• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điều khiến Mỹ đang lo lắng: Liệu đó là Nga, Trung Quốc hay phương Tây?

Thế giới 24/01/2019 13:55

(Tổ Quốc) - Trong bối cảnh nhiều lo lắng về các thách thức thế giới, cơ quan tình báo Mỹ cũng đưa ra báo cáo về chiến lược toàn diện trong 4 năm tới đối với Mỹ.

Mối đe dọa từ Nga, Trung Quốc hay phương Tây?

Cộng đồng tình báo Mỹ vừa đưa ra chiến lược toàn diện trong 4 năm tới, đánh dấu các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga cũng như sự phát triển mạnh mẽ trong mặt trận địa chính trị hiện đại.

Điều khiến Mỹ đang lo lắng: Liệu đó là Nga, Trung Quốc hay phương Tây? - Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh:AP

Tờ abc news cho rằng, các thách thức bủa vây trong bối cảnh các quốc gia cố tình khai thác "sự yếu đi của trật tự quốc tế hậu Thế chiến II và những lý tưởng dân chủ phương Tây", cùng với đó là thách thức từ "xu hướng đơn phương ngày càng gia tăng ở phương Tây".

"Các kẻ thù truyền thống sẽ tiếp tục nỗ lực gia tăng ảnh hưởng nhằm thu về lợi ích thay đổi các điều kiện trong môi trường quốc tế, bao gồm sự suy yếu của trật tự quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ 2 và sự lên ngôi của các lý tưởng dân chủ phương Tây, gia tăng chủ nghĩa đơn phương ở phương Tây và sự chuyển đổi kinh tế toàn cầu", Văn phòng giám đốc cơ quan tình báo quốc gia (ODNI) công bố chiến lược tình báo quốc gia 2019 cho biết.

Các quan chức tình báo phỏng đoán rằng, Nga sẽ nỗ lực gia tăng ảnh hưởng và quyền kiểm soát. Điều đó có thể gây xung đột với các mục tiêu và ưu của Mỹ tại các khu vực trong khi Trung Quốc mong muốn tiếp tục hiện đại hóa quân sự và theo đuổi ưu tiên phát triển kinh tế tại Thái Bình Dương và xa hơn nữa.

Một quan chức của ODNI nói với báo chí ngày 22/1 rằng Nga đang theo đuổi các khả năng đối phó với các lợi ích của Mỹ.

"Môi trường chiến lược đang thay đổi nhanh chóng và Mỹ đang đối mặt với một thế giới phức tạp và không chắc chắn trong bối cảnh các thách thức đang trở nên đa dạng và kết nối với nhau",

Quan chức tình báo Mỹ phỏng đoán

"Trong tài liệu chiến lược, các quan chức này đã bày tỏ mạnh mẽ lo lắng về sự phát triển công nghệ của cả hai nước trong không gian. Nga và Trung Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi hàng loạt các vũ khí chống vệ tinh nhằm giảm tính hiệu quả quân sự và an ninh của Mỹ", các quan chức phỏng đoán.

Tuy nhiên, các quan chức tình báo của Mỹ vẫn duy trì hi vọng có thể tìm thấy sự hợp tác với Trung Quốc, ít nhất trong các khía cạnh lo lắng song phương, bao gồm các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên.

Khi được hỏi về ảnh hưởng của các chỉ trích mạnh mẽ của chính quyền Tổng thống Trump về các thỏa thuận quốc tế trong trật tự sau Chiến tranh thế giới thứ 2, một quan chức cấp cao ODNI nói với báo chí rằng một trong số những niềm vui lớn của tình báo là họ không phải tham gia định hình chính sách mà chỉ cung cấp các thông tin cho các nhà hoạch định chính sách. Một quan chức khác cho biết, cho dù là ở đâu thì môi trường hoạt động toàn cầu là đa dạng và thông điệp từ Nhà Trắng là tất cả các thành phần của sự đa dạng đó.

Tiềm ẩn mối đe dọa từ Iran

Tài liệu cũng chỉ ra rằng, cơ quan tình báo cũng bày tỏ lo lắng về Iran, quốc gia mới nổi duy nhất có tên trong tài liệu bởi vì sự theo đuổi phát triển tên lửa và quân sự tối tân và tiếp tục hỗ trợ lực lượng khủng bố cũng như các đối thủ khác của Mỹ.

Thêm vào đó, tài liệu cho biết dân chủ hóa công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin đã trao quyền cho các quốc gia ngoài quốc doanh có thể dẫn đến mất ổn định bởi mối đe dọa từ các nhóm khủng bố cực đoan.

"Môi trường chiến lược đang thay đổi nhanh chóng và Mỹ phải đối mặt với một thế giới phức tạp đang gia tăng, không chắc chắn trong bối cảnh mọi thứ đang trở nên đa dạng và kết nối hơn.

Các quan chức tình báo cũng phỏng đoán sẽ có nhu cầu lớn hơn cho tình báo nhằm hỗ trợ an ninh trong nước trước mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố và các thách thức từ mạng lưới buôn bán ma túy cũng như cơ sở hạ tầng của Mỹ.

Công việc tình báo phục vụ mục đích trong nước sẽ được thực hiện bởi cơ quan tình báo cùng với cấp độ minh bạch trước công chúng.

Báo cáo nằm trong Chiến lược tình báo quốc gia lần thứ 4 và được công bố 4 hoặc 5 năm một lần, thúc đẩy các ưu tiên cho 17 tổ chức tình báo quốc gia và nhằm mục tiệu giúp đỡ các nhà hoạch định chính sách đưa ra các quyết định về các vấn đề an ninh quốc gia và đảm bảo an toàn cho đất nước.

"Chúng ta cần phải đảm bảo cho người Mỹ rằng chúng ta có thể được tin. Chúng ta cần phải xây dựng niềm tin rằng chúng ta sẽ luôn làm được những điều đúng đắn".

 Chiến lược mới tập trung vào các mối đe dọa từ các quốc gia mâu thuẫn, lực lượng cực đoan và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Dan Coats đã đưa ra chiến lược nhấn mạnh rằng, cộng đồng tình báo Mỹ phải làm mọi thứ nhằm công khai với công chúng về những gì họ làm.

"Chúng ta cần phải đảm bảo sự tin tưởng của người Mỹ. Chúng ta cần phải xây dựng niềm tin  rằng cơ quan tình báo luôn làm những điều đúng đắn nhất", Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Dan Coats cho biết.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ