• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đội tuyển nữ Việt Nam tăng hạng sau quý I/2021

Thể thao 04/05/2021 17:39

(Tổ Quốc) - Theo bảng xếp hạng quý I/2021, thứ hạng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã tăng 1 bậc.

Kể từ sau trận play-off vòng loại Olympic 2020 tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) hồi tháng 3/2020, dù thầy trò HLV Mai Đức Chung đã không thi đấu thêm giải quốc tế nào nữa, nhưng thứ hạng của đội tuyển nữ Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA tiếp tục có sự cải thiện khi tăng từ vị trí thứ 34 lên vị trí thứ 33 với 1657 điểm.

Đội tuyển nữ Việt Nam tăng hạng sau quý I/2021 - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31 (Ảnh: VFF)

Lí do của việc thăng hạng trên được cho là bởi sự trở lại của đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên với thứ hạng 10 trên bảng xếp hạng. Sự trở lại này gây tác động tới không chỉ đội tuyển nữ Việt Nam, mà còn tới các đội bóng khác.

Cụ thể, ngoại trừ đội tuyển nữ Australia hiện đang tiếp tục dẫn đầu với thứ hạng 9 trên bảng xếp hạng tại khu vực châu Á, đội tuyển nữ Nhật Bản bị tụt xuống hạng 11, đội tuyển nữ Trung Quốc lên hạng 14, Hàn Quốc xuống hạng 19, Thái Lan xuống hạng 39, Đài Bắc Trung Hoa xuống hạng 40, Uzbekistan xuống hạng 43 và Myanmar xuống hạng 45. Việc thay đổi thứ hạng cũng khiến đội tuyển nữ Ấn Độ nằm ở thứ hạng 57 văng ra khỏi top 10 đội đứng đầu tại khu vực châu Á ở quí I/2021.

Ở top 10 đội mạnh nhất trên thế giới, hai cái tên Mỹ và Đức tiếp tục thống trị hai vị trí dẫn đầu. Quý I/2021 cũng chứng kiến một số sự thay đổi trong top 10 đọi dẫn đầu khi đội tuyển nữ Hà Lan vượt lên vị trí thứ 3, đẩy đội tuyển nữ Pháp xuống vị trí thứ 4.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Australia rơi xuống vị trí thứ 9, nhường thứ hạng 7,8 cho Brazil và Canada. Ngoài ra, đội tuyển nữ Nhật Bản cũng bị bật bãi khỏi top 10 đội nữ mạnh nhất trên bảng xếp hạng khi CHDCND Triều Tiên trở lại với thứ hạng 10.

Ở thời điểm hiện tại, để chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 31, đội tuyển nữ Việt Nam đã có một đợt tập trung đầu tiên trước Tết Nguyên đán, vào tháng 1/2021 vừa qua. Theo kế hoạch được đề ra trước đó, đội tuyển Nữ Quốc gia dự kiến hội quân trở lại vào cuối tháng 5, đầu tháng 6, sau khi lượt giải nữ VĐQG kết thúc.

Đội tuyển nữ Việt Nam tăng hạng sau quý I/2021 - Ảnh 2.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ