• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đoàn y bác sỹ ở Huế lên đường vào "chia lửa" cùng miền Nam chống dịch COVID-19

Thời sự 14/07/2021 11:30

(Tổ Quốc) - Sáng 14/7, tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm lễ tiễn đoàn công tác gồm y bác sỹ, cán bộ, nhân viên y tế và tình nguyện viên lên đường hỗ trợ miền Nam phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, đoàn công tác đợt này có 127 thành viên gồm 75 thầy cô giáo và sinh viên Trường Đại học Y dược - Đại học Huế; 32 bác sỹ, chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Huế và 20 cán bộ y tế của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Đoàn do ông Phan Hải Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Quốc tế - Bệnh viện Trung ương Huế làm Trường đoàn. Phó Trưởng đoàn là Ông Võ Văn Khoa, Bí thư Đoàn TNCSHCM - Giảng viên bộ môn Phụ sản Trường Đại học Y - Dược; Ông Hoàng Văn Thám, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Y tế.

Tất cả thành viên đoàn công tác sẽ di chuyển bằng máy bay riêng vào miền Nam để chi viện cho 2 tỉnh, thành phố là TP. HCM và Đồng Tháp chống dịch COVID-19.

Đoàn y bác sỹ ở Huế lên đường vào "chia lửa" cùng miền Nam chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Đoàn y, bác sỹ, sinh viên.. ở Huế với 127 thành viên sẽ lên đường "chia lửa" cùng miền Nam chống dịch COVID-19.

“Hơn lúc nào hết, sự đoàn kết, chung tay, chung sức của các thành viên trong Đoàn công tác để tham gia hỗ trợ, giúp đỡ TP. HCM và các tỉnh phía Nam vượt qua giai đoạn khó khăn lúc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp thiết. Đây cũng là mệnh lệnh từ trái tim của những người chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch, hành động vì nghĩa đồng bào, vì lợi ích, sức khỏe, tính mạng của cộng đồng”, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu phát biểu tại buổi lễ xuất quân.

TS Phan Hải Thanh - Phó Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế cho biết, Bệnh viện Trung ương Huế hiện có trung tâm điều trị COVID-19 rất lớn. Trước đó, đơn vị đã có 4 đoàn đi công tác hỗ trợ các tỉnh như Bắc Giang, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đà Nẵng chống dịch.

"Đoàn công tác lần này, chúng tôi đã được điều động về tỉnh Đồng Tháp - nơi hiện đang có nhiều ca COVID-19 nặng. Được sự động viên của tỉnh, Bệnh viện Trung ương Huế, cộng với sức trẻ cũng như kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của nhiều thành viên, chúng tôi hoàn toàn tự tin và sẵn sàng vào giúp tỉnh bạn điều trị cho các bệnh nhân nặng cũng như sớm đẩy lùi, chiến thắng dịch bệnh" - TS Phan Hải Thanh nói.

Đoàn y bác sỹ ở Huế lên đường vào "chia lửa" cùng miền Nam chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Các thành viên trong đoàn công tác tại buổi lễ xuất quân.

Tham gia cùng đoàn công tác lần này, sinh viên Lê Thị Phương Trinh  - Trường Đại học Y dược Huế chia sẻ: "Trong chuyến đi lần này, em mong muốn góp một phần sức lực giúp đỡ người dân TP. HCM nói chung và đội ngũ y tế nói riêng sớm chiến thắng và đẩy lùi dịch bệnh".

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Đoàn y bác sỹ ở Huế lên đường vào "chia lửa" cùng miền Nam chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đến động viên, tiễn đoàn công tác lên đường làm nhiệm vụ.

Đoàn y bác sỹ ở Huế lên đường vào "chia lửa" cùng miền Nam chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Tại buổi lễ xuất quân, người thân của các thành viên trong đoàn công tác cũng đến động viên, tiễn đoàn.

Đoàn y bác sỹ ở Huế lên đường vào "chia lửa" cùng miền Nam chống dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Tất cả các thành viên đều thể hiện quyết tâm sớm chiến thắng dịch bệnh.

Đoàn y bác sỹ ở Huế lên đường vào "chia lửa" cùng miền Nam chống dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Đoàn y bác sỹ ở Huế lên đường vào "chia lửa" cùng miền Nam chống dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Đoàn y bác sỹ ở Huế lên đường vào "chia lửa" cùng miền Nam chống dịch COVID-19 - Ảnh 8.

Đoàn công tác sẽ vào chi viện trực tiếp cho TP. HCM và tỉnh Đồng Tháp.

Đoàn y bác sỹ ở Huế lên đường vào "chia lửa" cùng miền Nam chống dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Người dân tỉnh Thừa Thiên Huế mong đoàn công tác sớm hoàn thành nhiệm vụ.

 

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ