• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đón đầu đột phá mới quan hệ Nga-Philippines sau chuyến thăm của Duterte

Thế giới 24/05/2017 22:17

(Tổ Quốc) -Nga và Philippines đã tiến tới các thỏa thuận đột phá sau chuyến thăm của ông Duterte

Dè dặt hợp tác quốc phòng

Chuyến thăm Nga củaTổng thống Duterte diễn ra sau khi nhà lãnh đạo này vừa có chuyến thăm Trung Quốc. Theo các nhà quan sát, chuyến thăm này là minh chứng khẳng định quan hệ đồng minh Philippines và Mỹ  có dấu hiệu đi xuống và thay vào đó là sự hợp lực giữa Manila, Moscow và Bắc Kinh. Chính phủ Manila cho rằng, chuyến thăm Nga của Tổng thống Duterte phù hợp với chính sách đối ngoại độc lập mà Manila đang theo đuổi.

Tổng thống Duterte và Tổng thống Putin

Trả lời phỏng vấn truyền thông Nga, Tổng thống Philippines Duterte cho biết Manila rất quan tâm đến việc Nga cung cấp vũ khí hạng nhẹ, tên lửa có độ chính xác cao, trực thăng và máy bay.

Ông Duterte nêu rõ: “Philippines đang phải chiến đấu với những phần tử nổi dậy, cũng giống như Nga đã từng phải đối mặt trước đây, cần phải có vũ khí trinh sát, có độ chính xác cao mà hiện Philippine chưa có".

Theo ông Duterte, vũ khí hạng nhẹ và tên lửa của Nga có thể đánh bại các mục tiêu một cách chính xác, thích hợp cho quân đội Philippine sử dụng để đối phó với phiến quân

Về phía Nga, Mátxcơva cho biết sẵn sàng trang bị cho Manila những khí tài quân sự công nghệ cao. Manila và Mátxcơva đã lên kế hoạch tăng cường sự hiện diện quốc phòng của hai nước thông qua việc mở các văn phòng tùy viên quốc phòng. Theo Trợ lý Ngoại trưởng Phlippines Maria Cleofe Natividad, điều này sẽ giúp củng cố quan hệ đối tác giữa hai nước trong việc tiếp cận các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống như chống khủng bố và buôn bán ma túy. Liên quan đến hoạt động chống khủng bố, một trong những mục tiêu của ông Duterte trong chuyến thăm này là thương vụ mua bom có thiết bị dẫn đường chính xác.

Tuy nhiên, đại sứ Philippines Carlos Sorreta cho rằng, Nga dường như không có kế hoạch trở thành siêu cường quân sự trong khu vực mà chỉ muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế với châu Á.

“Họ chỉ muốn tiến tới mối quan hệ tốt và tôn trọng lẫn nhau. Hiện tại, Nga có thể chỉ mong muốn tập trung vào phát triển kinh tế tại châu Á”, Sorreta nói tại buổi họp báo ngày 23/5.

Theo ông Sorreta, Nga không hề muốn trở thành quyền lực quân sự trong khu vực. Ắt hẳn, họ sẽ không đạt được lợi ích gì trong cuộc cạnh tranh quyền lực hiện tại. Nga muốn tiến tới quan hệ kinh tế, văn hóa và ngoại giao tại Đông Nam Á nhiều hơn.

Trong chuyến thăm Nga lần này Tổng thống Duterte nhằm tiến tới kế hoạch thúc đẩy hành động quân sự chống lại lực lượng nổi dậy và lực lượng khủng bố nhà nước hồi giáo cực đoan. Ông Duterte cho rằng, Nga chỉ sẵn sàng cung cấp các thiết bị quốc phòng cho Philippines nếu cần thiết.

Tuy nhiên, ông Sorreta cho rằng, rất khó có thể đạt được thỏa thuận mua bán vũ khí giữa Nga và Philippines.

“Nga chỉ bán vũ khí cho Philippines khi họ chắc chắn rằng, chúng tôi sẽ sử dụng đúng mục đích. Rõ ràng, giao dịch giữa hai bên chỉ được thực hiện trong một điều kiện phù hợp”, ông Sorreta nhấn mạnh.

“Nếu một quốc gia muốn mua trực thăng quân sự, Nga sẽ đào tạo và phải chắc chắn rằng, đối tượng mua phải biết cách sử dụng đúng mục đích”, ông Sorreta nói.

Hợp tác kinh tế

Ông Sorreta tin tưởng rằng, việc thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Nga và Philippines vào thời điểm này là phù hợp nhất.

“Nga liên tục thúc đẩy kinh tế với châu Á. Việc hợp tác với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã mang đến nhiều lợi ích kinh tế cho Moscow hàng tỷ đôla. Thị trường chính hiện tại mà Nga luôn chú trọng là các quốc gia Đông Nam Á”, ông Sorreta nói.

Trong khi đó, Philippines liên tục đặt mục tiêu có thể xuất khẩu nhiều sản phẩm nông nghiệp sang thị trường Nga.

Khi được hỏi Nga đã phản ứng như thế nào sau khi Tổng thống Duterte có các phản ứng mạnh mẽ về việc can thiệp của Mỹ và liên minh châu Âu vào chính sách thuốc phiện tại Philippines, ông Sorreta cho biết, Nga cho biết, sẽ không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của các quốc gia khác mà chỉ tập trung vào nỗ lực tìm kiếm quan hệ kinh tế với châu Á.

“Nga chỉ muốn có mối quan hệ tốt trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ kinh tế sẽ mang đến nhiều lợi ích cho cả hai bên”, ông Sorreta nhấn mạnh.

 (Theo philstar)

 

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ