nay đã trình lên Trung ương để lấy ý kiến. Như vậy, cơ sở quan trọng là hành lang bảo vệ bờ biển, để xác định ranh giới từ mức nước triều kiệt cũng như lúc triều cao nhất và từ khoảng cách 100m, nơi bảo vệ hành lang.

“Đây là cơ sở pháp lý cao nhất mà hiện nay các địa phương triển khai” - Bộ trưởng cho biết.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, việc triển khai hiện nay mới được có 10 địa phương/28 địa phương, như vậy còn quá chậm. Hiện nay, có rất nhiều địa phương thông qua việc thực hiện quy hoạch liên quan đến ven biển.

Theo Bộ trưởng, do trước đây chưa quy định nên có nhiều dự án chiếm đường xuống biển. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam, Thanh Hóa, Ninh Thuận, Bình Định đã tiến hành thu hồi các dự án chậm, cũng như nhiều dự án hiện nay đã có thỏa thuận với chủ đầu tư để mở các đường con đường, để giúp cho người dân có thể tiếp cận với biển./. 

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ