• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du khách nước ngoài thích thú selfie tại Hải Vân Quan

Du lịch 13/02/2019 13:48

(Tổ Quốc) - Những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi 2019, rất đông khách du lịch, đặc biệt du khách Tây tới tham quan, thưởng ngoạn di tích lịch sử quốc gia Hải Vân Quan trên đỉnh đèo Hải Vân.

Du khách nước ngoài thích thú selfie tại Hải Vân Quan - Ảnh 1.

Hải Vân quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân giáp ranh giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích quốc gia tháng 4/2017. Từ tháng 5-9/2018, Trung tâm Bảo Tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khai quật khảo cổ tại di tích Hải Vân Quan.

Du khách nước ngoài thích thú selfie tại Hải Vân Quan - Ảnh 2.

Hiện di tích Hải Vân Quan đã có sự thay đổi, đặc biệt là về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi 2019, tại di tích Hải Vân Quan đón nhiều lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan, thưởng ngoạn, chụp hình...

Du khách nước ngoài thích thú selfie tại Hải Vân Quan - Ảnh 3.

...trong đó có rất nhiều đoàn du khách nước ngoài tới tìm hiểu, tham quan di tích Hải Vân Quan. Đây là điểm dừng chân lý tưởng bởi được nằm trên đỉnh đèo Hải Vân, từ đây, có thể ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp từ phía Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) cho tới TP Đà Nẵng...

Du khách nước ngoài thích thú selfie tại Hải Vân Quan - Ảnh 4.

...hai nữ du khách Tây thích thú selfie trên đỉnh Hải Vân Quan.

Du khách nước ngoài thích thú selfie tại Hải Vân Quan - Ảnh 5.

Nhóm du khách nước ngoài thích thú đứng giữa di tích Hải Vân Quan selfie lưu lại hình ảnh trong chuyến du lịch.

Du khách nước ngoài thích thú selfie tại Hải Vân Quan - Ảnh 6.

Hai du khách Tây chọn một góc trên Hải Vân Quan để...selfie. Phía sau lưng họ là cảnh đẹp đèo Hải Vân cũng như bờ biển như một vòng cung nhìn về thành phố Đà Nẵng...

Du khách nước ngoài thích thú selfie tại Hải Vân Quan - Ảnh 7.

Theo một số hộ kinh doanh khu vực xung quanh di tích Hải Vân Quan, thời gian gần đây, có rất đông khách châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc tới tham quan di tích. Lượng khách quốc tế tới di tích Hải Vân Quan ngày càng nhiều...

Du khách nước ngoài thích thú selfie tại Hải Vân Quan - Ảnh 8.

Thống kê, mỗi ngày, di tích Hải Vân Quan đón hàng ngàn lượt du khách khắp nơi đến tham quan, thưởng lãm...

Du khách nước ngoài thích thú selfie tại Hải Vân Quan - Ảnh 9.

Vệ sinh môi trường tại di tích Hải Vân Quan đã được ngành chức năng chú trọng, sạch sẽ hơn trước...

Du khách nước ngoài thích thú selfie tại Hải Vân Quan - Ảnh 10.

...và xuất hiện nhiều biển báo "Cấm leo trèo lên di tích"...

Du khách nước ngoài thích thú selfie tại Hải Vân Quan - Ảnh 11.

Đây là điểm trước đây có rất nhiều du khách bất chấp nguy hiểm để trèo lên chụp hình. Sau khi có biển cấm cắm phía trước, đa số du khách ái ngại không trèo lên chụp hình nữa.

Du khách nước ngoài thích thú selfie tại Hải Vân Quan - Ảnh 12.

Một góc nhìn từ Hải Vân Quan về phía Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế).

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ