• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du lịch không cần người giám hộ của trẻ: Những giải pháp tiếp cận an toàn

Thế giới 03/10/2024 15:53

(Tổ Quốc) - Vào cuối tháng 8, người dẫn chương trình truyền hình Anh Kirstie Allsopp đã vướng vào một cơn bão truyền thông sau loạt bài đăng trên mạng xã hội về chuyến du lịch không cần người giám hộ của cậu con trai 15 tuổi ở Châu Âu.

Bà cho biết cậu con trai Oscar, và người bạn đồng hành 16 tuổi đã tự đi du lịch đến các thành phố lớn của châu Âu bao gồm Paris, Brussels, Amsterdam, Berlin, Barcelona và Madrid.

Du lịch không cần người giám hộ của giới trẻ: Những giải pháp tiếp cận an toàn - Ảnh 1.

Nhà làm phim tài liệu Cole Robinson mô tả chuyến đi một mình đến Barcelona năm 16 tuổi là khoảnh khắc "quan trọng" trong cuộc đời. chekyfoto/iStock Editorial/Getty Images

Theo CNN, bài đăng gốc trên X hiện đã có hai triệu lượt xem và đưa ra nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc liệu có nên để cho trẻ vị thành niên tự đi du lịch mà không cần người giám hộ.

'Trao quyền cho du khách'

Theo những người trong ngành du lịch và các chuyên gia giám sát về mức độ an toàn, không thể xác định được số tuổi chính xác của trẻ để có thể cho phép chúng đi du lịch một mình. Giả thiết này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ sự trưởng thành và kinh nghiệm của du khách đến luật pháp của một quốc gia hoặc tiểu bang để xem xét độ tuổi phù hợp cũng như sự an toàn của điểm đến với trẻ vị thành niên.

"Tôi biết có những người 50 tuổi không đủ khả năng và không đáng tin cậy để đi đến một quốc gia khác, vì vậy tôi không nghĩ đó là vấn đề về tuổi tác. Tôi cho rằng sự trưởng thành và kỹ năng sống sẽ quyết định xem một người có đủ điều kiện để đi du lịch một mình hay không. Quyết định cũng phù hợp với từng người. Và từng cá nhân cũng như những người chăm sóc sẽ quyết định điểm đến phù hợp", Carolyn Pearson, Giám đốc điều hành của Maiden Voyage, một công ty chuyên giúp du khách công tác đảm bảo an toàn khi đi du lịch, chia sẻ.

Với tư cách là người sáng lập công ty hướng dẫn mọi người cách đi du lịch an toàn, ông Pearson hiểu rằng sự an toàn là mối quan tâm chính của các bậc cha mẹ khi cân nhắc có nên cho con tự đi du lịch.

"Đây là chủ đề thực sự gần gũi, bởi vì quan điểm của tôi là bất kỳ ai cũng có thể đi du lịch đến bất cứ nơi nào họ muốn, mặc dù chúng tôi làm theo cách khiến họ cảm thấy an toàn và được an toàn. Tôi luôn muốn trao quyền cho du khách và tôi cũng nghĩ rằng các kỹ năng sống mà một người sẽ học được trong 3 tuần tự đi du lịch có lẽ sẽ nhiều hơn những gì họ sẽ học trong 3 năm ở trường ", ông Pearson cho biết.

Du lịch tàu hỏa

Về mặt pháp lý, chuyến phiêu lưu ở châu Âu của Oscar và người bạn của cậu ấy dường như không vi phạm bất kỳ luật nào. Oscar và người bạn 16 tuổi đã đi đến một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu bằng thẻ Interrail Pass - một loại vé tàu cho phép khách du lịch thoải mái di chuyển khắp các nơi ở châu Âu bằng tàu hỏa.

Interrailing rất phổ biến đối với những người trẻ tuổi muốn đến thăm nhiều điểm đến ở châu Âu trước khi vào đại học.

Trong một email, phát ngôn viên của Interrail đã xác nhận rằng trẻ vị thành niên có thể mua thẻ Interrail và Eurail. Họ cũng nhấn mạnh rằng du khách nên kiểm tra Điều kiện sử dụng trước về các yêu cầu cụ thể "của quốc gia xuất cảnh và quốc gia đến", lưu ý rằng "du khách hoặc người đại diện hợp pháp của họ có trách nhiệm xác minh quy định cũng như những hạn chế để đảm bảo sự tuân thủ".

Mark Smith, một chuyên gia về du lịch tàu hỏa, người điều hành trang web The Man in Seat 61, cũng chỉ ra rằng "trong nhiều trường hợp, không có bất kỳ quy tắc chính thức nào" về giới hạn độ tuổi đối với hành khách đi tàu hỏa, mặc dù lĩnh vực này đã được kiểm soát chặt chẽ hơn so với nhiều thập kỷ trước.

"Theo truyền thống, tàu hỏa chỉ 'ở đó' giống như đường sá và vỉa hè, và tùy thuộc vào bạn quyết định cho con mình đi đâu ở độ tuổi nào, chứ không phải nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển. Điều đó đã thay đổi một chút theo hướng hệ sinh thái 'quy tắc cho mọi thứ' mà các hãng hàng không thường áp dụng", ông Smith giải thích.

Theo Eurostar, công ty vận hành tuyến đường sắt qua eo biển Manche nối Anh với lục địa châu Âu, trẻ em từ 12 đến 15 tuổi được phép đi đến một số điểm đến nhất định của Eurostar, nhưng trẻ em phải có mẫu đơn đồng ý đã hoàn thành và chỉ được đi trên các chuyến tàu khởi hành từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo giờ địa phương. Yêu cầu bổ sung đối với cư dân Pháp và hành khách dưới 16 tuổi không được phép đi tàu trực tiếp đến hoặc đi từ Hà Lan mà không có người lớn đi kèm.

Trong khi đó, nhà điều hành tàu hỏa Mỹ Amtrak nêu rõ trên trang web rằng trẻ em từ 13, 14 và 15 tuổi được phép đi tàu mà không cần người đi kèm. Tuy nhiên, người lớn phải có mặt để khởi hành trước một giờ và ký vào mẫu đơn đồng ý. Nhân viên nhà ga cũng phỏng vấn trẻ vị thành niên đó "để xác định xem trẻ có khả năng đi tàu một mình hay không".

Quy định nhà nghỉ và khách sạn

Hầu hết các nhà nghỉ đều sẽ có một số quy định chặt chẽ đối với trẻ vị thành niên không có người đi kèm.

Một nhân viên của Hostelling International, mạng lưới nhà nghỉ dành cho thanh thiếu niên lớn nhất thế giới, cho biết trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi cần có mẫu đơn đồng ý đã điền đầy đủ thông tin từ người giám hộ hợp pháp để được lưu trú tại các cơ sở.

Tuy nhiên, nhân viên này cũng lưu ý, các nhà nghỉ cơ sở khác nhau sẽ có các quy tắc riêng về yêu cầu về độ tuổi. Ví dụ, các nhà nghỉ Stayokay có trụ sở tại Hà Lan yêu cầu độ tuổi tối thiểu là 16 đối với du khách không có người lớn đi kèm. Ngoài ra, du khách từ 16 hoặc 17 tuổi phải ở trong phòng riêng, không được ở chung.

Về mặt khách sạn, nhiều chuỗi khách sạn lớn có quy định độ tuổi tối thiểu đối với khách là 18 hoặc 21.Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ. Chẳng hạn như khách sạn Hyatt tuyên bố rằng "độ tuổi tối thiểu để đặt phòng tại Hyatt là 21 tuổi.

Trong khi đó, khách sạn Hilton không có chính sách chuẩn nhưng khuyến nghị khách nên kiểm tra cụ thể với từng cơ sở lưu trú.

Truyền cảm hứng

Những người ủng hộ việc trẻ vị thành niên tự khám phá thế giới sẽ mang đến những lợi ích nhất định.

Cole Robinson, một nhà làm phim tài liệu có trụ sở tại Manchester, mô tả chuyến đi một mình đầu tiên đến Barcelona khi 16 tuổi là một "quyết định cực kỳ quan trọng trong cuộc đời", điều đã truyền cảm hứng cho ông theo đuổi sự nghiệp khắp thế giới.

Sau khi thuyết phục cha mẹ rằng mình có trách nhiệm và đã sẵn sàng, Robinson đã lên đường. Ngay khi ổn định tại nhà trọ ở quận Eixample của thành phố và bắt đầu làm quen với những người bạn đồng hành, niềm đam mê du lịch của Robinson đã bùng cháy.

"Chỉ cần ngồi trong khu vực chung đó trong nhà nghỉ và trò chuyện với mọi người từ khắp nơi cũng như có những cuộc trò chuyện rất thú vị, lắng nghe quan điểm của những người khác và chia sẻ về cuộc sống, tôi nghĩ rằng điều đó vẫn còn trong tôi", Robinson cho biết.

Robinson tiếp tục đi du lịch, đầu tiên là với bạn bè đến nhiều quốc gia châu Âu hơn và sau đó là đi bộ một mình quanh Nam Mỹ.

"Đó là mục tiêu của tôi từ năm 17 đến 19 tuổi - đi đến càng nhiều nơi càng tốt", Robison nói

Robinson bắt đầu làm video từ những chuyến đi của mình và là bước ngoặt giúp ông đi đến quyết định thành lập một công ty sản xuất video, Filmit UK.

"Du lịch tạo ra rất nhiều tình huống khó khăn và có rất nhiều điều không thể đoán trước. Tôi nghĩ rằng đối với một người trẻ, việc vượt qua những thách thức đó và làm tốt như vậy là cực kỳ có lợi cho sự phát triển của họ", ông Robinson nói./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ