• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du khách thích thú ngắm hoa ngô đồng nở rộ trong Hoàng cung Huế

Du lịch 27/03/2021 07:57

(Tổ Quốc) - Trong ngày Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện chương trình miễn vé các di tích do đơn vị quản lý, nhiều du khách đã đến tham quan Đại Nội Huế và ngắm những cây ngô đồng đang vào thời điểm nở hoa.

Du khách thích thú ngắm hoa ngô đồng nở rộ trong Hoàng cung Huế - Ảnh 1.

Ngày 26/3, nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975 – 26/3/2021), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã mở cửa miễn phí tham quan cho toàn thể cán bộ, nhân dân trong tỉnh và du khách là người Việt Nam khi đến tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Du khách thích thú ngắm hoa ngô đồng nở rộ trong Hoàng cung Huế - Ảnh 2.

Nhân dịp này đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đã đến tham quan các điểm di tích Huế, trong đó có Đại Nội Huế.

Du khách thích thú ngắm hoa ngô đồng nở rộ trong Hoàng cung Huế - Ảnh 3.

Đây cũng là dịp hiếm có trong năm du khách được ngắm những cây ngô đồng trong Hoàng cung Huế rụng hết lá nhường chỗ cho những chùm hoa li ti khoe sắc hồng.

Du khách thích thú ngắm hoa ngô đồng nở rộ trong Hoàng cung Huế - Ảnh 4.

Được biết, cây ngô đồng thuộc vào loại "vương giả chi hoa". Vì là cây quý phái nên ở Huế xưa thường chỉ được trồng ở chốn vương giả.

Du khách thích thú ngắm hoa ngô đồng nở rộ trong Hoàng cung Huế - Ảnh 5.

Sách Đại Nam nhất thống chí ghi rõ: "Các tỉnh ven núi đều có. Đời Minh Mạng được đưa từ Quảng Đông đem về, trồng ở hai bên góc điện Cần Chánh. Lại sai biền binh đem lá lên các núi để tìm khắp, tìm được, đem trồng ở các góc điện".

Du khách thích thú ngắm hoa ngô đồng nở rộ trong Hoàng cung Huế - Ảnh 6.

Ở Đại Nội Huế hiện nay có thể nhìn thấy cây ngô đồng ở sau lưng điện Thái Hòa và Tả Vu, Hữu Vu của điện Cần Chánh.

Du khách thích thú ngắm hoa ngô đồng nở rộ trong Hoàng cung Huế - Ảnh 7.

Hoa của cây ngô đồng thường nở vào mùa xuân từ khoảng tháng 2 tới tháng 5 âm lịch. Trong các hình ảnh tiêu biểu của thiên nhiên Việt Nam được khắc trên Cửu Đỉnh (Bảo vật quốc gia của triều Nguyễn) đặt trước Thế Miếu thì cây ngô đồng cũng được khắc trên Nhân Đỉnh, là chiếc đỉnh ứng với vua Minh Mạng.

Du khách thích thú ngắm hoa ngô đồng nở rộ trong Hoàng cung Huế - Ảnh 8.

Nhiều cây ngô đồng ở Đại Nội Huế có dáng cao, đẹp và thanh thoát...

Du khách thích thú ngắm hoa ngô đồng nở rộ trong Hoàng cung Huế - Ảnh 9.

Khi đã trút bỏ hết lá, cây ngô đồng thực sự quyến rũ với những chùm hoa nhỏ đua nhau nở. Sắc hoa giữa chốn cung điện, đền đài đã tô điểm thêm cho vẻ cổ kính, trầm mặc của vùng đất Thần Kinh.

Du khách thích thú ngắm hoa ngô đồng nở rộ trong Hoàng cung Huế - Ảnh 10.

Cây ngô đồng sau lưng điện Thái Hòa được xem là một trong những cây ngô đồng đẹp nhất tại Đại Nội Huế.

Du khách thích thú ngắm hoa ngô đồng nở rộ trong Hoàng cung Huế - Ảnh 11.

Nhiều du khách có mặt tại Đại Nội Huế ngày hôm nay khá thích thú khi lần đầu tiên được thấy cây ngô đồng nở hoa trong Hoàng cung.

Du khách thích thú ngắm hoa ngô đồng nở rộ trong Hoàng cung Huế - Ảnh 12.

Tranh thủ vừa ngắm hoa, du khách cũng không bỏ lỡ cơ hội ghi lại những hình ảnh đẹp.

Du khách thích thú ngắm hoa ngô đồng nở rộ trong Hoàng cung Huế - Ảnh 13.

Những cây ngô đồng đang nở hoa tại Đại Nội Huế trở thành địa điểm được nhiều du khách lựa chọn để chụp hình kỷ niệm.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ