• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi hội ngộ trong đêm nhạc về "khí chất Hải Phòng"

Giải trí 29/11/2018 13:28

(Tổ Quốc) - Lần đầu tiên tại Hải Phòng có một đêm nhạc riêng gồm những ca khúc về thành phố do một nhạc sĩ trẻ sáng tác: Đêm nhạc Xuân Bình – Tôi người Hải Phòng, diễn ra tại Nhà hát Tháng Tám, Hải Phòng vào tối 15/12/2018.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi hiện nay: Nhạc sĩ Dương Cầm, NSƯT Tấn Minh, Sao mai Phương Anh, ca sĩ Đông Hùng, nhóm nhạc The Wings, giải Nhất Sao Mai 2015 Hoàng Hồng Ngọc, giải Nhì Sao Mai 2015 Hồng Duyên, giải Nhất Sao Mai 2017 Thu Thủy, giải Ba Thần tượng tương lai 2017 Linh Phương...

Đêm nhạc Xuân Bình – Tôi người Hải Phòng là chương trình nghệ thuật đánh dấu 10 năm sáng tác của nhạc sĩ Xuân Bình, đồng thời là lời tri ân của anh gửi đến những con người và mảnh đất đã nuôi dưỡng tâm hồn anh, cho anh cảm xúc để thăng hoa trong nghệ thuật.

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi hội ngộ trong đêm nhạc về khí chất Hải Phòng  - Ảnh 1.

Xuân Bình (vest xanh) nhận hoa của khán giả hâm mộ trong buổi ra mắt MV Tôi người Hải Phòng

Nhạc sĩ Xuân Bình được coi là một "hiện tượng" tại thành phố hoa phượng đỏ từ tháng 5/2017, sau khi bài hát Tôi người Hải Phòng của anh ra đời và nhanh chóng lan tỏa rộng rãi. Từng giai điệu, lời ca đậm "khí chất Hải Phòng" của bài hát khiến những người sinh ra, lớn lên hoặc từng gắn bó với vùng đất này cảm thấy thích thú khi tìm thấy chính mình trong đó. Nhiều người coi bài hát này như một bản "Hải Phòng ca", thay những người con của thành phố hoa phượng đỏ thể hiện tình yêu, sự hãnh diện về mảnh đất quê hương mình. Riêng bản thu âm của nhạc sĩ Xuân Bình, chỉ sau một thời gian đưa lên trang fanpage của Hải Phòng đã hút tới con số kỷ 1,3 triệu lượt nghe. Clip này cũng có tới hơn 25.000 lượt chia sẻ và hơn 30.000 bình luận. Đặc biệt, từ tháng 5/2018, khi ca sĩ Phạm Anh Khoa thể hiện Tôi người Hải Phòng trong Lễ hội Hoa phượng đỏ 2018 được truyền hình trực tiếp trên VTV1, bài hát thực sự chinh phục được hàng triệu khán giả khắp mọi miền Tổ quốc.

Cùng Tôi người Hải Phòng, nhạc sĩ Xuân Bình còn có ca khúc Hải Phòng quê hương tôi cũng được đưa vào biểu diễn trong Lễ hội Hoa phượng đỏ 2018 với phần trình bày của ca sĩ Minh Quân. Ngoài ra, rất nhiều sáng tác của anh về thành phố cảng cũng được khán giả yêu thích như Thành phố em, Đêm Hải Phòng, Hải Phòng và nỗi nhớ, Biển vào mùa, Bạch Đằng Giang ký sử, Vĩnh Bảo miền nhớ... Trong "gia tài" sáng tác gồm 60 ca khúc của nhạc sĩ Xuân Bình thì có tới 15 tác phẩm về Hải Phòng. Điều thú vị là nhạc sĩ Xuân Bình không phải người gốc Hải Phòng mà sinh ra ở Tuyên Quang. Anh có duyên gắn bó với Hải Phòng từ khi về làm việc tại Đoàn Văn công Hải quân, rồi ở lại thành phố này sinh sống, lập gia đình. Gần 15 năm gắn bó, anh luôn coi Hải Phòng là quê hương thứ 2 của mình.

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi hội ngộ trong đêm nhạc về khí chất Hải Phòng  - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Xuân Bình: Tôi yêu Hải Phòng như quê hương thứ hai của mình

"Đất Hải Phòng, người Hải Phòng có một chất riêng không thể lẫn vào đâu được. Hải Phòng được coi là vùng đất "ăn sóng nói gió", "ăn to nói lớn" nhưng lại có cái tình rất riêng trong mỗi con người. Tôi yêu thành phố này vô cùng và mỗi lần đi xa lại muốn quay trở về với gia đình, với anh em, bạn bè nơi đây, để ăn với nhau một bữa cơm, chuyện trò hàn huyên bên ly cà phê sáng. Cũng vì thế mà cảm xúc luôn dạt dào trong tôi, thôi thúc tôi viết nên những giai điệu, lời ca về thành phố", nhạc sĩ Xuân Bình nói.

Đêm nhạc Xuân Bình – Tôi người Hải Phòng sẽ diễn ra tại Nhà hát Tháng Tám. Ngoài 9 ca khúc về Hải Phòng, trong đêm nhạc còn có 6 ca khúc về biển đảo – người chiến sĩ Hải quân của nhạc sĩ Xuân Bình. Nhạc sĩ sinh năm 1984 chia sẻ, Hải Phòng và Hải quân là hai chủ đề sáng tác chính của anh, bởi: "Hải quân là nơi đang "nuôi" tôi, cho tôi một môi trường tốt để cống hiến và làm việc, còn Hải Phòng được coi là "thủ đô" của người lính hải quân và là nơi "dưỡng" tâm hồn tôi", nhạc sĩ Xuân Bình nói.

Nhạc sĩ Xuân Bình làm việc trong quân đội – môi trường vốn chỉn chu, mực thước. Trong khi đó, nhắc đến "chất Hải Phòng" là người ta nghĩ đến những gì phóng khoáng. Để dung hòa được hai yếu tố này trong một dự án âm nhạc, Xuân Bình phải tính toán rất kỹ sao cho cả giai điệu lẫn ca từ đều phải phù hợp với nội dung, khi nghiêm chỉnh, hào hùng; lúc lại bay bổng, mềm mại... Và dù là ở đề tài nào, người nghe cũng đều có thể nhận ra chất riêng không trộn lẫn của âm nhạc Xuân Bình, đó là nhạc trẻ mang hơi hướng dân gian đương đại.

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi hội ngộ trong đêm nhạc về khí chất Hải Phòng  - Ảnh 3.

Xuân Bình được xem là "hiện tượng" ở Hải Phòng

Là một chương trình mang dấu ấn địa phương, nhưng nhạc sĩ Xuân Bình đầu tư rất lớn cho đêm nhạc riêng của mình. Cả 18 ca khúc đều được nhạc sĩ Dương Cầm và Xuân Bình phối khí lại, mời những nghệ sĩ nổi danh trong làng âm nhạc Việt thể hiện. "Tôi muốn làm mới những đứa con tinh thần của mình. Việc kết hợp sức trẻ, sức sáng tạo của nhạc sĩ Dương Cầm và dàn ca sĩ tên tuổi cũng là một thử nghiệm mới của tôi', nhạc sĩ Xuân Bình nói. Tính cách của Xuân Bình là vậy, đã làm thì phải làm tới nơi tới chốn, làm cho tới tầm chứ không nửa nạc nửa mỡ. "Đây là dự án đánh dấu chặng đường 10 năm sáng tác của tôi, cũng là lời tri ân tôi muốn gửi tới mảnh đất Hải Phòng và Quân chủng Hải quân. Chính vì thế, tôi quyết tâm thực hiện một đêm nhạc tử tế đúng nghĩa, được dàn dựng nghiêm túc và hoành tráng, ban nhạc 21 người và ca sĩ chơi live hoàn toàn. Tôi nghĩ rằng, mình có tôn trọng khán giả thì khán giả mới đến với mình".

MV Tôi người Hải Phòng của Xuân Bình

Đêm nhạc không bán vé, mà kêu gọi sự hỗ trợ từ anh em, bạn bè, các mạnh thường quân, những trái tim yêu Hải Phòng… giúp đỡ để chia sẻ một phần chi phí chi trả cho các văn nghệ sĩ. Nhạc sĩ Xuân Bình thực hiện chương trình không với mục đích cá nhân hay kinh doanh, cũng xác định từ đầu là sẽ phải đầu tư rất lớn, nhưng anh nói, anh chấp nhận tốn kém để được thỏa lòng với nghệ thuật và được mang đến cho người Hải Phòng – những người đã cho anh cảm hứng sáng tác – một bữa tiệc âm nhạc đúng nghĩa.

Nhạc sĩ Xuân Bình hiện công tác tại Đoàn Văn công Hải quân và là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Anh đã nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc như giải B Giải thưởng 5 năm Văn học, nghệ thuật Quân chủng Hải quân (năm 2011) với ca khúc Đá Trường Sa, giải B - Giải thưởng viết về tình hữu nghị của 3 nước Đông Dương Việt Nam-Lào-Campuchia do Bộ Quốc phòng tổ chức năm 2017 với tiết mục Thắm tình anh em, Giải C Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2017 với tác phẩm khí nhạc Những cánh hoa bất tử. Giải A với ca khúc Biển tổ quốc tôi năm 2018 do Hội nhạc sĩ Việt Nam trao tặng…/.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ