(Tổ Quốc) - Tình hình lây lan của COVID-19 trên toàn thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp khi trong số những người đã dương tính và có khả năng lây nhiễm giờ đây đã bao gồm nhiều quan chức chính phủ tại các quốc gia khác nhau.
Mới đây nhất, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã phải cách ly 14 ngày sau khi vợ ông, bà Sophie Gregoire Trudea bị xác định đã mắc COVID-19.
Cũng trong ngày 12/3, Liên hợp quốc thông báo, một nhà ngoại giao từ Philippines đã bị lây nhiễm, khiến toàn bộ phái đoàn nước này tại New York phải chịu phong tỏa và cách li. Còn tại Australia, Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton cũng dương tính với COVID-19.
Từ Mỹ, thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham khẳng định, Tổng thống Donald Trump không cần phải tiến hành xét nghiệm virus cho dù cuối tuần trước, ông đã gặp mặt với một quan chức người Brazil mới được xác nhận bị lây nhiễm virus. Theo bà Grisham, hai người "hầu như không có tương tác" mà chỉ chụp ảnh chung.

Giám đốc truyền thông của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (người đeo kính bị che lấp phía sau Tổng thống Trump) dương tính với COVID-19 (ảnh: EPA)
Trước đó, đã có không ít quan chức chính phủ phải làm việc từ nhà bởi vì mắc COVID-19, bao gồm cả nghị sỹ Mỹ, Bộ trưởng Y tế Anh, Thứ trưởng Y tế Iran, Bộ trưởng Văn hóa Pháp và Chủ tịch Nghị viện châu Âu…
Các chính trị gia bận rộn không phải lúc nào cũng có thể "giữ mình" theo khuyến cáo của các cơ quan y tế trong mùa đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, chắc chắn rằng, tất cả họ đều chuẩn bị các kế hoạch để tiếp tục điều hành công việc ngay cả trong thời điểm bị cách li hoặc điều trị.
"Thủ tướng sẽ nghe thông báo tin tức, trả lời điện thoại và họp trực tuyến từ nhà, bao gồm cả việc điện đàm với các nhà lãnh đạo thế giới khác và tham gia các cuộc họp của ủy ban nội các về COVID-19", văn phòng thủ tướng Canada cho hay.
Hôm thứ ba (10/3), Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli đã chủ trì một cuộc họp EU tại Brussels thông qua hình thức trực tuyến.
Chính phủ Iran là có lẽ nội cách chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì COVID-19. Cựu Ngoại trưởng và cố vấn cấp cao của nhà lãnh đạo Ayatollah Ali Khamenei, ông Ali Akbar Velayati bị dương tính với virus và hiện đang phải cách li tại Tehran. Một cựu cố vấn khác của ông Khamenei mới qua đời sau khi bị lây nhiễm.
Hồi đầu tháng, Iran thông báo 23 thành viên (tương đương 8%) của quốc hội gồm 290 ghế của nước này đã bị nhiễm COVID-19 với 2 nghị sỹ tử vong. Một số phó tổng thống cũng đã nhận kết quả xét nghiệm dương tính.
Tương tự, một số trường hợp quan chức cấp cao tại Pháp bị dương tính virus, bao gồm các nghị sỹ và Bộ trưởng Văn hóa Franck Riester.
Từ Anh, Bộ trưởng Y tế Nadine Dorries cũng đã nhiễm virus. Mặc dù từng tham gia một cuộc họp với bà Dorries không lâu trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chối xét nghiệm vì cho rằng ông không xuất hiện triệu chứng gì.
Sớm nhất có lẽ phải kể đến Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga. Ông và đoàn tùy tùng hồi tháng 2 đã phải tự cách ly trong hai tuần, sau chuyến công du kéo dài chỉ 1 ngày tới gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. May mắn là ông đã có kết quả xét nghiệm âm tính.