• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyển nữ Việt Nam "sáng cửa" tham dự World Cup

Thể thao 01/02/2021 14:56

(Tổ Quốc) - Với việc thiếu vắng đội tuyển Triều Tiên và Úc, tuyển nữ Việt Nam đang có cơ hội lớn giành vé tham dự World Cup.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức ấn định vòng chung kết (VCK) Asian Cup nữ diễn ra tại Ấn Độ. Theo đó, giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 20/1/2022 đến 6/2/2022 và thầy trò HLV Mai Đức Chung đang có cơ hội rất lớn để đi tiếp khi các đối thủ cùng bảng đang có những vấn đề riêng.

Tại VCK Asian Cup 2022 ở Ấn Độ, 12 đội bóng trong khu vực gồm 4 suất mới trong đó có chủ nhà Ấn Độ và đặc cách cho 8 đội góp mặt ở VCK Asian Cup 2018 tại Jordan vào đá VCK, trong đó có Việt Nam - sẽ tranh tài để xác định năm suất dự World Cup 2023.

Tuyển nữ Việt Nam sáng cửa tham dự World Cup - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Hiện đội tuyển nữ Triều Tiên đang nhận án phạt (do bỏ ngang trận gặp nữ Hàn Quốc mà không nêu lý do chính đáng ở vòng loại Olympic Tokyo) và đội tuyển Úc do đồng chủ nhà World Cup 2023 nên không phải tham dự vòng loại, thì cơ hội tham dự World Cup của tuyển nữ Việt Nam đang mở rộng hơn bao giờ hết.

Trong số những đối thủ còn lại của tuyển nữ Việt Nam, ngoài 3 cái tên lớn gồm Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc thì những đội còn lại như Myanmar, Uzbekistan, Philippines, Jordan, Hong Kong, Đài Loan...đều được đánh giá thấp hơn.

Tuyển nữ Việt Nam đã khép lại đợt tập trung đầu tiên trong năm 2021. Nhận định về đợt tập trung này, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Một số vận động viên trẻ rất tốt, ví như cầu thủ trẻ lần đầu được gọi lên đội lớn là Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Ngân Thị Vạn Sự, Thanh Nhã hay Châu Thị Vang. Mục tiêu lớn nhất ở đợt tập trung này vẫn là đào tạo vận động viên trẻ".

Nhà cầm quân người Hà Nội nhấn mạnh, đây là đợt thử sức đầu tiên của vận động viên trẻ ở đội tuyển Nữ Quốc gia. Ở đợt tập trung tiếp theo, BHL sẽ tiếp tục gọi một số cầu thủ trẻ lên tuyển để làm quen với cách tập luyện, vận hành sơ đồ chiến thuật, chuyên môn và tăng cường thể lực.

"Qua một tháng tập luyện, thể lực của các cầu thủ đã trở nên rất tốt. Cụ thể, khi thi đấu với các đội rất mạnh, các cầu thủ đều đảm bảo được yêu cầu, không ai bị đuối sức quá, yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện cũng đạt được” - HLV Mai Đức Chung nói.

Dự kiến cuối tháng 5, đầu tháng 6 sau khi giải nữ VĐQG kết thúc, đội tuyển Nữ Quốc gia sẽ tiếp tục tập trung trở lại để chuẩn bị cho các nhiệm vụ quan trọng vào cuối năm nay, đặc biệt SEA Games 31. 

Mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung năm 2021 và 2022 là bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup, SEA Games và tham dự World Cup.


Bạch Dương (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ